Nghệ An kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

(Baonghean.vn) - Cách đây tròn 231 năm, chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa gắn liền với tên tuổi của người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ. Thắng lợi vĩ đại này đã giúp dân tộc ta đập tan sự xâm lược của quân Thanh, giữ vững nền độc lập dân tộc.

Sáng 29/1 (tức mồng 5 tháng Giêng năm Canh Tý), tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung (thành phố Vinh) diễn ra Lễ kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (5/1 Kỷ Dậu 1789 - 5/1 Canh Tý 2020).

Tới dự có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Nghệ An; Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh.

Về phía lãnh đạo thành phố Vinh có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh, đại diện lãnh đạo các ban, ngành và các phường, xã trên địa bàn thành phố và đông đảo nhân dân cùng hàng ngàn du khách thập phương.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trung Kiên
Các tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trung Kiên

Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ là người chỉ huy nghĩa quân Tây Sơn lập nên những chiến công vang dội như: Đánh tan 5 vạn quân Xiêm tại Rạch Gầm - Xoài Mút, tiến quân ra Bắc dẹp nhà Trịnh để lấy lại cơ đồ giao cho nhà Lê, đánh tan 29 vạn quân Thanh xâm lược…

Đỉnh cao là ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu 1789 cách đây 231 năm, nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Quang Trung đã tấn công vào Thăng Long làm nên chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, buộc toàn bộ quân Thanh phải tháo chạy về nước.

Lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và đông đảo nhân dân cùng du khách thập phương về dự Lễ kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Ảnh: Trung Kiên
Lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh và đông đảo nhân dân cùng du khách thập phương về dự Lễ kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa. Ảnh: Trung Kiên

Tại buổi lễ, lãnh đạo Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh và các đơn vị đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung, cùng nhau ôn lại những chiến công lẫy lừng của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ và nghĩa quân Tây Sơn. 

Đồng chí Đậu Vĩnh Thịnh - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Xuân Thủy
Đồng chí Đậu Vĩnh Thịnh - UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Xuân Thủy

Tổ chức kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa trên quê hương anh hùng Quang Trung - Nguyễn Huệ là dịp để nhân dân hướng về nguồn cội, tưởng nhớ công đức của vua Quang Trung trong sự nghiệp đánh đuổi quân xâm lược, giữ vững chủ quyền dân tộc.

Dịp này, Đền thờ Hoàng đế Quang Trung  tổ chức nghi lễ khánh thành, ra mắt công trình tượng các tướng lĩnh, quan văn, quan võ triều Tây Sơn. Sau buổi lễ là phần thi kéo co nam, nữ và các các hoạt động vui Xuân.

Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại Nghệ An: 
Các đại biểu dâng hương tại buổi Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trung Kiên
Các đại biểu dâng hương tại buổi Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trung Kiên
Đông đảo người dân và du khách thập phương về dâng hương tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: Xuân Thủy
Đông đảo người dân và du khách thập phương về dâng hương tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: Xuân Thủy
Các đại biểu cắt băng khánh thành tượng các tướng lĩnh triều Tây Sơn tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: Trung Kiên
Các đại biểu cắt băng khánh thành tượng các tướng lĩnh triều Tây Sơn tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: Trung Kiên
Cận cảnh tượng các tướng lĩnh, quan văn, quan võ thời Tây Sơn. Ảnh: Trung Kiên
Cận cảnh tượng các tướng lĩnh, quan văn, quan võ thời Tây Sơn. Ảnh: Trung Kiên
Phần thi kéo co giữa các đội phường thành phố Vinh. Ảnh: Xuân Thủy
Phần thi kéo co giữa các đội, phường thành phố Vinh. Ảnh: Xuân Thủy 
Đền thờ vua Quang Trung- Điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn

Đền thờ vua Quang Trung- Điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn

(Baonghean) - Nằm trọn trong rừng thông thơ mộng với độ cao 97 m so với mực nước biển, Đền thờ Hoàng đế Quang Trung tọa lạc ở núi Dũng Quyết, phường Trung Đô, Thành phố Vinh là địa điểm không thể thiếu trong sổ tay du lịch tâm linh của du khách khi về với Nghệ An. Đây còn là địa chỉ đỏ để thế hệ trẻ thăm quan, học tập tìm hiểu về trang sử vẻ vang nhất của lịch sử nước nhà…

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.