Nghệ An: Khởi tố 11 vụ, 21 bị can có hành vi tham nhũng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan điều tra tỉnh Nghệ An đã tích cực xác minh và khởi tố 11 vụ/21 bị can có các hành vi tham nhũng, tăng 3 vụ/8 bị can so với cùng kỳ năm 2021.

Sáng 16/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh đã nghe và thông qua dự thảo báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Theo Thanh tra tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành 3 kế hoạch và 9 văn bản để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Trong đó, chuyển đổi vị trí công tác 219 lượt công chức, viên chức có chức vụ, quyền hạn; tổ chức kê khai minh bạch tài sản thu nhập tại 78/85 đơn vị đầu mối với 11.041 người.

Các cơ quan, đơn vị đã tăng cường việc giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ tại đơn vị mình. Qua công tác tự kiểm tra đã phát hiện 1 vụ với 2 cán bộ tại xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương có hành vi vi phạm.

Cơ quan có thẩm quyền đã xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với công chức địa chính - nông nghiệp; khiển trách đối với Phó Chủ tịch UBND xã Đại đồng. Công an huyện Thanh Chương ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là công chức địa chính - nông nghiệp UBND xã Đại Đồng và Thôn trưởng thôn Vinh Ân, xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can là cán bộ Sở KH&ĐT và Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch vì có hành vi tham nhũng. Ảnh tư liệu
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can là cán bộ Sở KH&ĐT và Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch vì có hành vi tham nhũng. Ảnh tư liệu

Qua công tác thanh tra hành chính, đã phát hiện sai phạm 31.544 triệu đồng và 19.800 m2 đất. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành phát hiện 1.027 tổ chức và cá nhân có vi phạm; phát hiện tổng số tiền vi phạm và kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước là 447 triệu đồng. Qua thanh tra, kiểm tra trách nhiệm, kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 19 tổ chức và 122 cá nhân có sai phạm.

Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan chức năng phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu sai phạm và đã chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra. Một vụ việc công dân tố cáo ông Phạm Bá Thìn - nguyên là cán bộ công tác tại Cửa hàng Lương thực huyện Thanh Chương đã làm giả hồ sơ, giấy tờ bán hóa giá nhà tập thể của Cửa hàng Lương thực huyện Thanh Chương.

Một vụ việc tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Diễn Châu tố cáo ông Nguyễn Trọng Bốn - nguyên là Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Diễn Châu có hành vi lập quỹ nội bộ trái phép để chi tiêu mà không có hóa đơn, chứng từ theo quy định. UBND huyện Diễn Châu đã xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Trọng Bốn với hình thức cách chức. Công an huyện Diễn Châu đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cán bộ Công an huyện Diễn Châu lấy lời khai đối tượng Tạ Xuân Ngọc - công chức xã Minh Châu (Diễn Châu). Ảnh tư liệu
Cán bộ Công an huyện Diễn Châu lấy lời khai đối tượng Tạ Xuân Ngọc - công chức xã Minh Châu (Diễn Châu). Ảnh tư liệu

Trong kỳ, cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh đã thụ lý điều tra 17 vụ/43 bị can, trong đó, phát hiện mới 11 vụ/22 bị can. Tổng số vụ viện kiểm sát nhân dân 2 cấp thụ lý giải quyết: 5 vụ/20 bị can; Tòa án nhân dân các cấp thụ lý xét xử 7 vụ/26 bị cáo. Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng phát hiện đã gây thiệt hại hơn 6,1 tỷ đồng; trong đó, đã thu hồi hơn 2,3 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 37,5%).

UBND tỉnh thống nhất đánh giá, công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện. Trong kỳ, các cơ quan điều tra đã tích cực xác minh và khởi tố nhiều vụ việc tham nhũng. Việc xử lý tham nhũng đã được các cấp, các ngành xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội.

Tuy nhiên, một số nhóm giải pháp phòng ngừa tham nhũng tuy đã đạt được kết quả bước đầu nhưng chưa mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng. Việc chuyển đổi vị trí công tác chưa mang lại hiệu quả cao trong việc phòng ngừa tham nhũng; Công tác kê khai tài sản, thu nhập hiện nay chưa mang lại hiệu quả trong việc phòng ngừa tham nhũng, trong khi đó việc thực hiện còn gặp nhiều khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá các biện pháp phòng ngừa chưa mang lại hiệu quả cao. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá các biện pháp phòng ngừa chưa mang lại hiệu quả cao. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá, công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, song biện pháp phòng ngừa chưa mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, vẫn còn có tình trạng cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

"Trách nhiệm phát hiện hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp là của những người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực tế đã xảy ra và đã có trường hợp bị xử lý rồi", Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh./.

tin mới

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...