Nghệ An khen thưởng 75 tập thể, cá nhân trong phong trào rèn luyện thể dục thể thao

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị, 75 tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao khen thưởng thành tích xuất sắc trong Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em.

Chiều 27/11, tại thành phố Vinh, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết 16/NQ-CP ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020; Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 – 2020; Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020.

Ảnh: Công Kiên
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Đức Phấn – Quyền Tổng Cục trưởng Cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Võ Văn Dũng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành, thị và các điển hình tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em.

Đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng

Thời gian qua, Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản nhằm phát triển phong trào thể dục – thể thao gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” như: Đề án “Phát triển thể thao thành tích cao giai đoạn 2013 – 2020”; Chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước tỉnh Nghệ An”...

Ảnh: Công Kiên
Các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì Hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Công tác vận động tuyên truyền nâng cao nhận thức được tổ chức với nhiều hình thức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất, xây dựng nếp sống lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh với nhiều hình thức, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia tập luyện.

Năm 2012, số người tham gia tập luyện thường xuyên đạt 30,6%; số hộ gia đình thể thao đạt 20,5%; có 875 CLB thể thao cơ sở. Năm 2020, toàn tỉnh ước đạt 34% số người tham gia tập luyện thường xuyên, 23,5% gia đình thể thao và 910 CLB thể thao cơ sở.

a
Các vận động viên nữ dưới 15 tuổi xuất phát tranh tài ở cự ly 2.500 m tại Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải Việt dã tỉnh Nghệ An năm 2020. Ảnh tư liệu: Trung Kiên

Hàng năm, ngành Văn hóa và Thể thao phối hợp với Tổng cục Thể dục - Thể thao, các Liên đoàn thể thao Việt Nam đăng cai tổ chức thành công từ 04 đến 05 giải thể thao toàn quốc; phối hợp với các ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều giải thể thao theo hình thức xã hội hóa…

Duy trì 19 môn thể thao thành tích cao với gần 500 VĐV tập trung ở Trung tâm Đào tạo huấn luyện TDTT và CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An. Liên tục duy trì từ 60 - 63 lớp năng khiếu TDTT nghiệp dư cơ sở với gần 1000 VĐV, từ đó đã tuyển chọn và cung cấp được hơn 150 VĐV cho 19 bộ môn thể thao của tỉnh.

Về Chương trình bơi an toàn, hàng năm Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Giáo dục và Đào tạo đều cử cán bộ tham gia lớp tập huấn bơi phòng chống đuối nước do Tổng cục TDTT tổ chức. Năm 2019 phối hợp tổ chức 13 lớp về phương pháp dạy bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước cho 595 giáo viên tiểu học, THCS toàn tỉnh.

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Trần Đức Phấn – Quyền Tổng Cục trưởng Cục Thể dục thể thao đánh giá cao những kết quả Nghệ An đạt được trong những năm qua. Ảnh: Công Kiên

Ở cấp huyện, thành, thị đã có tổ chức được 839 lớp tập huấn với 58.410 học viên tham gia, trong đó 1.572 học viên tham gia các lớp do các sở, ngành cấp tỉnh tổ chức. Tinh đến năm học 2020 – 2021, toàn tỉnh có 508.839 em học sinh trong độ tuổi tiểu học, THCS được dạy bơi, dạy kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước

Sở Văn hóa và Thể thao đã hỗ trợ 21 mô hình “Trẻ em toàn xã biết bơi”, “Học sinh toàn trường biết bơi”. Hiện toàn tỉnh có 225 bể bơi, trong đó 150 bể bơi đạt chuẩn về kích thước (73 bể bơi cố định và 77 bể bơi lắp ghép, di động), hầu hết đều đảm bảo quy định về điều kiện hoạt động.

Nâng cao cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu tập luyện

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Phấn – Quyền Tổng Cục trưởng Cục Thể dục thể thao đánh giá cao những kết quả Nghệ An đạt được trong những năm qua. Đồng thời, lưu ý tỉnh Nghệ An cần tiếp tục nâng cao nhận thức về giữ gìn sức khỏe; tiếp tục đầu tư, chăm lo phát triển phong trào thể dục thể thao, hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe cho toàn dân và đạt thành tích cao hơn trong các hội thi...

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Bùi Đình Long trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao Giấy khen cho các tập thể. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị ngành Văn hóa và Thể thao tham mưu, tìm giải pháp xây dựng hệ thống cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học, gắn giáo dục thể chất với giáo dục ý chí, đạo đức, quốc phòng, giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Đổi mới và hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao, nâng cao thành tích thi đấu, chủ động hội nhập và thu hẹp khoảng cách với các đơn vị mạnh trong toàn quốc. Xây dựng kế hoạch cử VĐV tham gia các đội tuyển quốc gia và tập huấn, thi đấu một số giải quốc tế; nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng HLV và cán bộ quản lý thể thao thành tích cao…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và 08 tập thể, 08 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em.
Ảnh: Công Kiên
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị ngành Văn hóa và Thể thao tham mưu, tìm giải pháp xây dựng hệ thống cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục thể thao. Ảnh: Công Kiên

Cũng trong dịp này, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tặng Giấy khen cho 07 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và 10 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.