Nghệ An lên phương án để kịp chuẩn bị đủ trường lớp trước ngày tựu trường

(Baonghean.vn) - Trước thềm năm học mới, nhiều trường học ở Nghệ An vẫn đang được trưng dụng để làm khu cách ly tập trung. Điều này, buộc nhiều địa phương phải sớm có phương án để kịp chuẩn bị đủ trường lớp cho học sinh trở lại trường.

Trả lại cơ sở vật chất cho các nhà trường

UBND huyện Kỳ Sơn vừa có văn bản về việc trả lại cơ sở vật chất cho các đơn vị trường học để chuẩn bị tựu trường. Theo đó, để đảm bảo cho việc học sinh tựu trường theo đúng kế hoạch từ đầu tháng 9, UBND huyện Kỳ Sơn đã đề nghị Chủ tịch UBND 21 xã, thị trấn cần chủ động bố trí lại khu cách ly tập trung tại các địa điểm khác như trạm y tế, nhà văn hóa thôn bản, nhà cộng đồng, các điểm trường mà các trường học không sử dụng.

Trước đó, qua tổng hợp, trên toàn huyện có 47 trường, chủ yếu là trường tiểu học và THCS đang được trưng dụng để làm khu cách ly tập trung cho người lao động của Kỳ Sơn đi làm việc ở các tỉnh phía Nam về hoặc một số trường hợp là đối tượng F1, liên quan đến bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn.

Việc các trường học đang sử dụng làm khu cách ly khiến cho việc chuẩn bị năm học mới của các nhà trường gặp nhiều khó khăn và nếu không sớm có phương án thay thế thì học sinh trên địa bàn không có trường học cho năm học mới. 

Điểm cách ly tại Trường Tiểu học Chiêu Lưu 2. Ảnh: MH
Điểm cách ly tại Trường Tiểu học Chiêu Lưu 2. Ảnh: PV

Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Phan Văn Thiết - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn cho biết: Đặc thù ở Kỳ Sơn là các trường tiểu học và THCS là trường bán trú nên đa phần các xã, thị đều sử dụng trường làm khu cách ly, trong đó riêng THCS sử dụng đến 18/19 trường. Thời gian tới, nếu các trường học không được hoàn trả trước thời điểm nhập học thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc học của học sinh và việc thực hiện kế hoạch năm học cũng rất khó khăn.

Trước mắt, trong bối cảnh như năm học này, chúng tôi sẽ không tổ chức tựu trường sớm mà sẽ tập trung trước ngày khai giảng. Huyện cũng yêu cầu các xã, thị có phương án tìm vị trí cách ly khác để sớm trả lại các khu cách ly trường học trước ngày 20/8, để các nhà trường có thời gian thực hiện dọn dẹp vệ sinh, phun thuốc tiêu độc, khử khuẩn và chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

Huyện Quế Phong cũng đã tính tới phương án chuyển khu cách ly tập trung ở 15 trường học trên địa bàn, trong đó có 8 trường THCS sang địa điểm mới để chuẩn bị cho năm học mới. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là trên địa bàn ngoài trường học không có nhiều địa điểm khác có đủ điều kiện để tiến hành cách ly tập trung.

Điểm cách ly tại Trường Tiểu học Nậm Cắn 1 (Kỳ Sơn). Ảnh: Thành Cường
Điểm cách ly tại Trường Tiểu học Nậm Cắn 1 (Kỳ Sơn). Ảnh: Thành Cường

Trước mắt, theo ông Lữ Thanh Hà - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thì: Nếu hoàn thành đợt cách ly tập trung trong thời gian 14 ngày thì ít nhất phải đến cuối tháng 8 các trường mới được trả lại cơ sở vật chất và điều đó khiến cho việc chuẩn bị năm học mới khá cập rập, đặc biệt là với các trường bán trú ở bậc THCS. Trong điều kiện hiện nay, huyện đang tính tới phương án sẽ phải chuyển các khu cách ly từ trường THCS sang các trường mầm non và nếu không kịp thời gian thì học sinh mầm non sẽ tựu trường muộn hơn các bậc học khác để đảm bảo thực hiện tốt vấn đề cách ly tập trung trên địa bàn.

