Nghệ An: Nhà cửa tốc mái, hàng ngàn ha lúa đổ, trâu chết sau giông lốc lớn

(Baonghean.vn) - Mưa lớn kèm theo giông lốc trong chiều tối 17/5 tại Nghệ An đã khiến hàng ngàn héc-ta lúa, ngô đang kỳ thu hoạch bị đổ rạp, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, trâu, bò bị chết.
Chiều tối 17/5, trên địa bàn huyện Đô Lương đã xuất hiện cơn giông kéo dài, trong cơn giông có lốc xoáy rất mạnh gây thiệt hại nặng nề. Riêng tại xã Đặng Sơn, Trường THCS Lý Tự Trọng đã bị lốc xoáy làm tốc mái phòng họp và phòng làm việc của ban giám hiệu. Ảnh: Ngọc Phương
Chiều tối 17/5, trên địa bàn huyện Đô Lương đã xuất hiện cơn giông kéo dài, trong cơn giông có lốc xoáy rất mạnh gây thiệt hại nặng nề. Riêng tại xã Đặng Sơn, Trường THCS Lý Tự Trọng đã bị lốc xoáy làm tốc mái phòng họp và phòng làm việc của ban giám hiệu. Ảnh: Ngọc Phương
Trên địa bàn xã Đà Sơn (Đô Lương), lốc làm tốc mái nhà và mái tôn của các hộ dân. Cây xanh trên một số trục đường ở thị trấn Đô Lương bị đổ gãy khá nhiều, đè lên mái nhà và đổ ra đường, rất may thời điểm này không có nhiều phương tiện tham gia giao thông trên đường. Ảnh: Ngọc Phương

Trên địa bàn xã Đà Sơn (Đô Lương), lốc làm tốc mái nhà và mái tôn của các hộ dân. Cây xanh trên một số trục đường ở thị trấn Đô Lương bị đổ gãy khá nhiều, đè lên mái nhà và đổ ra đường, rất may thời điểm này không có nhiều phương tiện tham gia giao thông trên đường. Ảnh: Ngọc Phương

Tại xóm 5, xã Mỹ Sơn, sét đã đánh chết 1 con trâu đang ăn cỏ ngoài đồng. Sét cũng đã đánh lở tường nhà một hộ dân ở xã Lưu Sơn, rất may không gây thiệt hại về người. Ảnh: Ngọc Phương

Tại xóm 5, xã Mỹ Sơn, sét đã đánh chết 1 con trâu đang ăn cỏ ngoài đồng. Sét cũng đã đánh lở tường nhà một hộ dân ở xã Lưu Sơn, rất may không gây thiệt hại về người. Ảnh: Ngọc Phương

Không chỉ nhà cửa, vật nuôi mà hàng ngàn ha lúa đang đến kỳ thu hoạch cũng bị mưa gió tàn phá. Trong ảnh: Cánh đồng lúa tại xã Nghi Công Bắc (Nghi Lộc) đổ rạp trong sáng 18/5. Ảnh:Văn Trường
Không chỉ nhà cửa, vật nuôi mà hàng ngàn ha lúa đang đến kỳ thu hoạch cũng bị mưa gió tàn phá. Trong ảnh: Cánh đồng lúa tại xã Nghi Công Bắc (Nghi Lộc) đổ rạp trong sáng 18/5. Ảnh:Văn Trường
Lúa chuẩn bị thu hoạch ở huyện Nghi Lộc bị ngã rạp. Ảnh: CTV
Lúa chuẩn bị thu hoạch ở huyện Nghi Lộc bị ngã rạp. Ảnh: CTV
Trời vừa hửng sáng, gia đình anh Đào Duy Tân ở xóm Trường Sơn, thị trấn Nam Đàn đã tất tả ra đồng cứu lúa. Anh Tân cho biết: "Nhà tôi có 3 sào lúa đến kỳ thu hoạch, tính thuê máy gặt mà bây giờ mưa gió đánh đổ cả rồi, buộc phải gặt tay thôi". Ảnh: Quang An
Trời vừa hửng sáng, gia đình anh Đào Duy Tân ở xóm Trường Sơn, thị trấn Nam Đàn đã tất tả ra đồng cứu lúa. Anh Tân cho biết: "Nhà tôi có 3 sào lúa đến kỳ thu hoạch, tính thuê máy gặt mà bây giờ mưa gió đánh đổ cả rồi, buộc phải gặt tay thôi". Ảnh: Quang An
Gia đình ông Văn Đình Hòa ở xóm Văn Thịnh, xã Thanh Khai (Thanh Chương) cũng trong tình cảnh tương tự. Mưa gió đã khiến 6 sào lúa xuân của gia đình đổ rạp, ngập trong nước. Từ sáng sớm, hai ông bà đã vội vàng ra đồng để cứu lúa, mong cho thời tiết nắng ráo để phơi khô, tránh ẩm mốc. Ảnh: Quang An
Gia đình ông Văn Đình Hòa ở xóm Văn Thịnh, xã Thanh Khai (Thanh Chương) cũng trong tình cảnh tương tự. Mưa gió đã khiến 6 sào lúa xuân của gia đình đổ rạp, ngập trong nước. Từ sáng sớm, hai ông bà đã vội vàng ra đồng để cứu lúa, mong cho thời tiết nắng ráo để phơi khô, tránh ẩm mốc. Ảnh: Quang An
Không chỉ lúa mà hàng trăm héc ta ngô chuẩn bị đến kỳ thu hoạch tại các xã Thanh Yên, Xuân Tường (Thanh Chương) cũng bị gãy đổ sau mưa lớn.
Không chỉ lúa mà hàng trăm héc-ta ngô chuẩn bị đến kỳ thu hoạch tại các huyện Thanh Chương, Nghi Lộc cũng bị gãy đổ sau mưa lớn. Hiện các địa phương đang khuyến cáo người dân nhanh chóng ra đồng thu hoạch sớm diện tích lúa, ngô còn lại tránh thời tiết diễn biến bất thường có thể tiếp tục gây thiệt hại.  Ảnh: Văn Trường - Quang An

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.