Nghệ An: Kỳ lạ cây gạo có 30 đàn ong mật làm tổ

(Baonghean.vn) -Thời gian gần đây, người dân Anh Sơn lấy làm lạ khi cây gạo của gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn (thôn 4, xã Thành Sơn) có gần 30 tổ ong mật cùng về trú ngụ, treo chi chít trên những cành cây.
Cây gạo của gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn thôn 4, xã Thành Sơn có gần 30 tổ ong mật cùng về trú ngụ. Ảnh: Thái Hiền
Cây gạo của gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn ở thôn 4, xã Thành Sơn có gần 30 tổ ong mật cùng về trú ngụ. Ảnh: Thái Hiền

Bà Nguyễn Thị Hoàn, chủ cây gạo chia sẻ: Cây gạo của gia đình bà được trồng năm 1979, đến nay đã 39 năm, thân cây cao đến 40 m. Cách đây 3 năm, cây gạo này bỗng có 3 đàn ong cùng về làm tổ. Và từ đó đến nay vào tháng 5 hàng năm cây gạo lại đón thêm hàng chục đàn ong về trú ngụ.

Riêng năm 2017 đã có 46 đàn ong chọn cây gạo làm “ngôi nhà” của mình, ong làm tổ ở đây đến tháng 10 chúng lại bay đi tránh rét. Đây đang là thời điểm ong bắt đầu về làm tổ, đến thời điểm hiện tại đã có gần 30 tổ ong trên cây. Điều khá đặc biệt, mặc dù xung quanh đó có rất nhiều cây cối nhưng đàn ong chỉ đến “xây nhà” ở cây gạo nhà bà Hoàn và chung sống rất hòa bình. 

Trong số gần 30 tổ ong mật, tổ lớn nhất có chiều dài tới 1,5 m, rộng gần 1 m; tổ nhỏ nhất dài gần 0,5 m, rộng 0,3 m. Ảnh: Thái Hiền
Trong số gần 30 tổ ong mật, tổ lớn nhất có chiều dài tới 1,5 m, rộng gần 1 m; tổ nhỏ nhất dài gần 0,5 m, rộng 0,3 m. Ảnh: Thái Hiền

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong số gần 30 tổ ong mật, tổ lớn nhất có chiều dài tới 1,5 m, rộng gần 1 m; tổ nhỏ nhất dài gần 0,5 m, rộng 0,3 m. Và cũng theo bà Hoàn, số tổ ong sẽ còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới vì mỗi ngày bà theo dõi lại thấy những đàn ong mới về xây tổ.

Ông Trần Văn Dương- Phó Chủ tịch UBND xã Thành Sơn cho biết: Cây gạo của bà Nguyễn Thị Hoàn ở thôn 4 thời điểm này hàng năm ong mật về trú ngụ rất nhiều, do nằm trên trục đường chính của xã nên đã gây sự chú ý của người qua đường. Cũng đã có nhiều người đến đề nghị mua các tổ ong nhưng gia đình bà Hoàn nhất quyết không bán. Bà cho rằng đó không chỉ là điều kỳ lạ mà còn là điều may mắn của gia đình mình và bà phải có trách nhiệm bảo vệ những đàn ong đặc biệt này.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.