Nghệ An nhân rộng các mô hình học tập suốt đời

(Baonghean.vn) - Sáng 19/10, đồng chí Phạm Tất Dong – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã làm việc với Ban chỉ đạo Chống mù chữ - Phổ cập giáo dục và xây dựng xã hội học tập tỉnh nhằm đánh giá tình hình thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020.
Đồng chí Lê Minh Thông phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà

Cùng làm việc với đoàn có các đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo; Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện một số sở, ban, ngành liên quan. Ảnh: Mỹ Hà

Sau 5 năm thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập, Nghệ An đã tổ chức được hơn 100 lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng mới trúng cử lần đầu, cán bộ, công chức ở địa bàn khó khăn, còn thiếu và yếu về kiến thức, kỹ năng công tác, chuyên môn nghiệp vụ cho hơn 10.000 người.

Bên cạnh đó, đã mở nhiều lớp nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ về chính trị đạo đức, bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng lãnh đạo quản lý, kiến thức và kỹ năng hành chính. Nhờ đó, tỷ lệ đào tạo trình độ chuyên môn cao ngày càng tăng, trình độ quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ, công chức không được nâng lên.

Xóa mù chữ cho phụ nữ huyện Anh Sơn. Ảnh: Mỹ Hà
Xóa mù chữ cho phụ nữ huyện Anh Sơn. Ảnh: Mỹ Hà

Trong những năm qua, Nghệ An đã thực hiện các đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”; “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ,  trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, trong công nhân lao động.... Hiện tỷ lệ dân số biết chữ đạt trên 99%, 100% các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 53,1%...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Tất Dong đánh giá cao về những nỗ lực cố gắng của tỉnh nhà đã đạt được trong công tác xây dựng xã hội học tập. Đồng chí cũng mong muốn, thời gian tới tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò và lợi ích của học tập suốt đời – xây dựng xã hội học tập. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu và tổ chức nhiều hình thức phong phú nhằm động viên, mọi người học tập suốt đời.

Đồng chí Lê Minh Thông và Phạm Tât Dong trao cờ thi đua cho Hội Khuyến học thị xã Cừa Lò. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Lê Minh Thông và Phạm Tất Dong trao cờ thi đua cho Hội Khuyến học Thị xã Cửa Lò. Ảnh: Mỹ Hà

Dịp này, các chuyên gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã giới thiệu Bộ tiêu chí “Thành phố học tập”, hướng dẫn đăng ký tham gia mạng lưới “Thành phố học tập” toàn cầu của Unesco cho thị xã Cửa Lò, phấn đấu xây dựng Cửa Lò sớm trở thành một “Thị xã học tập”, “Thị xã thông minh”, trong thời đại công nghệ 4.0.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo để phong trào học tập suốt đời được phát triển sâu rộng và sẽ nhân rộng thêm nhiều mô hình về “thành phố học tập” trong toàn tỉnh.

Trung ương Hội Khuyến học trao học bổng cho Hội Khuyến học thị xã Cửa Lò. Ảnh: Mỹ Hà
Trung ương Hội Khuyến học trao học bổng cho Hội Khuyến học Thị xã Cửa Lò. Ảnh: Mỹ Hà

Tại hội nghị, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học Cửa Lò, tặng Bằng khen cho 4 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác khuyến học.

Trung ương Hội Khuyến học cũng đã trao 100 suất học bổng cho Hội Khuyến học thị xã Cửa Lò với tổng giá trị 80 triệu đồng.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.