Nghệ An là địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thuộc tốp đầu cả nước

(Baonghean.vn) - Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị giao ban trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương về đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, diễn ra sáng 21/8.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì điểm cầu trung tâm. Tham dự điểm cầu trung tâm có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. 

Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Toàn cảnh điểm cầu trung tâm tại Chính phủ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có các đồng chí: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

TỶ LỆ GIẢI NGÂN CỦA NGHỆ AN TRONG TỐP ĐẦU CẢ NƯỚC

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tiến bộ trong công tác giải ngân vốn đầu tư công so với cùng kỳ. Tuy nhiên, vẫn còn có một số bộ, ngành, địa phương chậm trễ. 

Thủ tướng nhấn mạnh, hội nghị hôm nay “rất thẳng thắn, chân tình chứ không phải xuề xòa, dễ dãi, tinh thần là phải giải ngân hết số vốn còn lại ở các bộ, các ngành, địa phương mà nếu không làm việc đó thì cương quyết có chế tài kèm theo để xử lý vấn đề đến nơi đến chốn. Không thể nói mà không làm, không để có tiền mà không tiêu được do sự chủ quan, việc tổ chức thực hiện kém".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến ngày 31/7 là 193.040 tỷ đồng, đạt 40,98% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ước giải ngân đến ngày 31/8 là 221.768 tỷ đồng, đạt 47% so với kế hoạch.

Tiến độ giải ngân từ cuối tháng 7 đến nay đã có sự chuyển biến và đạt kết quả tích cực. Có 5 bộ, cơ quan Trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 60%, trong đó có Nghệ An. Tuy nhiên, có 29 bộ, cơ quan Trung ương và 6 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 35%. 

Hiện có 9 bộ, cơ quan Trung ương và 9 địa phương có văn bản đề nghị chuyển trả lại kế hoạch vốn để điều chỉnh cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khác với tổng số vốn là 6.338 tỷ đồng.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên nhân tình trạng giải ngân chậm là do công tác giải phóng mặt bằng chậm; công tác lập kế hoạch chưa sát với thực tế và khả năng giao vốn, khả năng giải ngân vốn; công tác tổ chức triển khai thực hiện tại các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương còn nhiều bất cập...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra tiến độ thi công dự án đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài. Ảnh tư liệu Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra tiến độ thi công dự án đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài. Ảnh tư liệu Phạm Bằng

Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân của Nghệ An đạt 74%. Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến thời điểm 15/8, trên cơ sở tổng hợp tất cả các nguồn vốn, tỷ lệ giải ngân so tổng kế hoạch giao đạt 63,66%. Trong đó, nguồn đầu tư tập trung đạt 67,15%; nguồn vốn bổ sung trong năm và kéo dài đạt 52,28%.

Có được kết quả trên là do tỉnh Nghệ An đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp. Trong đó, chỉ đạo các cấp, các ngành thực sự vào cuộc, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu thi công và tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm...

XỬ LÝ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CÁ NHÂN CHẬM TRỄ, TIÊU CỰC

Sau khi nghe các bộ, ngành, địa phương báo cáo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vui mừng khi nhiều bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng, tỷ lệ giải ngân chuyển biến so với năm 2019 và những tháng đầu năm 2020. Và tin rằng, đến hết tháng 8, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 45% có thể thành hiện thực.

Đặc biệt, ở nhiều bộ, ngành, địa phương thời gian qua đã xuất hiện nhiều cách làm mới, nêu cao vao trò của hệ thống chính trị, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, đưa ra các chế tài mạnh nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Nhiều địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao như Hưng Yên (91%), Nghệ An (74%), Ninh Bình (73%), Thái Bình 70%….

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị 31 bộ, cơ quan Trung ương và 13 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 35% cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, rà soát, đánh giá, có biện pháp cụ thể thúc đẩy mạnh mẽ công tác giải ngân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng cho rằng, nhiệm vụ trong năm nay phải giải ngân hết 630.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Từ đây đến hết năm 2020 chỉ còn 4 tháng, vì thế đây là nhiệm vụ nặng nề nhưng phải xác định, đây là nguồn vốn quan trọng phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cấp ủy đảng, chính quyền để tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Xác định, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2020, là nhiệm vụ trực tiếp của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương.

Các Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy phải trực tiếp chỉ đạo; Các Bộ trưởng, trưởng ngành chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức nào, cá nhân nào làm chậm, vi phạm thì kỷ luật nghiêm.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý thành lập tổ công tác do lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương trực tiếp xử lý giải quyết đối với những chương trình dự án quan trọng. Tổ chức thảo luận quyết sách ở từng dự án, xử lý kịp thời những vướng mắc.

Đồng thời, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ. Giải ngân quyết liệt, kịp thời nhưng đảm bảo chất lượng, khối lượng, chống tình trạng gian lận, tham nhũng, tiêu cực trong giải ngân vốn đầu tư công.   

Bộ KH&ĐT kiểm tra, rà soát, giao chi tiết vốn kế hoạch năm 2020, không để tồn đọng vốn ở các cấp chính quyền, kịp thời bố trí vốn đối ứng các dự án ODA. Kiên quyết tiếp tục điều chỉnh vốn theo để đảm bảo giải ngân vốn được giao. Các bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác này, giải quyết những vướng mắc theo thẩm quyền.

Các bộ phải rà soát, không để hồ sơ chậm trễ, xử lý nghiêm những cán bộ gây chậm trễ; Thường xuyên báo cáo, đề xuất Thủ tướng, Quốc hội tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; Đôn đốc, kiểm tra, xử lý những cán bộ làm chậm, có hành vi tiêu cực.

Thủ tướng Chính phủ nhắc lại, trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra thì kiểm điểm trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, cá nhân liên quan, không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân có liên quan trong năm 2020. Hàng tháng công khai tình hình giải ngân đầu tư công của các bộ, ngành, địa phương trên các phương tiện truyền thông. 

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...