Nghệ An: Một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng cho dự án đường ven biển
Dự án Đường ven biển qua Nghệ An dài 59,91 km, giữ vai trò quan trọng trong kết nối hạ tầng giao thông và phát triển kinh tế ven biển. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn gặp khó khăn do một số hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường.
Huyện Quỳnh Lưu bàn giao mặt bằng vào cuối tháng 3/2025
Huyện Quỳnh Lưu là địa phương còn vướng mắc giải phóng mặt bằng Dự án Đường ven biển nhiều nhất tỉnh. Theo báo cáo của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện, tính đến ngày 11/3, vẫn còn vướng mặt bằng 15 hộ, với chiều dài 0,4 km (chiếm tỷ lệ 2,47%) chưa giải phóng được; cụ thể, tại xã Phú Nghĩa còn 7 hộ, xã Thuận Long còn 8 hộ...

Tại xóm Minh Sơn, xã Phú Nghĩa có 9 hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng cho Dự án Đường ven biển. Ông Lê Văn Hán - Bí thư Chi bộ, Xóm trưởng xóm Minh Sơn cho biết: Trong nhiều năm qua, chính quyền các cấp đã tổ chức nhiều cuộc họp để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng cho Dự án Đường ven biển.
Đến nay, trong số 9 hộ dân, đã có 6 hộ đồng ý nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng, còn 3 hộ liền nhau chưa ký hồ sơ đền bù, gồm các hộ: Trương Quốc Đèo, Hồ Thị Trường và Trương Văn Quý. Nguyên nhân do hộ ông Trương Quốc Đèo không thống nhất phương án bồi thường đất vườn liền kề đất ở; 2 hộ là Hồ Thị Trường và Trương Văn Quý yêu cầu bồi thường đất vườn cùng thửa đất ở.

Ông Trương Văn Quý bày tỏ, gia đình ông sinh sống trên mảnh đất gần 2.000m2 này từ đời ông cha để lại. Khi Dự án Đường ven biển đi qua, Nhà nước thu hồi của gia đình hơn 500m2, hồ sơ bồi thường theo mức giá đất nông nghiệp, nên mong muốn của gia đình được chính quyền địa phương bồi thường theo giá đất vườn cùng thửa đất ở.
Không đồng ý với đề xuất của 3 gia đình nói trên, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Quỳnh Lưu và chính quyền xã Phú Nghĩa tiếp tục vận động, nếu các hộ vẫn không thống nhất thì Tổ giải phóng mặt bằng phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện xây dựng phương án cưỡng chế trình UBND huyện trong thời gian tới.

Tại cuộc làm việc với xã Phú Nghĩa vào ngày 11/3 vừa qua, trao đổi với phóng viên, ông Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho rằng: Qua thực tế cho thấy, hiện nay, còn nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến đất đai, tài sản của cá nhân, tổ chức trong công tác giải phóng mặt bằng đường ven biển. Quan điểm của huyện là chỉ đạo quyết liệt, phải bàn giao mặt bằng cho dự án trước ngày 30/3/2025. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, có một số kiến nghị của người dân vượt quá thẩm quyền của địa phương, huyện sẽ đề nghị tỉnh sớm giải quyết.
Những trường hợp thuộc thẩm quyền của huyện mà các hộ dân vẫn không đồng tình, huyện sẽ lên phương án cưỡng chế, hoặc bảo vệ thi công, nhằm đẩy nhanh tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh.
Ông Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu

Sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định
Đến ngày 10/3, công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường ven biển trên địa bàn huyện Nghi Lộc đã hoàn thành 9,51/9,66 km, đạt 98,5%. Hiện nay, địa phương đang gặp vướng mắc tại 3 hộ dân ở xã Nghi Quang, gồm bà Trần Thị Ngọ, ông Nguyễn Văn Lâm và bà Hồ Thị Ty.

