Nghệ An mít tinh hưởng ứng ‘Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá’
Sáng 30/5, tại thành phố Vinh, Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng "Ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2025 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2025".

Tham dự có đồng chí Lê Thị Hoài Chung – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh; các đơn vị y tế và đông đảo đoàn viên, thanh niên thành phố Vinh.
.jpg)
Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới, tại Việt Nam, việc sử dụng thuốc lá đã gây ra hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm. Thiệt hại kinh tế do thuốc lá ước tính là 108 nghìn tỷ đồng mỗi năm (tương đương 1,14% GDP). Con số này lớn hơn gấp 5 lần so với đóng góp của nguồn thu thuế thuốc lá cho ngân sách quốc gia.
Tại tỉnh Nghệ An, hiện vẫn còn hơn 10% người trưởng thành hút thuốc, trong đó nam giới chiếm hơn 21%. Tỷ lệ hút thuốc lá thụ động tại nhà gần 24,2%, tại nơi làm việc là 17,1%. Đáng lo ngại hơn, tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có xu hướng gia tăng ở nhóm tuổi trẻ (15–24 tuổi), đặt ra yêu cầu cấp bách phải bảo vệ thế hệ tương lai khỏi những thủ đoạn tiếp thị tinh vi của ngành công nghiệp thuốc lá.

Năm 2025, Tổ chức Y tế thế giới chọn chủ đề “vạch trần sự hấp dẫn giả tạo”. Chủ đề này là lời cảnh báo mạnh mẽ về những chiêu trò tiếp thị tinh vi, gây hiểu lầm của ngành công nghiệp thuốc lá – đặc biệt với các sản phẩm mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vốn đang len lỏi và đánh vào tâm lý tò mò, thích thể hiện của thanh thiếu niên.
Phát động Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25–31/5 và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2025, đồng chí Trần Minh Tuệ - Phó ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An kêu gọi: Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hằng năm, quy chế nội bộ, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; đẩy mạnh tuyên truyền với trọng tâm là vạch trần sự thật về sản phẩm thuốc lá mới – thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Các cấp, ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân không hợp tác, không nhận tài trợ từ các tập đoàn thuốc lá, không để ngành công nghiệp thuốc lá can thiệp vào các chính sách y tế công cộng; tăng cường truyền thông đa nền tảng, vận động đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hệ thống giáo dục cùng tham gia bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động của thuốc lá; khuyến khích mỗi gia đình, mỗi cán bộ, công chức làm gương trong việc không hút thuốc, xây dựng môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc, trường học và gia đình./.