Nghệ An: Không khí thi công nhộn nhịp dự án trọng điểm đường ven biển

(Baonghean.vn) - Tranh thủ sau những ngày mưa lũ, trên công trường dự án đường ven biển qua Nghệ An, các nhà thầu đang tập trung máy móc phương tiện thi công tốc lực nhăm sớm hoàn thành dự án trọng điểm này.
Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) - đoạn từ điểm giao Quốc lộ 46 đến Tỉnh lộ 535 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Nghệ An, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh kết nối với hệ thống đường bộ ven biển của cả nước. Hiện trên công trường không khí thi công hết sức nhộn nhịp. Ảnh: Thi công móng base đoạn qua phường Nghi Hương (TX. Cửa Lò). Ảnh: Trân Châu

Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) - đoạn từ điểm giao Quốc lộ 46 đến Tỉnh lộ 535 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Nghệ An, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh kết nối với hệ thống đường bộ ven biển của cả nước. Hiện trên công trường không khí thi công hết sức nhộn nhịp. Ảnh: Thi công móng base đoạn qua phường Nghi Hương (TX. Cửa Lò). Ảnh: Trân Châu 

Tuy mới thi công gần 2 tháng nhưng hình hài con đường đã hiện rõ. Nhà thầu là Công ty xây dựng Miền Trung tập trung gần 50 đầu máy cùng hàng trăm nhân lực làm việc cả 3 ca, bù lại thời điểm mưa lũ vừa qua. Ảnh: Thi công móng cấp phối đá dăm loại 2. Ảnh: Trân Châu
Tuy mới thi công gần 2 tháng nhưng hình hài con đường đã  hiện rõ. Nhà thầu là Công ty xây dựng Miền Trung tập trung gần 50 đầu máy cùng hàng trăm nhân lực làm việc cả 3 ca, bù lại thời điểm mưa lũ vừa qua. Ảnh: Thi công móng cấp phối đá dăm loại 2. Ảnh: Trân Châu
Các cầu cống qua đường cũng đang được các nhà thầu tập trung thi công. Ảnh: T.C
Các cầu cống qua đường cũng đang được các nhà thầu tập trung thi công. Ảnh: T.C
Đoạn đường qua phường Nghi Thu (TX Cửa Lò) cũng đang hối hả thi công. Ảnh: Trân Châu
Đoạn đường qua phường Nghi Thu (TX Cửa Lò) cũng đang hối hả thi công. Ảnh: Trân Châu 
Đơn vị thí nghiệm đang kiểm tra chất lượng công trình (đo độ chặt nền đường). Ảnh: Trân Châu
Đơn vị thí nghiệm đang kiểm tra chất lượng công trình (đo độ chặt nền đường). Ảnh: Trân Châu 
Trên toàn tuyến 3 nhà thầu đang huy động toàn bộ khoảng gần 60 đầu xe máy thi công trên tuyến đường. Sở Giao thông Vận tải cho biết, sẽ phấn đấu đấu quý 1/2021 là hoàn thành tuyến đường. Ảnh: Trân Châu
Trên toàn tuyến 3 nhà thầu đang huy động toàn bộ khoảng gần 60 đầu xe máy thi công trên tuyến đường. Sở Giao thông Vận tải cho biết, sẽ phấn đấu đấu quý 1/2021 là hoàn thành tuyến đường. Ảnh: Trân Châu 
Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh Nghệ An với tỉnh Hà Tĩnh thông qua cầu Cửa Hội; kết nối Cảng Cửa Lò, Cảng biển quốc tế Vissai, Cảng CKC và các khu du lịch Cửa Lò, Bãi Lữ, Vinpearl Cửa Hội… tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng. Ảnh: Trân Châu

Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh Nghệ An với tỉnh Hà Tĩnh thông qua cầu Cửa Hội; kết nối Cảng Cửa Lò, Cảng biển quốc tế Vissai, Cảng CKC và các khu du lịch Cửa Lò, Bãi Lữ, Vinpearl Cửa Hội… tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng. Ảnh: Trân Châu

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.