Nghệ An: Người buôn đào quất 'khóc ròng' vì cơn mưa cuối năm

(Baonghean.vn) - Trận mưa lớn cuối năm đã khiến cho nhiều người buôn đào, quất phải "khóc ròng". Người dân ngại mưa gió nên không đi mua sắm đã đành, mưa lớn còn khiến cho quất rụng quả, đào rụng hết hoa.
1. Ảnh: Tiến Lộc
Trận mưa lớn kéo dài từ đêm mồng 8 đến ngày 9/2 (tức là từ đêm 27 đến ngày 28 tháng Chạp), đã khiến cho nhiều người bán hoa đào trên khắp các tuyến phố trở tay không kịp. Trời mưa to khiến cho người dân ngại ra đường đi mua sắm, chỉ có người bán hoa đứng dầm mưa hai bên đường. Có những cành đào cách đây 2 ngày được ra giá từ 4 đến 5 triệu đồng, nay giảm xuống còn 1,5 triệu đồng vẫn chẳng có người mua. Ảnh: Tiến Đông
1
Bà Nguyễn Thị Sen, xóm 6, Nghi Ân (TP.Vinh) đã phải bỏ hết công việc chuẩn bị Tết ở nhà để ra đường bán đào với chồng con. Năm nay gia đình bà nhập hơn 100 cành đào đá Sơn La về bán. Những tưởng mấy ngày cuối năm sẽ bán được hàng, ai ngờ trận mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay đã khiến cho việc buôn bán vốn đã khó khăn nay càng vất vả hơn. 100 cành đào mà gia đình bà nhập về nay chỉ mới bán được 20 cành. Dù vậy, bà Sen bảo, biết là lỗ nhưng mình cũng phải vui lên mà đón Tết. Ảnh: Tiến Đông
Trên tuyến đường Đại lộ Lê Nin, do mưa to kèm theo gió mạnh nên cây quất các hộ kinh doanh đặt bên đường đã bị ngã đổ. Anh Hoàng Thế Anh (Thanh Long, Thanh Chương) năm nay nhập 250 cây quất về nhưng chỉ mới bán được 50 cây. Mưa gió không có người mua, khiến cho nỗi lo bị lỗ vốn trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết. Ảnh: Tiến Đông
Trên tuyến đường Đại lộ Lê Nin, do mưa to kèm theo gió mạnh nên cây quất các hộ kinh doanh đặt bên đường đã bị ngã đổ. Anh Hoàng Thế Anh (Thanh Long, Thanh Chương) năm nay nhập 250 cây quất về nhưng chỉ mới bán được 50 cây. Mưa gió không có người mua, khiến cho nỗi lo bị lỗ vốn trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết. Ảnh: Tiến Đông
Dù cố gắng dựng dậy nhưng do bầu đất bị ướt, vỡ nên cây không đứng được, người dân đành phải kéo bạt che lại, hy vọng trời ngớt mưa sẽ tìm cách dựng cây dậy sau. Ảnh: Tiến Đông
Dù cố gắng dựng dậy nhưng do bầu đất bị ướt, vỡ nên cây không đứng được, người dân đành phải kéo bạt che lại, hy vọng trời ngớt mưa sẽ tìm cách dựng cây dậy sau. Ảnh: Tiến Đông
Những tấm bạt được căng vội trong mưa làm chỗ trú cho người bán, còn cây thì được bày la liệt trên vỉa hè, tuy vậy rất ít khách hỏi mua. Nhiều chậu quất thế cách đây mấy ngày được rao bán với giá từ 3-4 triệu đồng, nay cũng được giảm giá hơn một nửa. Ảnh: Tiến Đông
Những tấm bạt được căng vội trong mưa làm chỗ trú cho người bán, còn cây thì được bày la liệt trên vỉa hè, tuy vậy rất ít khách hỏi mua. Nhiều chậu quất thế cách đây mấy ngày được rao bán với giá từ 3-4 triệu đồng, nay cũng được giảm giá hơn một nửa. Ảnh: Tiến Đông
Mưa to khiến bầu đất của cây bị vỡ nát, để dựng cây dậy, các hộ kinh doanh đã phải chạy đi mua thêm chậu cảnh bằng nhựa để về đưa cây vào. Chi phí thì bị đội lên, trong khi cây không bán được khiến cho các hộ kinh doanh hết sức lo lắng. Ảnh: Tiến Đông
Mưa to khiến bầu đất của cây bị vỡ nát, để dựng cây dậy, các hộ kinh doanh đã phải chạy đi mua thêm chậu cảnh bằng nhựa để về đưa cây vào. Chi phí thì bị đội lên, trong khi cây không bán được khiến cho các hộ kinh doanh hết sức lo lắng. Ảnh: Tiến Đông
Gặp phải trận mưa lớn nên quất đã bị rụng quả khá nhiều, điều này khiến cho giá trị của cây bị giảm xuống. Ảnh: Tiến Đông
Gặp phải trận mưa lớn nên quất đã bị rụng quả khá nhiều, điều này khiến cho giá trị của cây bị giảm xuống. Ảnh: Tiến Đông
Anh Tài, trú tại xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên), mua hơn 100 cây đào vườn ở Hà Tĩnh đem về TP.Vinh bán, nhưng năm nay do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên lượng người mua rất ít. Đã gần Tết mà chỉ mới bán được hơn 20 cây. Sau trận mưa từ tối qua đến sáng nay, anh chỉ biết trú tạm trước hiên ngôi nhà bên phố và ngồi ngóng ra, chỉ mong sớm bán được hết cây để về nhà đón Tết. Ảnh: Tiến Đông
Anh Tài, trú tại xã Hưng Mỹ (Hưng Nguyên), mua hơn 100 cây đào vườn ở Hà Tĩnh đem về TP.Vinh bán, nhưng năm nay do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên lượng người mua rất ít. Đã gần Tết mà chỉ mới bán được hơn 20 cây. Sau trận mưa từ tối qua đến sáng nay, anh chỉ biết trú tạm trước hiên ngôi nhà bên phố và ngồi ngóng ra, chỉ mong sớm bán được hết cây để về nhà đón Tết. Ảnh: Tiến Đông
Thời tiết thất thường, cộng thêm sức mua của người dân thấp, khiến cho nhiều hộ kinh doanh đào, quất năm nay gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Tiến Đông
Thời tiết thất thường, cộng thêm sức mua của người dân thấp, khiến cho nhiều hộ kinh doanh đào, quất năm nay gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Tiến Đông

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.