Nghệ An: Khảo sát xây dựng sản phẩm mới 'chèo thuyền - đi bộ - leo núi - đạp xe' ở Con Cuông

(Baonghean.vn) - Từ ngày 15 – 18/4, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức Đoàn công tác tiến hành khảo sát một số điểm ở địa bàn huyện Con Cuông để xây dựng sản phẩm du lịch mới.
Ảnh: Sở Du lịch cung cấp
Đoàn công tác Sở Du lịch Nghệ An khảo sát dọc tuyến sông Giăng, xã Môn Sơn (Con Cuông). Ảnh: Sở Du lịch cung cấp

Việc khảo sát nhằm đánh giá hiện trạng về tài nguyên du lịch để xây dựng sản phẩm du lịch mới, thực hiện kết hợp các loại hình du lịch trên địa bàn huyện Con Cuông. Từ đó, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các đồng bào dân tộc thiểu số; cũng như cảnh quan thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, thực hiện kết nối các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh để xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, phù hợp với nhu cầu, thị hiếu ngày càng đa dạng của khách du lịch. Qua đó, giới thiệu, quảng bá tiềm năng và các sản phẩm du lịch của huyện Con Cuông và tỉnh Nghệ An.

Ảnh: Sở Du lịch cung cấp
Các thành viên đoàn công tác thử nghiệm chèo thuyền kayak. Ảnh: Sở Du lịch cung cấp

Qua quá trình khảo sát một số điểm trên địa bàn huyện Con Cuông, trọng tâm là địa bàn xã Môn Sơn, Đoàn công tác của Sở Du lịch đã có những đánh giá bước đầu về hiện trạng tài nguyên du lịch để hướng tới xây dựng sản phẩm du lịch mới “Chèo thuyền kayak - đi bộ, leo núi (trekking) - đạp xe đạp địa hình leo núi (mountain biking) từ đập Phà Lài (Bản Xiềng) đi bản Cò Phạt (xã Môn Sơn)”.

Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn
Địa hình xã Môn Sơn (Con Cuông) phù hợp để xây dựng sản phẩm du lịch mới “Chèo thuyền kayak - đi bộ, leo núi (trekking) - đạp xe đạp địa hình leo núi (mountain biking)".  Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Đại diện các công ty lữ hành và chuyên gia du lịch mạo hiểm đánh giá cao về tiềm năng xây dựng sản phẩm du lịch kết hợp chèo thuyền – đi bộ - đạp xe để vừa khám phá vẻ đẹp phong cảnh, vừa khám phá bản sắc văn hóa của cư dân bản địa, tạo điều kiện cho khách du lịch có những trải nghiệm thú vị.

Sau chuyến khảo sát, ngành Du lịch xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển sản phẩm mới ở Con Cuông; các đơn lữ hành sẽ giới thiệu và đưa khách đến trải nghiệm sản phẩm du lịch “Chèo thuyền kayak - đi bộ, leo núi (trekking) - đạp xe đạp địa hình leo núi (mountain biking) từ đập Phà Lài (Bản Xiềng) đi bản Cò Phạt (xã Môn Sơn)”.

Ảnh: Sở Du lịch cung cấp
Trải nghiệm, khám phá đời sống của tộc người Đan Lai đầu nguồn sông Giăng, xã Môn Sơn (Con Cuông). Ảnh: Sở Du lịch cung cấp

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.