Nghệ An: Người dân còn lơ là, chủ quan trong phòng dịch ở chợ quê

Huy Thư - Văn Trường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Mặc dù được quán triệt, nhắc nhở, nhưng người dân đi chợ quê vẫn còn lơ là chủ quan trong việc phòng, chống dịch bệnh.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là khi trong tỉnh đã có ca dương tính trong cộng đồng, số lượng người dân đi chợ quê đã giảm rõ rệt, không chen chúc như trước đây. Ảnh: Huy Thư
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là khi trong tỉnh đã có ca dương tính trong cộng đồng, số lượng người dân đi chợ quê đã giảm rõ rệt, không chen chúc như trước đây. Ảnh: Huy Thư
Nhằm tuyên truyền vận động người dân hiểu, thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, các đoàn thể, ban ngành một số địa phương đã phối hợp, kịp thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền có ý nghĩa thiết thực. Ảnh: Huy Thư
Nhằm tuyên truyền vận động người dân hiểu, thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, các đoàn thể, ban ngành một số địa phương đã phối hợp, kịp thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền có ý nghĩa thiết thực. Ảnh: Huy Thư
Tuy nhiên dạo qua 1 loạt các chợ quê ở các địa phương như Nam Đàn, Thanh Chương, Yên Thành, Hưng Nguyên, Đô Lương... chúng tôi nhận thấy: Phần lớn người dân đi chợ quê chưa tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang. Ảnh: Huy Thư
Tuy nhiên dạo qua 1 loạt các chợ quê ở các địa phương như Nam Đàn, Thanh Chương, Yên Thành, Hưng Nguyên, Đô Lương... chúng tôi nhận thấy: Phần lớn người dân đi chợ quê chưa tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang. Ảnh: Huy Thư
Khu vực phía trong chợ Mới thị trấn Dùng (Thanh Chương), nhiều người bán hàng cũng đeo khẩu trang theo kiểu đối phó. (Ảnh chụp lúc 3h chiều ngày 7/5). Ảnh: Văn Trường
Khu vực phía trong chợ Mới thị trấn Dùng (Thanh Chương), nhiều người bán hàng cũng đeo khẩu trang theo kiểu đối phó. (Ảnh chụp lúc 3h chiều ngày 7/5). Ảnh: Văn Trường

