Nghệ An là 1 trong 6 địa phương thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ động vật hoang dã
Chiều 16/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc thực hiện Kế hoạch số 628 về phối hợp tuyên truyền, đấu tranh, xử lý, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Việt Nam.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Đệ – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Đinh Việt Dũng – Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.


Qua báo cáo tại hội nghị cho thấy: Việc thực hiện Kế hoạch số 628 của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng, góp phần trực tiếp ngăn chặn, giảm thiểu các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản. Công tác điều tra được các địa phương triển khai, qua đó, xác định các điểm nóng, đối tượng, khu vực có nguy cơ cao vi phạm, làm cơ sở quan trọng cho hoạt động tuần tra, kiểm tra và xử lý.
Các đơn vị, địa phương đã phối hợp rà soát địa bàn, đối tượng trọng điểm trong buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã; sử dụng hóa chất cấm, xung điện để khai thác thủy sản; lợi dụng không gian mạng để mua bán, vận chuyển các loài hoang dã. Công tác kiểm tra, tuần tra, truy quét được triển khai thường xuyên, qua đó, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm, thu giữ số lượng lớn tang vật, phương tiện vi phạm, đồng thời, thả về tự nhiên nhiều cá thể động vật hoang dã còn sống.
Lực lượng chức năng tại các địa phương đã kiểm tra, xử lý 1.784 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cho biết: Trong đợt cao điểm, các lực lượng chức năng của Nghệ An đã phát hiện, xử lý 129 vụ vi phạm; thu giữ 498 cá thể động vật hoang dã. Nghệ An là 1 trong 6 địa phương trong cả nước thực hiện tốt Kế hoạch 628, bởi tỉnh xác định muốn bảo vệ động vật hoang dã hiệu quả phải bắt đầu từ việc thay đổi nhận thức cộng đồng, đặc biệt tại các địa bàn có nguy cơ cao.
Công tác đấu tranh chỉ thực sự hiệu quả khi có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa lực lượng Công an và các lực lượng chuyên ngành. Tỉnh cũng kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm tạo tính răn đe, đồng thời, vận động người dân tham gia bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Từ những kết quả đạt được, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, giữ gìn nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Trong thời gian tới, Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 628, trong đó, các đơn vị cấp bộ chủ trì tham mưu hoàn thiện pháp luật; xây dựng chiến lược truyền thông quốc gia; kiểm tra, giám sát việc triển khai tại địa phương và hướng dẫn xử lý đối với các địa bàn thường xuyên xảy ra vi phạm.
Tổ công tác liên ngành tại các địa phương duy trì hoạt động kiểm tra, xử lý, ngăn chặn tình trạng buôn bán, nuôi nhốt động vật hoang dã; săn bắt, bẫy bắt chim di cư; khai thác thủy sản theo hình thức tận diệt. Đồng thời, tổ chức ký cam kết không săn bắt, bẫy, mua bán, tàng trữ động vật hoang dã đối với các hộ dân, chủ cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán ăn và các điểm thu gom nông sản.../.


