Nghệ An: Lửa rừng lan rộng, hàng nghìn người cõng nước băng đồi dập lửa

(Baonghean.vn) - Khoảng 15h30' chiều nay 29/6, rừng ở xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu lại xảy cháy. Ngọn lửa bốc lên cao từ một đỉnh đồi thông. Tính đến 18h30', hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và người dân có mặt khẩn trương tham gia dập lửa rừng.
Đám cháy xuất hiện ở rừng thông thuộc xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu. Theo đó, đám cháy bùng phát ở khu vực xóm 15 xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu. Hạt Kiểm lâm Diễn Châu có mặt và huy động lực lượng tại chỗ đến ứng phó.Khu vực cháy là rừng thông, nằm trên đỉnh nên công tác tiếp cận khó khăn. Ảnh: CTV
Đám cháy xuất hiện ở rừng thông thuộc xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu. Theo đó, đám cháy bùng phát ở khu vực xóm 15 xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu. Hạt Kiểm lâm Diễn Châu có mặt và huy động lực lượng tại chỗ đến ứng phó.Khu vực cháy là rừng thông, nằm trên đỉnh nên công tác tiếp cận khó khăn. 
Ảnh: CTV
Hiện trường vụ cháy. Clip: CTV
Đồn Biên phòng Diễn Thành đã cử 22 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương và người dân để dập lửa. Trong ảnh: Các lực lượng làm đường băng ngăn lửa lây lan. Ảnh: CTV
Đồn Biên phòng Diễn Thành đã cử 22 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương và người dân để dập lửa. Trong ảnh: Các lực lượng làm đường băng ngăn lửa lây lan. Ảnh: CTV
Đám cháy mới này gần với đám cháy cũ; khói đen ngày một phủ kín khu vực cháy. Ảnh: Quang An
Đám cháy mới này gần với đám cháy cũ; khói đen ngày một phủ kín khu vực cháy. Ảnh: Quang An
Đám cháy tập trung chủ yếu trên đỉnh núi, con đường để lên dập lửa dốc đứng, gập ghềnh khiến các lực lượng phải di chuyển khó khăn. Ảnh: Văn Trường
Đám cháy tập trung chủ yếu trên đỉnh núi, con đường để lên dập lửa dốc đứng, gập ghềnh khiến các lực lượng phải di chuyển khó khăn. Ảnh: Văn Trường
Nghệ An: Lửa rừng lan rộng, hàng nghìn người cõng nước băng đồi dập lửa ảnh 5
Với sức gió thổi mạnh, đám cháy bùng phát càng dữ dội. Ảnh: Quang An
Lực lượng chữa cháy không quản hiểm nguy vẫn lao vào dập lửa. Ảnh: Quang An
Lực lượng chữa cháy không quản hiểm nguy vẫn lao vào dập lửa. Ảnh: Quang An
Ông Tăng Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết: ngay khi nhận được thông tin, huyện đã huy động toàn bộ lực lượng gồm công an, dân quân tự vệ, Đồn Biên phòng Diễn Thành cùng với khoảng 1000 người dân của 20 xã cùng đến xã Diễn Phú để tiếp sức cứu rừng. Ảnh: Quang An
Ông Tăng Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết: ngay khi nhận được thông tin, huyện đã huy động toàn bộ lực lượng gồm công an, dân quân tự vệ, Đồn Biên phòng Diễn Thành cùng với khoảng 1000 người dân của 20 xã cùng đến xã Diễn Phú để tiếp sức cứu rừng. Ảnh: Quang An
Các lực lượng nỗ lực dập lửa trong nắng nóng dù trước đó 2 ngày cũng đã phải căng mình dập lửa rừng. Ảnh: Văn Trường
Các lực lượng nỗ lực dập lửa trong nắng nóng dù trước đó 2 ngày cũng đã phải căng mình dập lửa rừng. Ảnh: Văn Trường
Bên cạnh khẩn trương dập đám cháy, các chiến sỹ tập trung làm đường băng cản lửa để lửa rừng không lây lan diện rộng. Ảnh: Quang An
Bên cạnh khẩn trương dập đám cháy, các chiến sỹ  tập trung làm đường băng cản lửa để lửa rừng không lây lan diện rộng. Ảnh: Quang An
Lực lượng hậu cần băng núi, trèo đèo mang nước uống phục vụ công tác chữa cháy. Đến 18h30 chiều nay, đám cháy vẫn chưa được khống chế mặc dù hàng ngàn người đã nỗ lực tham gia dập lửa. Ảnh: Văn Trường
Lực lượng hậu cần băng núi, trèo đèo mang nước uống phục vụ công tác chữa cháy. Đến 18h30 chiều nay, đám cháy vẫn chưa được khống chế mặc dù hàng ngàn người đã nỗ lực tham gia dập lửa. Ảnh: Văn Trường
Các lực lượng căng mình dập lửa. Clip: Quang An
Baonghean.vn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin 

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.