Theo khuyến cáo của ngành Y tế, đeo khẩu trang mà không che kín mồm, mũi thì không có tác dụng phòng dịch. Ảnh: Huy Thư
Theo khuyến cáo của ngành Y tế, đeo khẩu trang mà không che kín mồm, mũi thì không có tác dụng phòng dịch. Ảnh: Huy Thư
Nhiều người dân đi chợ đeo khẩu trang dưới hàm, chỉ khi nghe ai đó nhắc nhủ thì mới đưa khẩu trang lên bịt mồm, mà quên cả bịt lỗ mũi. Theo bà con, đeo khẩu trang vướng víu, khó chịu, khó trao đổi khi mua bán, nên phải cất, hoặc chỉ treo ở dưới hàm cho có. Ảnh: Huy Thư
Nhiều người dân đi chợ đeo khẩu trang dưới hàm, chỉ khi nghe ai đó nhắc nhủ thì mới đưa khẩu trang lên bịt mồm, mà quên cả bịt lỗ mũi. Theo bà con, đeo khẩu trang vướng víu, khó chịu, khó trao đổi khi mua bán, nên phải cất, hoặc chỉ treo ở dưới hàm cho có. Ảnh: Huy Thư
Không chỉ đeo khẩu trang không đúng cách thậm chí không đeo khẩu trang, mà nhiều người còn thể hiện những cử chỉ thân mật giữa chợ, không thực hiện đúng việc giữ khoảng cách nhất định nơi đông người. Ảnh: Huy Thư
Không chỉ đeo khẩu trang không đúng cách thậm chí không đeo khẩu trang, mà nhiều người còn thể hiện những cử chỉ thân mật giữa chợ, không thực hiện đúng việc giữ khoảng cách nhất định nơi đông người. Ảnh: Huy Thư
Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết: Mặc dù huyện và các ban, ngành đã tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, tuy nhiên tại một số chợ bà con đang chủ quan. Huyện đang tiếp tục chỉ đạo các BQL chợ, UBND các xã tăng cường kiểm tra, giám sát việc người dân vào chợ phải đeo khẩu trang, nếu không chấp hành sẽ tiến hành xử phạt hành chính. (Trong ảnh, người mua hàng vịt quay tại chợ Mới đeo khẩu trang cũng như không đeo). (Ảnh chụp lúc 3h chiều ngày 7/5). Ảnh: Văn Trường
Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết: Mặc dù huyện và các ban, ngành đã tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, tuy nhiên tại một số chợ bà con đang chủ quan. Huyện đang tiếp tục chỉ đạo các BQL chợ, UBND các xã tăng cường kiểm tra, giám sát việc người dân vào chợ phải đeo khẩu trang, nếu không chấp hành sẽ tiến hành xử phạt hành chính. (Trong ảnh, người mua hàng vịt quay tại chợ Mới đeo khẩu trang cũng như không đeo). (Ảnh chụp lúc 3h chiều ngày 7/5). Ảnh: Văn Trường
Tại chợ Công Thành, huyện Yên Thành, vẫn có người bán không đeo khẩu trang. (Ảnh chụp lúc 4h chiều ngày 7/5). Ông Nguyễn Văn Đồng - Chủ tịch UBND xã Công Thành cho biết thêm: Khó khăn hiện nay là chợ Công Thành chưa có Ban quản lý chợ. Ngay trong sáng nay (8/5) chúng tôi sẽ cử lực lượng chức năng xuống chợ để kiểm tra, nhắc nhở người vào chợ phải đeo khẩu trang phòng chống dịch. Ảnh: Văn Trường
Tại chợ Công Thành, huyện Yên Thành, vẫn có người bán không đeo khẩu trang. (Ảnh chụp lúc 4h chiều ngày 7/5). Ông Nguyễn Văn Đồng - Chủ tịch UBND xã Công Thành cho biết thêm: Khó khăn hiện nay là chợ Công Thành chưa có Ban quản lý chợ. Ngay trong sáng nay (8/5) chúng tôi sẽ cử lực lượng chức năng xuống chợ để kiểm tra, nhắc nhở người vào chợ phải đeo khẩu trang phòng chống dịch. Ảnh: Văn Trường
Hàng bán hoa quả ngay trung tâm xã Thuận Sơn (Đô Lương) người mua kẻ bán không đeo khẩu trang. (Ảnh chụp lúc 5h chiều ngày 7/5). Bà Nguyễn Thị Anh Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương cho biết: Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đô Lương đang phối hợp với các lực lượng chức năng và các tổ công tác cấp xã, thôn tăng cường kiểm tra tại các chợ quê. Nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công cộng, nhằm bảo vệ bản thân cũng như cộng đồng, phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Văn Trường
Hàng bán hoa quả ngay trung tâm xã Thuận Sơn (Đô Lương) người mua kẻ bán không đeo khẩu trang. (Ảnh chụp lúc 5h chiều ngày 7/5). Bà Nguyễn Thị Anh Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương cho biết: Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đô Lương đang phối hợp với các lực lượng chức năng và các tổ công tác cấp xã, thôn tăng cường kiểm tra tại các chợ quê. Nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công cộng, nhằm bảo vệ bản thân cũng như cộng đồng, phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Văn Trường 
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch không đúng cách ở các chợ quê. Video: Huy Thư

tin mới

Nút giao lên xuống giữa cao tốc Bắc Nam với đường N5, xã Nghi Phương, Nghi Lộc

Dịp 30/4, phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt thế nào?

(Baonghean.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, trong đó đoạn qua địa phận Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh 4,9 km. Theo kế hoạch, vào ngày 28/4/2024 sẽ khánh thành và thông xe kỹ thuật để phục vụ người dân sẽ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

Bùng nổ khuyến mại lên tới 50% trên toàn hệ thống WinMart

(Baonghean.vn) - Từ nay cho đến hết 8/5/2024, chuỗi bán lẻ của WinCommerce sẽ triển khai tích cực các chương trình khuyến mại định kỳ áp dụng giá tốt cho hơn 600 sản phẩm giá siêu sốc và Tuần lễ Thương hiệu Clear tại hơn 3600 điểm bán trên toàn quốc, mang tới nhiều ưu đãi cho hội viên WiN.

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…