Nghệ An: Mưa lớn bất thường, giao thông chia cắt, một số nơi bị cô lập

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày qua trên địa bàn Nghệ An, mưa lớn liên tục khiến nước dâng cao, sạt lở đất, giao thông bị chia cắt.
Nhiều cầu tràn nước ngập sâu ở Quỳ Châu khiến giao thông chia cắt, các bản bị cô lập. Ảnh: CSCC
Nhiều cầu tràn nước ngập sâu ở Quỳ Châu khiến giao thông chia cắt, các bản bị cô lập. Ảnh: CSCC

Tại huyện Quỳ Châu, 9 cầu tràn ở các địa phương như: Châu Thắng, Châu Tiến, Châu Hội, Châu Phong, thị trấn Tân Lạc nước dâng cao, cầu tràn bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến việc  đi lại của bà con.

Ông Sầm Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Châu Thắng (Quỳ Châu) cho biết: “Cầu tràn Châu Thắng bắc qua sông Hiếu bị ngập sâu gây chia cắt khiến 4 bản với hơn 500 hộ dân của xã bị cô lập hoàn toàn. Hiện địa phương đang cử người túc trực, làm chắn để cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn người dân không được qua lại cầu tràn khi nước đang dâng cao”.

Mưa lớn khiến nhiều đoạn đường ở Quế Phong bị sạt lở nặng. Ảnh: Hải Thượng
Mưa lớn khiến nhiều đoạn đường ở Quế Phong bị sạt lở nặng. Ảnh: Hải Thượng

Quế Phong, mưa lớn đã làm sạt lở ta-luy dương Quốc lộ 48 đường Đồng Văn đi Thông Thụ đoạn H2.158 và H3.158 với chiều dài 50m; sạt lở ta-luy dương đường liên xã tuyến đường Mường Đán - Nậm Giải và cuốn trôi 2 cầu dân sinh đường nội thôn. Hiện tại, đối với các điểm sạt lở, huyện đã cử lực lượng khắc phục, có biển cảnh báo hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn. 

Riêng tại địa bàn xã Thông Thụ đã xảy ra hiện tượng sạt lở đất dọc tuyến Quốc lộ 48 lên Cửa khẩu Thông Thụ, đổ tường bao, ngập úng hoa màu của một số hộ dân tại hai bản Mường Piệt, Mường Phú, xã Thông Thụ. Để giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, Đồn Biên phòng Thông Thụ đã cử lực lượng xuống địa bàn, phối hợp với địa phương hỗ trợ, các gia đình khắc phục thiệt hại, giải phóng đất đá sạt lở, thu dọn đồ đạc, sớm ổn định cuộc sống.

Lực lượng đồn BP Thông Thụ giúp dân khắc phục sạt lở. Ảnh: Hải Thượng
Lực lượng Đồn Biên phòng Thông Thụ giúp dân khắc phục sạt lở. Ảnh: Hải Thượng

Mưa lớn liên tục khiến hơn 100m đường giao thông ở xã Thanh Mỹ (Thanh Chương) bị sạt lở, đất đá bồi lấp. Chính quyền địa phương phải cử lực lượng túc trực trong đêm; tranh thủ trời tạnh ráo đã huy động lực lượng tại chỗ san lấp, giải phóng đất đá sạt lở để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo thống kê, mưa to đã khiến 3 nhà tạm bị sập hoàn toàn (Quỳ Châu: 1 nhà, Quế Phong: 2 nhà); 1 nhà ở Quế Phong bị hư hỏng nặng;  8 nhà ở huyện Quế Phong bị ảnh hưởng nhẹ do sạt lở đất. Mưa lớn khiến 1 xe máy, 42 guồng nước ở huyện Quế Phong bị cuốn trôi.

Nhiều đoạn đường ở Thanh Mỹ (Thanh Chương) bị đất đá bồi lấp. Ảnh: Thanh Phúc
Nhiều đoạn đường ở Thanh Mỹ (Thanh Chương) bị đất đá bồi lấp. Ảnh: Thanh Phúc

Ông Nguyễn Trường Thành - Chánh văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cho biết: "Hiện tại, thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, ở các địa phương miền núi, trời tiếp tục mưa và mưa to, đề nghị UBND các huyện khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: Huy động các nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai; Tổ chức kiểm tra, đánh giá thiệt hại, tổng hợp và đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ theo chế độ hiện hành".

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.