Nghệ An ký hợp tác phát triển du lịch với thành phố Cần Thơ

Thành Chung - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nội dung hợp tác của 2 địa phương tập trung vào 4 lĩnh vực là hợp tác trao đổi thông tin về tình hình phát triển du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch; quy hoạch và kêu gọi đầu tư.
Toàn cảnh Hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch Cần Thơ tại Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Toàn cảnh Hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch Cần Thơ tại Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Ngày 27/8, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch “Đến với Cần Thơ - Đô thị miền sông nước” năm 2019.

Tham dự hội nghị có ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam; bà Cao Thị Ngọc Lan - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; lãnh đạo Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh Nghệ An, thành phố Cần Thơ, tỉnh Quảng Bình, tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Bình và các công ty du lịch.

Bến Ninh Kiều Cần Thơ về đêm. Ảnh: Internet
Bến Ninh Kiều - Cần Thơ về đêm. Ảnh: Internet
Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch “Đến với Cần Thơ - Đô thị miền sông nước” tại Nghệ An được tổ chức trên cơ sở tiền đề đường bay thẳng Cần Thơ - Vinh được mở vào tháng 4/2019. Thành phố Cần Thơ hy vọng, Hội nghị quảng bá, xúc tiến này sẽ mở ra cánh cửa phát triển thị trường và thu hút khách du lịch các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ đến Cần Thơ và ngược lại.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam nêu rõ: Thông qua hội nghị tại Nghệ An, Cần Thơ kỳ vọng mở ra cánh cửa thị trường du khách vùng Bắc Trung Bộ.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam nêu rõ: Thông qua hội nghị tại Nghệ An, Cần Thơ kỳ vọng mở ra cánh cửa thị trường du khách vùng Bắc Trung Bộ.
Tại hội nghị, lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ đã giới thiệu những thành tựu, các sản phẩm du lịch, cũng như tiềm năng phát triển du lịch của địa phương.
Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam nêu rõ: Cần Thơ phấn đấu đến năm 2020 đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng định thương hiệu, phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm”.
Các đại biểu tham dự hội nghị tham quan các quầy trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch của 2 địa phương. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu tham dự hội nghị tham quan các quầy trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch của 2 địa phương. Ảnh: Thành Cường
Ông Trương Quang Hoài Nam cho hay: Hội nghị này được tổ chức với mục đích giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Cần Thơ nhằm phát triển thị trường các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ, đặc biệt là tỉnh Nghệ An đến thành phố Cần Thơ. Đồng thời các cơ quan, đơn vị làm du lịch của Tây Đô cũng thực hiện khảo sát các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Nghệ An và trao đổi kinh nghiệm trong công tác phát triển du lịch.
Lãnh đạo Tổng Cục Du lịch đánh giá cao Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch có tính chất tạo nên mối liên kết vùng này. Ảnh: Thành Cường
Lãnh đạo Tổng Cục Du lịch đánh giá cao Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch có tính chất tạo nên mối liên kết vùng này. Ảnh: Thành Cường
Trong khuôn khổ diễn đàn của hội nghị, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp du lịch đã có những trao đổi kinh nghiệm, góp ý trong hoạt động phát triển du lịch, thực hiện liên kết tour - tuyến, tìm kiếm đối tác hợp tác liên kết; đặc biệt là tìm các giải pháp kích cầu, duy trì tốt đường bay thẳng Cần Thơ – Vinh.
Đại diện doanh nghiệp du lịch đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch của 2 địa phương. Ảnh : Thành Cường
Đại diện doanh nghiệp du lịch đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch của 2 địa phương. Ảnh: Thành Cường

Cũng tại hội nghị, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch của 2 địa phương đã thực hiện ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2018 - 2020. Nội dung hợp tác chủ yếu tập trung vào 4 lĩnh vực, đó là: Hợp tác trao đổi thông tin về tình hình phát triển du lịch; hợp tác phát triển sản phẩm du lịch; hợp tác tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch; hợp tác quy hoạch, kêu gọi đầu tư... Các doanh nghiệp của 2 địa phương cũng đã ký kết hợp tác, trao đổi, liên kết sản phẩm du lịch nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Nghệ An và Sở Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2018 - 2020. Ảnh: Thành Cường
Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Nghệ An và Sở Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2018 - 2020. Ảnh: Thành Cường

Bên lề hội nghị quảng bá, thành phố Cần Thơ và tỉnh Nghệ An còn tổ chức các hoạt động trình diễn giới thiệu nghệ thuật; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng; các loại ấn phẩm, tờ gấp giới thiệu các điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa, các sự kiện, lễ hội và một số hình ảnh du lịch đặc trưng của 2 địa phương./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.