Theo Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Nghi Lộc, hộ bà Trần Thị Ngọ bị thu hồi toàn bộ đất ở và đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, gia đình bà chưa ký hồ sơ vì cho rằng mức giá bồi thường về đất, tài sản trên đất thấp, đồng thời, yêu cầu được bồi thường toàn bộ công trình xây dựng trên phần đất do UBND xã quản lý.
2 hộ là ông Nguyễn Văn Lâm và bà Hồ Thị Ty có đất nông nghiệp bị thu hồi một phần, trong đó có diện tích có nguồn gốc là đất vườn. UBND huyện đã phê duyệt phương án bồi thường và thông báo chi trả nhiều lần, nhưng các hộ này không đồng ý, cho rằng mức bồi thường thấp và yêu cầu được cấp đất tái định cư.
Tuy nhiên, căn cứ theo Luật Đất đai 2024, các hộ này không đủ điều kiện để được bố trí tái định cư. Ngày 11/12/2024, UBND huyện Nghi Lộc đã ban hành Công văn số 3482 và số 3483 để trả lời về vấn đề này.

Ông Nguyễn Đức Thọ – Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc khẳng định, việc bồi thường, hỗ trợ đều thực hiện đúng quy định của Nhà nước. Qua kiểm tra, một số hộ có diện tích xây dựng vượt quá diện tích so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thậm chí có trường hợp lấn chiếm đất ven biển. Giá đền bù về đất và tài sản trên đất đã được áp dụng theo mức chung của huyện và tỉnh.
Huyện sẽ tiếp tục đối thoại, tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành theo quy định. Nếu các hộ dân tiếp tục phản đối, UBND huyện sẽ thực hiện các quy trình cưỡng chế nhằm đảm bảo tiến độ. Chúng tôi quyết tâm đến ngày 15/4 sẽ hoàn thành bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án Đường ven biển.
Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc
Trên địa bàn huyện Diễn Châu, đến giữa tháng 3/2025, tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Đường ven biển đã đạt 99,8%. Ông Lê Mạnh Hiên – Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết: Hiện nay, chỉ còn duy nhất 1 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng là hộ bà Trần Thị Tuyến ở thị trấn Diễn Thành. Huyện đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng đối với hộ dân này, tiến tới việc bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án thi công đảm bảo tiến độ.

Thị xã Hoàng Mai đã bàn giao mặt bằng cho Dự án Đường ven biển 9,38 km/9,42 km, đạt 99,5%; còn lại 0,04 km. Theo tìm hiểu, phần đang vướng mặt bằng trên địa bàn thị xã Hoàng Mai cũng còn duy nhất 1 hộ là hộ ông Trần Văn Dành ở thôn Sơn Long, xã Quỳnh Lập.
Ông Nguyễn Bá Thế - Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Hoàng Mai cho rằng: Hiện nay, thị xã đang tiếp tục giải thích, vận động gia đình sớm nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng cho dự án. Nếu gia đình vẫn không chấp nhận thì địa phương sẽ tổ chức cưỡng chế sau 6 tháng kể từ ngày ra thông báo thu hồi đất là ngày 28/11/2024.
Người dân các địa phương có dự án đi qua cho rằng, Dự án Đường ven biển mở ra hướng phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương vùng ven biển, phần lớn các hộ dân đã sớm chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng. Do đó, chính quyền địa phương cần có giải pháp cương quyết đối với những hộ dân còn lại theo đúng pháp luật để tuyến đường sớm được hoàn thành.
Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 - Km76 có tổng chiều dài thực tế của tuyến là 59,91 km, tổng mức đầu tư 4.651 tỷ đồng, với quy mô đường cấp 3 đồng bằng, 5 cầu lớn và 3 cầu nhỏ. Dự án được triển khai thi công từ tháng 2/2022. Theo hợp đồng, tiến độ thi công dự án là 48 tháng, kết thúc vào tháng 2/2026. Tuy nhiên, ngành Giao thông vận tải (Sở Xây dựng) đang chỉ đạo thi công hoàn thành trong quý III/2025.