Tùy điều kiện thực tế để tổ chức năm học mới

Hiện, qua tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo toàn tỉnh vẫn đang còn khoảng 500 trường học và 1 trung tâm GDNN - GDTX đang được trưng dụng để làm khu cách ly tập trung. Trong bối cảnh trên, ngành Giáo dục cũng đã chỉ đạo các địa phương xem xét tình hình thực tế để có phương án bố trí thích hợp. Tuy nhiên, nếu việc cách ly còn phải kéo dài, ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch năm học mới thì có thể tính đến các phương án khác như trưng dụng thêm các nhà văn hóa, các trụ sở hoặc trường học không còn sử dụng để giảm tải bớt, tiến tới chấm dứt lấy trường làm khu cách ly tập trung để đón học sinh vào năm học mới.

Điểm cách ly tại Trường mầm non Hoa Thành - Yên Thành. Ảnh: MH.
Điểm cách ly tại Trường Mầm non Hoa Thành (Yên Thành). Ảnh: MH

Tuy vậy, qua thực tế triển khai cũng đang có những bất cập, bởi hiện nay nhiều địa phương số lao động từ các vùng dịch trở về vẫn còn tiếp tục tăng. Tại huyện Yên Thành, qua trao đổi với ông Trần Xuân Tĩnh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện thì hiện nay huyện đang có 52 trường được trưng dụng để làm khu cách ly với 39 trường mầm non, 8 trường tiểu học và 5 trường THCS. Tuy nhiên, việc lấy lại trường để chuẩn bị cho năm học mới là rất khó khăn.

Thậm chí việc chuyển khu cách ly sang trường mầm non cũng không thể thực hiện được vì một số địa phương như Lăng Thành, Mã Thành, Liên Thành đã trưng dụng hết các trường mầm non và đã chuyển sang cách ly ở các trường tiểu học hoặc THCS...

Trường Tiểu học Quỳnh Lâm B( Quỳnh Lưu) nấu cơm hỗ trợ bộ phận đang thực hiện nhiệm vụ và người dân cách ly tại trường. Ảnh: MH.
Trường Tiểu học Quỳnh Lâm B (Quỳnh Lưu) nấu cơm hỗ trợ bộ phận đang thực hiện nhiệm vụ và người dân cách ly tại trường. Ảnh: MH
Huyện Tương Dương trong bối cảnh hiện nay cũng đang phải lấy ưu tiên cho phòng dịch làm mục tiêu đầu tiên. Ông Kha Văn Lập - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng cho biết: Địa bàn chúng tôi chỉ có các trường học là thuận lợi để làm khu cách ly tập trung. Do đó, nếu 37 trường học và các điểm trường không kịp để trả lại trước thềm năm học mới thì huyện sẽ có thể phải tựu trường muộn hơn các địa phương khác.

 Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết: Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình phương án kế hoạch năm học mới và xây dựng phương án cho việc tựu trường và ngày khai giảng (chờ UBND tỉnh phê duyệt). Năm nay do tình hình dịch bệnh phức tạp thì nếu địa phương nào chưa khống chế được dịch hoặc đang thực hiện Chỉ thị 16 thì có thể  triển khai năm học muộn hơn. Về phía các nhà trường, sẽ xây dựng phương án tổ chức dạy học cho học sinh trong điều kiện mới.

Cụ thể, nếu học sinh từ lớp 3 trở lên có thể dạy học trực tuyến. Các bậc học còn lại, các nhà trường vẫn giao giáo viên chủ nhiệm tổ chức ôn bài cho học sinh bằng nhiều hình thức với phương châm không đến trường nhưng không dừng học. Lễ khai giảng dự kiến cũng sẽ được tổ chức đơn giản, không tập trung đông người. 

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.