Nghệ An: Nhiều công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp Hội Phụ nữ Nghệ An đã có nhiều sáng tạo, linh hoạt trong triển khai với 1.268 công trình/phần việc ý nghĩa, thiết thực.
Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng quà hỗ trợ nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng quà hỗ trợ nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Mai Hoa

Mô hình “Điểm sáng vùng biên”

Hạnh Dịch (Quế Phong) là xã biên giới đặc biệt khó khăn. Triển khai chủ trương giúp đỡ, hỗ trợ xã nghèo của tỉnh và chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Hội LHPN Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ đối với Hạnh Dịch.

Để tiếp tục hỗ trợ hội viên, phụ nữ và trẻ em đảm bảo tính bền vững, đồng thời hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (diễn ra vào ngày 9-11/3/2022), năm 2021, Hội LHPN tỉnh lựa chọn xã Hạnh Dịch làm điểm khởi động đợt thi đua đặc biệt trong toàn tỉnh với mong muốn lan tỏa nhiều hoạt động thiết thực từ địa phương này đến các cấp Hội; đồng thời lựa chọn mô hình “Điểm sáng vùng biên” làm công trình, phần việc của Hội LHPN tỉnh với gói an sinh xã hội 100 triệu đồng cho địa phương.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn là một trong công trình, phần việc hội các cấp triển khai trong đợt thi đua cao điểm này. Ảnh: Mai Hoa
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn là một trong công trình, phần việc hội các cấp triển khai trong đợt thi đua cao điểm này. Ảnh: Mai Hoa
Cụ thể, hỗ trợ 10 điện thoại cho học sinh theo chương trình “Sóng và máy tính cho em”; đầu tư xây dựng công trình bồn rửa tay và nhà vệ sinh cho Trường Mầm non Hạnh Dịch. Phối hợp với Hội LHPN huyện Quế Phong hỗ trợ 20 mô hình sinh kế; trao 02 con bò giống và hỗ trợ 50 hộ gia đình xây dựng hố rác tại gia.

Ngoài ra, Hội còn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao kiến thức, vận động hội viên, phụ nữ; xây dựng mô hình “3 chuồng, 3 hố” (chuồng trâu, lợn, gà; hố rác, phân, tiêu); trồng các tuyến đường hoa ban…

Cũng tại địa bàn huyện Quế Phong, Hội LHPN tỉnh triển khai mô hình xây dựng cơ sở Hội vững mạnh vùng dân tộc thiểu số tại xã Tri Lễ. Chị Sầm Thị Thanh - Chủ tịch Hội LHPN huyện Quế Phong khẳng định: Những hỗ trợ cụ thể, thiết thực từ tỉnh thời gian qua thực sự trở thành điểm tựa, động lực cho các cấp Hội ở huyện hoạt động; đồng thời giúp phụ nữ tự chủ, tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Toàn huyện Quế Phong có 15 công trình và hơn 100 phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Bao gồm xây dựng mô hình sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng các tuyến đường cờ, đường cây xanh, tổng dọn vệ sinh môi trường; tham gia phòng, chống dịch Covid-19…

Hội LHPN tỉnh hỗ trợ máy tính cho học sinh theo chương trình
Hội LHPN tỉnh hỗ trợ máy tính cho học sinh theo chương trình "Máy tính cho em" tại xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong. Ảnh: Mai Hoa

Chị Nguyễn Thị Hà - Chánh Văn phòng, Hội LHPN tỉnh cho biết: Ngoài các hoạt động của tỉnh tại 2 xã Hạnh Dịch, Tri Lễ, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” thời gian qua đã thu hút sự vào cuộc của các cấp Hội và hội viên, phụ nữ toàn tỉnh với nhiều phong trào, hoạt động hướng đến phụ nữ vùng biên cương.

Nổi bật phong trào “Biến phế liệu thành con giống hỗ trợ bà con vùng biên giới”; “Tủ thuốc biên cương”; “Sách giáo khoa cũ”; xây dựng mô hình sinh kế cho phụ nữ khó khăn; các hoạt động thiện nguyện tặng quà, hỗ trợ đồ dùng học tập cho học sinh vùng biên giới… với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Từ các hoạt động này đã giúp nhiều bản làng vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới thay đổi diện mạo. Quan trọng hơn là góp phần thay đổi tư duy, nhận thức trong nhân dân và hội viên phụ nữ để tạo dựng cuộc sống của gia đình tốt hơn, bản làng đẹp hơn; từng bước góp phần đẩy lùi tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong một bộ phận người dân.

Phụ nữ Nghệ An chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới với nhiều nội dung thiết thực. Ảnh: Mai Hoa
Phụ nữ Nghệ An chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới với nhiều nội dung thiết thực. Ảnh: Mai Hoa

Cũng theo chị Hà, cùng với xây dựng mô hình “Điểm sáng vùng biên”, trong đợt thi đua đặc biệt này, Hội LHPN tỉnh cũng đã triển khai công trình “Phụ nữ Nghệ An chung tay bảo vệ môi trường” với nguồn kinh phí 360 triệu đồng tại 02 huyện Quỳnh Lưu và Yên Thành với các chuỗi hoạt động truyền thông “Nói không với rác thải”; tặng 250 cây xanh cho các xã và 180 thùng phân loại rác cho hội viên.

Tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho phụ nữ và cộng đồng trong xây dựng môi trường sống trong lành, sạch - đẹp hơn.  

Hoạt động hỗ trợ ngày công làm mùa cho hội viên, phụ nữ ốm đau, bệnh tật hoặc đang thực hiện các biện pháp y tế trong phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Mai Hoa
Hoạt động hỗ trợ ngày công làm mùa cho hội viên, phụ nữ ốm đau, bệnh tật hoặc đang thực hiện các biện pháp y tế trong phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Mai Hoa

Lan tỏa nhiều công trình, phần việc

Trên cơ sở kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt và khởi động 02 công trình/phần việc của Hội LHPN tỉnh, các cấp Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác Hội để đăng ký công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa và lan tỏa.

Hội LHPN huyện Quỳ Hợp phát động phong trào “Phụ nữ Quỳ Hợp vì phụ nữ, trẻ em nghèo; vì môi trường xanh, sạch, đẹp”. Theo đó, 100% cơ sở Hội và chi hội tập trung hỗ trợ cây, con giống và xây dựng 79 mô hình sinh kế cho phụ nữ khó khăn; xây dựng 08 “Mái ấm tình thương”. Thực hiện 39 công trình, hoạt động vì môi trường xanh - sạch - đẹp, triển khai chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” vào đợt thi đua đặc biệt, kết quả đã trao 890 phần quà với tổng gần 350 triệu đồng để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn.

Trong đợt thi đua đặc biệt, Phụ nữ Nghệ an đã xây dựng, sửa chữa 188 “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Mai Hoa
Trong đợt thi đua đặc biệt, phụ nữ Nghệ An đã xây dựng, sửa chữa 188 “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Mai Hoa

Hội LHPN huyện Anh Sơn chỉ đạo 21/21 cơ sở Hội xây dựng bồn hoa tại 155 nhà văn hóa xóm, bản và 21 tuyến đường hoa, cây xanh tại các xã, thị trấn.

Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, toàn huyện trao 7.781 suất quà trị giá gần 4 tỷ đồng; hỗ trợ 29 mô hình sinh kế trị giá 103 triệu đồng và hỗ trợ xây mới 50 mái ấm tình thương.

Hội LHPN huyện Thanh Chương đề ra chỉ tiêu “40 công trình/phần việc vượt khó, sáng tạo, thiết thực” đã làm dấy lên nhiều hoạt động, phong trào sâu rộng ở cơ sở, như “Tiết kiệm xanh, biến rác thải thành những hoạt động có ích”; “Phụ nữ Thanh Chương chung tay bảo vệ vùng xanh”; xây dựng các con đường hoa, cung đường hoa nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao…

Đẩy mạnh phong trào
Đẩy mạnh phong trào "Biến rác thải thành việc có ích" ở nhiều cấp hội. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp Hội, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh đã hưởng ứng tích cực, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp và có chiều sâu.

Toàn tỉnh xây dựng 1.268 công trình/phần việc ý nghĩa, thiết thực, trong đó cấp tỉnh 2 công trình/phần việc; cấp huyện, thành, thị xã 35 công trình/phần việc; cấp cơ sở 1.231 công trình/phần việc.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cũng khẳng định, những hoạt động, công trình, phần việc trong đợt thi đua đặc biệt đã góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.

Đặc biệt, qua đợt thi đua giúp các cấp Hội rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong lựa chọn các nội dung, hoạt động thiết thực, hiệu quả thời gian tới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Kết quả đợt thi đua đặc biệt, toàn tỉnh hỗ trợ 270 mô hình sinh kế; xây dựng, sửa chữa 188 “Mái ấm tình thương”; trao tặng 122 xe đạp cho học sinh; 12.851 suất quà; 3.861 thẻ BHYT, 22.765 con giống, 5.791 kg gạo cho hội viên, phụ nữ yếu thế, với tổng trị giá trên 10 tỷ đồng. Các cấp hội cũng đã xây dựng 861 công trình cây xanh, đoạn đường nở hoa; 56 công trình điện đường thắp sáng; 05 đoạn đường bích họa; 55 đường cờ Tổ quốc. Vận động hội viên, phụ nữ hiến 1.981 m tường rào và 765 m2 đất; đóng góp 955 triệu đồng tiền mặt và hơn 26 nghìn ngày công cho chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương... 

Phụ nữ huyện Thanh Chương hỗ trợ hội viên, phụ nữ thu hoạch mùa. Ảnh: Mai Hoa
Phụ nữ huyện Thanh Chương hỗ trợ hội viên, phụ nữ thu hoạch mùa. Ảnh: Mai Hoa

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.