Nghệ An: Lốc xoáy tốc mái hàng chục nhà dân, tàn phá hoa màu

(Baonghean.vn) - Rạng sáng 4/3, mưa và lốc xoáy xảy ra tại xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương; xã Tây Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) gây thiệt hại khá lớn về nhà cửa, diện tích ngô vụ xuân và cây nguyên liệu.
Hàng chục nhà dân bị lốc xoáy tốc mái tại xã Giang Sơn Đông, Đô Lương

Lốc xoáy làm mái ngói khá kiên cố của một hộ dân xóm Nam Tân, xã Giang Sơn Đông (Đô Lương) bị tốc mái, tấm tôn bị xoắn quặt ngược. Ảnh: Ngọc Phương

Theo bà Trần Lan Anh, cán bộ nông nghiệp xã Giang Sơn Đông (Đô Lương), người dân vô cùng lo sợ khi cơn lốc bất ngờ xảy ra, gió gào rít rất mạnh... Ngoài việc lốc làm tốc mái nhiều nhà dân, lốc còn hất bay ngói hàng chục hộ gia đình khác.

Hàng chục nhà dân bị lốc xoáy tốc mái tại xã Giang Sơn Đông, Đô Lương

Nhiều ngôi nhà ngói bị hất văng. Ảnh: Ngọc Phương

Riêng hộ gia đình ông Hoàng Hữu Trường, ngoài ngôi nhà ngang rất kiên cố bị hất tung mái ngói, dàn tôn lợp trước nhà có diện tích trên 50m2 đã bị lốc cuốn bay qua quả đồi trồng tràm cách đó 100m.

Hàng chục nhà dân bị lốc xoáy tốc mái tại xã Giang Sơn Đông, Đô Lương

 Nguyên cả khung mái tôn của gia đình ông Hoàng Hữu Trường ở xóm Nam Tân, xã Giang Sơn Đông bị lốc cuốn bay xa hơn 100m. Ảnh: Ngọc Phương

Trận lốc cũng làm hơn 7ha ngô và mía của bà con nông dân bị đổ rạp, khó có thể khắc phục. Một số xóm khác trên địa bàn xã như xóm Yên Tân cũng bị ảnh hưởng của lốc xoáy, nhiều cây xanh bị đổ gãy...

Hàng chục nhà dân bị lốc xoáy tốc mái tại xã Giang Sơn Đông, Đô Lương

Nhiều diện tích ngô ở Giang Sơn Đông bị lốc làm đổ rạp. Ảnh: Ngọc Phương

Ngay trong sáng nay, ông Bùi Đăng Thu - Chủ tịch UBND xã đã lập đoàn cán bộ xuống các hộ dân để thống kê thiệt hại, đồng thời phân công các đoàn thể tập trung thu dọn, khắc phục hậu quả lốc xoáy gây ra. Rất may trận lốc đã không gây thiệt hại về người. 

Ngọc Phương

Trận mưa lớn và giông lốc cũng đã làm cho hơn 60 ha ngô vụ xuân trên địa bàn xã Tây Thành (Yên Thành) bị gãy đổ. Riêng xóm Rạng Đông 2 có  7 ngôi nhà bị tốc mái; đường điện bị đứt, 5 cột điện bị gãy đổ. Một số diện tích cây nguyện liệu ràm bị đổ, gãy...

Giông lốc gây thiệt hại lớn ở Yên Thành
Lốc xoáy đã làm hơn 60 ha ngô xuân ở xã Tây Thành (Yên Thành) bị đổ rạp. Ảnh: Phan Hiền
Ngay sau mưa lốc, UBND xã Tây Thành đã cử cán bộ nông nghiệp xuống xã nắm bắt tình hình, tổng hợp số liệu, thống kê thực tế thiệt hại và tìm các phương án khắc phục.    

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.