Nghệ An làm rõ sự việc giám thị ứng xử không phù hợp khi coi thi vào lớp 10
Sau khi có lời nói không hay với thí sinh, nam giáo viên đã đến phòng thi để mong các em thông cảm. Đồng thời, gửi lời xin lỗi đến phụ huynh các em nếu lời nói của mình đã ảnh hưởng đến tâm lý các thí sinh.
Trong buổi thi sáng 4/6, một giáo viên tại Hội đồng thi Trường THPT Nam Đàn 2 đã bị đình chỉ công tác coi thi và bố trí giáo viên dự phòng thay thế.
Trước đó, chiều 3/6 trên mạng xã hội, một phụ huynh có con dự thi vào lớp 10 tại huyện Nam Đàn phản ánh đến Ban giám hiệu Trường THPT Nam Đàn 2 việc giáo viên coi thi tại điểm thi này, có hành vi ứng xử, lời lẽ không phù hợp trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026.
Phụ huynh này cho biết, việc phản ánh này không nhằm công kích cá nhân, mà mong nhà trường có hình thức nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời để giáo viên hiểu rõ hơn về trách nhiệm và tác động của mình đối với học sinh trong môi trường giáo dục, đặc biệt là tại những kỳ thi quan trọng.
.jpg)
Đơn của phụ huynh này sau đó bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận.
Theo phản ánh, phụ huynh này có con là thí sinh dự thi môn Ngữ văn sáng 3/6 tại điểm thi THPT Nam Đàn 2. Sau buổi thi, thí sinh trở về buồn bã, hụt hẫng và có phần hoang mang.
Theo phụ huynh, thầy giáo công tác tại Trường THPT Nam Đàn 2, trong quá trình làm nhiệm vụ coi thi đã có ứng xử chưa phù hợp với thí sinh. Cụ thể, khi một thí sinh xin thêm giấy thi, thay vì hỗ trợ hoặc động viên, thầy có buông lời: “Học chi cho lắm rồi cũng đi làm thuê, công nhân”. Không chỉ vậy, khi giáo viên cùng phòng ký cấp giấy cho thí sinh, thầy còn mỉa mai: “Yêu nghề nhỉ”.

“Trẻ em đang ở độ tuổi rất nhạy cảm, mỗi lời nói, ánh mắt, thái độ của thầy cô đều có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý và niềm tin vào nhà trường, vào giáo dục. Dù học sinh có thể không đạt điểm cao hay không đỗ trường top, nhưng các con xứng đáng được tôn trọng và khuyến khích, chứ không phải bị xem thường và đánh giá bằng những câu nói định kiến”, phụ huynh này viết.
Trước sự việc trên, qua trao đổi, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết: Sau khi có phản ánh từ phụ huynh, Hội đồng thi Trường THPT Nam Đàn 2 đã xác minh và có hình thức tạm dừng công tác coi thi của thầy giáo trên trong môn thi Toán sáng nay 4/6.
Từ sự việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các Hội đồng thi ở các kỳ thi tiếp theo phổ biến nghiêm túc quy chế thi, trong đó xác định vai trò, trách nhiệm, vị trí của giám thị, đồng thời trong quá trình làm công tác coi thi luôn động viên học sinh để các em có tâm lý thoải mái làm tốt bài thi.
Các Hội đồng thi cũng sẽ không bố trí các giáo viên không đảm bảo yêu cầu, điều kiện theo quy định để làm nhiệm vụ thi ở các kỳ thi sau.
Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An về sự việc này, ông Phạm Xuân Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2 cho biết: Vào cuối ngày 3/6, ngay sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã mời thầy giáo lên làm việc và viết tường trình. Đồng thời nhà trường cũng đã xin ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo để xử lý vấn đề và quyết định tạm đình chỉ việc coi thi của giám thị trên.
Theo hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2, sự việc xảy ra ở phòng thi số 10 của điểm thi này. Tình huống trên xảy ra vào 10 phút cuối của môn thi và giáo viên thừa nhận có lời nói trên. Tuy nhiên, theo ông Phạm Xuân Phú, mục đích của giáo viên đơn giản là để tạo không khí thoải mái cho thí sinh nhưng vô tình lại gây áp lực cho các em.
Sau sự việc, kết thúc buổi thi sáng 4/6, thầy giáo giáo đã xin phép đến phòng thi để chia sẻ với các thí sinh và mong các em thông cảm. Đồng thời, thầy gửi lời xin lỗi đến phụ huynh các em nếu lời nói của mình đã ảnh hưởng đến tâm lý các thí sinh. Thầy cũng chúc các thí sinh sẽ đậu vào Trường THPT Nam Đàn 2 để thầy trò có cơ hội cùng học với nhau và làm việc nghiêm túc hơn.
Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thầy giáo là giáo viên có năng lực và nhiều năm bồi dưỡng, ôn thi học sinh có điểm cao. Sau sự việc, trường đã yêu cầu tất cả giáo viên rút kinh nghiệm, nêu cao trách nhiệm, thái độ khi làm việc để không ảnh hưởng đến thí sinh khi làm bài. Các thí sinh ở phòng thi số 10 cũng đã được trấn an để hoàn thành tốt môn thi cuối cùng.