Nghệ An: Người dân chen chân làm hộ chiếu, chứng minh nhân dân sau Tết

Đặng Cường - Sách Nguyễn

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngay trong ngày đầu làm việc sau Tết Nguyên đán, có đến cả nghìn người dân đổ về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Bộ phận một cửa (Công an tỉnh Nghệ An) để làm hộ chiếu và chứng minh nhân dân.
Ảnh: Sách Nguyễn
Ghi nhận của phóng viên vào ngày làm việc đầu tiên 11/2 (tức ngày mùng 7 Tết), dù trời mưa nhưng ngay từ sáng sớm đã có hàng trăm người đến chờ làm thủ tục giấy thông hành, hộ chiếu tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Nghệ An. Ảnh: Sách Nguyễn
Ảnh: Sách Nguyễn
Tuy nhiên, nếu các năm trước, thường diễn ra tình trạng chen lấn xô đẩy thì năm nay với việc gia cố thêm mái che di động phòng mưa nắng, nên người dân đều trật tự xếp hàng từ bên ngoài cổng chờ đến lượt vào làm. Ảnh: Sách Nguyễn
Ảnh: Sách Nguyễn

Theo quan sát của chúng tôi, hiện tượng “cò” chèo kéo làm hộ chiếu và các dịch vụ ăn theo như chụp ảnh, photocoppy, gửi xe... không còn lộn xộn như trước, bởi lực lượng công an được bố trí suốt trục đường trước cổng trụ sở. Phía trong với việc tổ chức, sắp xếp khoa học nên hiện tượng chen lấn, xô đẩy không còn xảy ra. (Trong ảnh: Người dân làm thủ tục khai báo). Ảnh: Sách Nguyễn

 
Ảnh: Sách Nguyễn
Ông Nguyễn Đức Đồng (trú tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu) cho biết: “Con trai tôi ở nước ngoài mời bố qua chơi. Lớn tuổi không thạo máy tính, nên khi đến đây làm hồ sơ, tôi phải nhờ các cô chú công an và được giúp rất nhiệt tình”. (Trong ảnh: Người dân chờ đến lượt tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ). Ảnh: Sách Nguyễn
 
Ảnh: Sách Nguyễn

Ngoài hướng dẫn cho người dân cách thức khai báo qua hệ thống điện tử; tăng cường số lượng bàn tiếp nhận hồ sơ, đơn vị niêm yết công khai các thủ tục, quy trình làm hồ sơ; bố trí máy tính khai tờ khai, ghế ngồi chờ và thông báo trên loa khi người dân đến lượt; đồng thời thông báo các quy định về làm hồ sơ xin cấp, đổi hộ chiếu giúp người dân tránh các đối tượng lợi dụng hoạt động cò mồi ở ngoài khuôn viên bảo vệ của đơn vị. Ảnh: Sách Nguyễn

Ảnh: Sách Nguyễn

Đại tá Nguyễn Đình Trần - Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh cho biết: Trong những ngày làm việc sau Tết, số lượng người dân đến làm thủ tục cấp hộ chiếu, giấy thông hành rất lớn. Tính đến 13h chiều 11/2 đã tiếp nhận, xử lý trên 600 hồ sơ. Để phục vụ người dân một cách tốt nhất, ngoài việc điều động thêm cán bộ, chiến sỹ từ các đội nghiệp vụ khác, bố trí làm thêm giờ, phấn đấu những hồ sơ đã tiếp nhận đều giải quyết dứt điểm trong ngày, không để người dân phải chờ đợi, đi lại nhiều lần. Trong ảnh: Người dân làm việc tại bộ phận chuyển phát của Bưu điện tỉnh để chờ ngày nhận hộ chiếu. Ảnh: Sách Nguyễn

 
Ảnh: Sách Nguyễn

Không đông bằng bên Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, nhưng tại Bộ phận một cửa Công an tỉnh Nghệ An, ngay trong ngày làm việc đầu tiên cũng đã đón tiếp hàng trăm người dân đến làm thủ tục cấp, đổi chứng minh nhân dân. Trong đó, phần đa là những người làm ăn ở xa về quê nghỉ Tết, người lao động chuẩn bị làm hồ sơ xin việc, học tập, xuất khẩu lao động… mà trước đó bị thất lạc, mất chứng minh nhân dân. Ảnh: Sách Nguyễn

 
Ảnh: Đặng Cường
Trung tá Trần Thị Mỹ Hạnh - Đội trưởng Đội Hộ khẩu, chứng minh nhân dân cho biết, theo quy định, các ngày thứ 3, 4, 5, 7 đội sẽ tiếp nhận hồ sơ xin cấp, phát lại chứng minh nhân dân. Và sẽ trả chứng minh nhân dân vào các ngày thứ 2, 4, 6, 7. Tuy nhiên, ngày làm việc đầu tiên sau Tết cũng là ngày thứ 2, nhưng người dân đã đến nên chúng tôi vẫn phục vụ. Ảnh: Đặng Cường
 
Ảnh: Đặng Cường
Để việc cấp phát lại chứng minh nhân dân nhanh chóng, không lộn xộn, sau khi lấy số, mọi người đều đợi gọi số từ bảng điện tử, đảm bảo không có trường hợp nào chen ngang. Lực lượng chức năng đã huy động 100% cán bộ làm việc kể cả ngày nghỉ. Không để người dân nào phải về mà chưa được làm chứng minh nhân dân. Sau 3 ngày, người dân sẽ nhận được chứng minh nhân dân mới”. Ảnh: Đặng Cường
 
Ảnh: Sách Nguyễn
Mặc dù số lượng người dân đến giao dịch đông, áp lực rất lớn, nhưng nhờ cải tiến thủ tục hành chính và tăng cường nhân sự, việc cấp hộ chiếu phổ thông, chứng minh nhân dân được ghi nhận diễn ra suôn sẻ. Ảnh: Sách Nguyễn

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.