Nghệ An: Người dân giao nộp khỉ mặt đỏ, khỉ mốc quý hiếm
Sáng 25/11, lực lượng chức năng xã Hùng Chân vận động ông Nguyễn Văn Lộc ở bản Ban giao nộp cá thể khỉ mặt đỏ để thả về tự nhiên.
.jpg)
Trước đó, ngày 13/11, bà Vi Thị Hoàn ở thôn Kim Tiến, xã Anh Sơn và chị Nguyễn Thị Hoa ở thôn Kim Nhan 4, xã Anh Sơn đã phát hiện và giữ 1 cá thể khỉ mặt đỏ và 1 cá thể khỉ mốc khi chúng đi lạc vào nhà mình.
Khi nhận được thông tin, Công an xã Anh Sơn và Hạt Kiểm lâm Anh Sơn đã kịp thời tuyên truyền, vận động thành công hai công dân tự nguyện bàn giao hai cá thể khỉ này.
Chiều cùng ngày 13/11, 02 cá thể khỉ mặt đỏ và khỉ mốc đã được lực lượng chức năng bàn giao cho Vườn Quốc gia Pù Mát - nơi được xem là mái nhà tự nhiên an toàn và lý tưởng cho chúng. Tại đây, chúng được các chuyên gia chăm sóc, theo dõi sức khỏe trước khi được tái thả về môi trường rừng tự nhiên, tiếp tục cuộc sống hoang dã của mình.
Khỉ mặt đỏ (tên khoa học Macaca Arctoides), thuộc họ Khỉ Cercopithecidae, bộ Linh trưởng Primates, là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm II B, có tên trong Sách đỏ Việt Nam và được thống kê trong Sách đỏ của IUCN 1997.
.png)
.jpg)
Hành động tự giác giao nộp khỉ quý hiếm của các hộ dân đã thể hiện trách nhiệm cộng đồng, góp phần thiết thực vào nỗ lực chung bảo tồn động vật hoang dã, bảo vệ sự đa dạng sinh học của tỉnh Nghệ An và cả nước.


