Nghệ An: Người dân phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi mua bán tại các chợ dân sinh

(Baonghean.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lực lượng chức năng, tiểu thương và người dân tại các chợ dân sinh trên địa bàn TP.Vinh đã thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch.
Lực lượng chức năng triển khai công tác phòng dịch tại các khu chợ. Clip: Q.A
a
Chợ dân sinh là nơi tập trung đông người từ nhiều vùng, địa phương khác nhau đến trao đổi, mua bán hàng hóa. Đây là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 bậc nhất. Trên địa bàn TP.Vinh hiện nay có 28 chợ dân sinh với lượng người kinh doanh, mua bán lên đến hàng chục ngàn người mỗi ngày. Ảnh: Q.A
a
Nắm bắt được sự nguy hiểm của dịch bệnh, người dân và tiểu thương tại các khu chợ trên địa bàn TP.Vinh đều chấp hành khá nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi mua bán, giao dịch. Ảnh: Q.A
a
Một số tiểu thương không chấp hành việc đeo khẩu trang đều được lực lượng chức năng đến nhắc nhở. Nếu tái phạm nhiều lần sẽ có biện pháp xử lý theo quy định. Ảnh: Q.A
a
Tại chợ Vinh - khu chợ lớn nhất trên địa bàn TP.Vinh với trên 3.000 ki ốt, hàng ngày tổ bảo vệ của chợ phải phun tiêu độc khử trùng cả 3 đình chợ. Ảnh: Q.A
a
Các tiểu thương cũng phải khai báo y tế đầy đủ nếu từ vùng dịch trở về, hoặc có người thân trở về từ vùng dịch. Ảnh: Q.A
a
Tại chợ Quán Lau, lực lượng chức năng cũng bố trí điểm rửa tay sát khuẩn, tất cả người dân và tiểu thương khi vào giao dịch, mua bán tại chợ đều phải rửa tay để hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh. Ảnh: Q.A
a
Mặc dù vậy, theo ghi nhận của P.V, bên cạnh những khu chợ thực hiện quyết liệt việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 (chủ yếu là tại các chợ quy mô lớn) thì tại các chợ có diện tích nhỏ hơn, các chợ tạm... vẫn còn có hiện tượng lơ là, chủ quan với dịch bệnh. Một số người dân khi đi chợ không mang khẩu trang như khuyến cáo. Ảnh: Q.A
a
Một số tiểu thương tại các chợ nhỏ chỉ đeo khẩu trang một lúc khi có lực lượng chức năng rồi lại tháo ra và biện minh rằng “đeo khẩu trang khó giao dịch với khách hàng”…. Hiện Sở Công Thương Nghệ An cũng đã có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã, đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch. Bên cạnh sự chủ động của các ngành chức năng, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền về cách thức phòng, chống dịch Covid-19 thì việc tự giác chấp hành, nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe của mỗi người dân trong giao dịch thương mại là điều quan trọng trong lúc này. Ảnh: Q.A

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4.