Nghệ An lên phương án di dân trước bão số 7

(Baonghean.vn) - Trước khi bão số 7 đổ bộ, huyện Quỳnh Lưu lên kế hoạch di dời 149 hộ với hơn 1.600 nhân khẩu vùng ven biển đến nơi an toàn.
100% tàu thuyền ở thị xã Hoàng Mai về bờ neo đậu tránh bão số 7.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 7, ngay trong sáng nay (13/10), UBND huyện Quỳnh Lưu đã ra công điện về việc ứng phó với cơn bão số 7. Trên địa bàn huyện có số phương tiện tàu thuyền lớn với gần 1.200 chiếc, trong đó có hơn 700 tàu đánh bắt xa bờ.

Thực hiện công điện, từ hôm qua đến nay, các xã ven biển Tiến Thủy, Quỳnh Long, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Thuận, Sơn Hải.. đang tập trung kêu gọi các phương tiện đánh bắt ngoài biển về bờ tránh, trú bão.

Ngư dân Quỳnh Lưu thả neo chằng chống tàu thuyền, thu gom lưới cụ để bảo đảm an toàn trước khi bão vào. Ảnh: Việt Hùng
Ngư dân Quỳnh Lưu thả neo chằng chống tàu thuyền, thu gom lưới cụ để bảo đảm an toàn trước khi bão vào. Ảnh: Việt Hùng

Tính đến trưa  13/10, toàn bộ phương tiện tàu thuyền của ngư dân huyện Quỳnh Lưu đã về bờ neo đậu an toàn tại Lạch Thơi và Lạch Quèn. Đại diện Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận cho biết, sau khi nhận được công điện của UBND tỉnh về chủ động ứng phó với cơn bão số 7, đơn vị tập trung kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động ở vùng biển vào bờ tránh, trú bão.

Đối với các phương tiện đã về bờ neo đậu, đơn vị phân công cán bộ xuống địa bàn để tuyên truyền, hướng dẫn bà con ngư dân cách phòng, chống, tránh tàu thuyền va đập khi có sóng to, gió lớn.

Cũng trong sáng nay (13/10), UBND huyện Quỳnh Lưu yêu cầu các xã vùng ven biển khẩn trương triển khai di dời dân theo phương án phòng, chống thiên tai với tổng số hộ di dời là 149 hộ với hơn 1.600 nhân khẩu. Công việc di dời dân phải hoàn thành trước 10 giờ ngày 14/10/2020.

Tàu thuyền ở thị xã Hoàng Mai về bờ neo đậu an toàn trong sáng nay 13/10. Ảnh: Việt Hùng
Tàu thuyền ở thị xã Hoàng Mai về bờ neo đậu an toàn trong sáng nay (13/10). Ảnh: Việt Hùng

Tại thị xã Hoàng Mai, công tác ứng phó với cơn bão số 7 được các địa phương triển khai nhanh chóng, kịp thời. Xã Quỳnh Lập có 172 phương tiện tàu thuyền từ 15 mét trở lên; 52 tàu dưới 15 mét và 186 bè mảng lắp máy, tất cả đều về bờ neo đậu an toàn trong sáng nay (13/10).

Ông Hoàng Ngọc Thủy – Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng thị xã Hoàng Mai cho biết, toàn thị xã có gần 1.000 phương tiện tàu thuyền đánh bắt hải sản, sáng nay toàn bộ tàu cá đã về bờ neo đậu an toàn. Hiện tại, công tác tuyên truyền, kiểm tra việc tàu thuyền neo đậu để đảm bảo an toàn đang được các địa phương quan tâm, chỉ đạo bà con ngư dân.

Các tàu cá đều được chằng chống an toàn tránh va đập khi bão đổ bộ. Ảnh: Việt Hùng
Các tàu cá đều được chằng chống an toàn tránh va đập khi bão đổ bộ. Ảnh: Việt Hùng
Ngoài khẩn trương kêu gọi và đảm bảo an toàn cho tàu thuyền khi về bờ neo đậu, thị xã Hoàng Mai cũng đang chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan theo dõi hồ Vực Mấu để khi bão đổ bộ gây mưa to sẽ có phương án xả lũ. Hiện tại, mực nước trong lòng hồ Vực Mấu đạt cốt 17,5m và nếu mưa to vượt lên 21,2m (tùy theo lượng mưa) thì sẽ có kịch bản xả lũ theo quy trình.

Huyện Diễn Châu cũng đang tích cực lên các phương án ứng phó với cơn bão số 7. Tính đến trưa 13/10, toàn bộ tàu cá của bà con ngư dân đã về bến neo đậu an toàn.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.