Nghệ An lần đầu tiên tổ chức Hội chợ cam Vinh

(Baonghean.vn) - Theo Kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An, từ ngày 27- 30/12/2017, tại TP Vinh sẽ diễn ra Hội chợ cam Vinh do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức. 

Dự kiến sẽ có khoảng 40 gian hàng trưng bày cam đến từ các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Yên Thành, Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương, Tân Kỳ, Nghi Lộc.

cam Vinh thu hút du khách nước ngoài tham quan, tìm hiểu. Ảnh: Vương Bằng
Du khách thích thú với sản phẩm Cam Vinh của Nghệ An. Ảnh: Vương Bằng

Đây là lần đầu tiên Nghệ An tổ chức Hội chợ Cam Vinh. Hội chợ là cơ hội để các tổ chức, hiệp hội, trang trại, hộ gia đình sản xuất cam quảng bá, giới thiệu, sản phẩm, tiềm năng cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong việc trồng cam sạch và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng cam Vinh. Qua đó, góp phần đưa sản phẩm cam Vinh ngày càng đến được nhiều hơn với đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Hội chợ là cơ hội để các tổ chức, hiệp hội, trang trại, hộ gia đình sản xuất cam quảng bá, giới thiệu, sản phẩm, tiềm năng cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong việc trồng cam sạch và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng “Cam Vinh”. Ảnh  tư liệu
 Cam Vinh là nông sản đặc sản nổi tiếng của Nghệ An. Ảnh tư liệu

Bên lề các hoạt động gian hàng, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, tại hội chợ còn tổ chức Hội thi cam Vinh với chủ đề “Gian hàng sản phẩm cam Vinh - Nghệ An đẹp, ngon, an toàn"; Hội thảo “Quản lý và phát triển thương hiệu cam Vinh - Nghệ An” nhằm giới thiệu và trao đổi nhiều thông tin hữu ích cho các tổ chức, doanh nghiệp, các hộ gia đình trồng cam và những người quan tâm đến thương hiệu cam Vinh.

Qua hội thảo, các đại biểu sẽ chia sẻ các kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng gắn với các mô hình trang trại cam, du lịch sinh thái gắn với các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của Nghệ An./.

Vương Bằng

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.