Nghệ An khánh thành 3 tàu cá vỏ sắt đầu tiên cả nước đóng theo Nghị định 17

(Baonghean.vn) - Đây là những tàu cá có công suất trên 1.330 CV, tổng chi phí mỗi tàu gần 24 tỷ đồng, được trang bị rất hiện đại.
Chiều 18/10, tại cảng cá Quỳnh Lập, UBND xã Quỳnh Lập và các chủ tàu đã tổ chức lễ khánh thành 3 tàu vỏ sắt đầu tiên của cả nước được đóng theo Nghị định 17. Ba tàu cá được bàn giao đợt này là tàu NA 98828 TS của anh Lê Hội Hưng; NA 98829 TS của anh Nguyễn Văn Hòa; NA 98699 TS của anh Nguyễn Văn Mười.
Đây là những tàu cá có công suất trên 1.330 CV, tổng chi phí gần 24 tỷ đồng mỗi tàu, được trang bị rất hiện đại. Khi nạp đủ nhiên liệu, tàu có thể đánh bắt ngoài khơi khoảng 1 tháng và giảm được 2-3 nhân công so với tàu cá thông thường.
Việc khánh thành 3 con tàu đã nâng tổng số tàu công suất lớn khai thác xa bờ của xã Quỳnh Lập lên 147 tàu. Sản lượng khai thác hải sản bình quân của xã đạt 35.000 tấn/năm. 
ảnh Thanh Thủy
Tàu được trang bị máy móc hiện đại. Ảnh Thanh Thủy  

Nghị định số 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Theo Nghị định 17, những chủ tàu và sở hữu tàu khai thác hải sản xa bờ hoặc tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ có tổng công suất máy chính từ 800 CV trở lên sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ một lần. Căn cứ vào Nghị định này thì 3 tàu cá của TX. Hoàng Mai sẽ được hỗ trợ 35% giá trị đầu tư đóng mới nhưng không quá 8 tỷ đồng/tàu.

Hiện thị xã Hoàng Mai có 5 tàu được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét duyệt, trong đó có 3 tàu đã hoàn thành và 2 tàu đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ. 

Theo Nghị định 17, những chủ tàu và sở hữu tàu khai thác hải sản xa bờ hoặc tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ có tổng công suất máy chính từ 800 CV trở lên sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ một lần. Căn cứ vào Nghị định này thì 3 tàu cá của Hoàng Mai sẽ được hỗ trợ 35% giá trị đầu tư đóng mới nhưng không qua 8 tỷ đồng/tàu. Hiện thị xã Hoang Mai có 5 tàu được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét duyệt, trong đó có 3 tàu đã hoàn thành và 2 tàu đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ. Ảnh: Thanh Thủy
Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai trao tặng cờ Tổ quốc cho các chủ tàu. Ảnh: Thanh Thủy

Tại lễ khánh thành, lãnh đạo thị xã Hoàng Mai đã trao tặng cờ Tổ quốc cho các chủ tàu, chúc mừng và động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, làm giàu cho gia đình và quê hương, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. 

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.