Nghệ An: Nhiều hồ khô cạn, nguy cơ thiếu nước sản xuất lúa

Bài: Văn Trường - KT: Lâm Tùng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Giai đoạn này lúa đang làm đòng, trổ bông nhưng một số hồ, đập trên địa bàn Nghệ An đã khô cạn, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây lúa, nguy cơ thiếu nước cho vụ hè thu tiếp theo là rất lớn.
Nhiều hồ khô cạn
Thời điểm cuối tháng 4 này, một số khu vực hồ chứa Vệ Vừng ở xã Đồng Thành - hồ chứa lớn nhất huyện Yên Thành có nhiều khu vực đã cạn kiệt nước đến mức trâu, bò có thể ra tận giữa lòng hồ để ăn cỏ.
Ông Ngô Xuân Trang - Cụm trưởng Cụm hồ Nam (Xí nghiệp Thủy lợi Yên Thành) cho biết: Hồ chứa Vệ Vừng có dung tích 22 triệu m2 nước, tưới cho trên 500 ha lúa của 7 xã thuộc huyện Yên Thành. Do năm 2020 tại khu vực này ít mưa nên mực nước ở lòng hồ Vệ Vừng chỉ đạt trên 28,6% dung tích. Vì vậy, trời nắng nóng một số diện tích lúa của vùng cuối kênh ở các xã Đồng Thành, Phúc Thành sẽ thiếu nước. Để giải quyết tình trạng này, hiện nay hồ Vệ Vừng mở nước theo đợt, dồn ép nước vùng xa tưới trước, vùng gần tưới sau, thực hiện bổ sung nước từ hồ Quản Hài sang để tưới lúa.
Một số khu vực lòng hồ Vệ Vừng cạn khô nước. Ảnh: Văn Trường
Một số khu vực lòng hồ Vệ Vừng cạn khô nước. Ảnh: Văn Trường

Địa bàn huyện Yên Thành có trên 154 hồ chứa lớn, hiện tại có 7 hồ chứa lớn do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc quản lý mực nước giảm nghiêm trọng.

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Thành, 7 hồ chứa trên tưới cho trên 1.883 ha lúa vụ xuân. Hiện nay do nhiệt độ thấp, có một số đợt mưa nên nguồn nước tưới đang ổn định, tuy nhiên, nếu trời nắng nóng kéo dài cuối vụ sẽ thiếu khoảng trên 300 ha, tập trung ở các xã Đồng Thành, Hùng Thành, Phúc Thành… Do lượng nước thiếu hụt nghiêm trọng nên 7 hồ chứa trên chỉ đáp ứng tưới được 581 ha/1.883 ha vụ hè thu. Vì vậy, một số diện tích lúa thiếu nước sẽ được chuyển đổi sang trồng cây khác.
Còn hồ Khe Gang thuộc xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu tưới cho 158 ha lúa, nhưng hiện nay chỉ còn trên 30% dung tích nước. Đại diện Xí nghiệp thủy lợi Quỳnh Lưu cho biết: Với mực nước hiện tại chỉ đáp ứng tước được vụ xuân, đối với vụ hè thu sẽ thiếu nước, chính quyền địa phương đã có kế hoạch chuyển đổi 158 ha từ lúa sang cây màu.
Đồ họa: Lâm Tùng
Đồ họa: Lâm Tùng
Không chỉ huyện Yên Thành, huyện Tân Kỳ cũng có nhiều hồ chứa mực nước giảm sút. Theo báo cáo, toàn huyện có 130 hồ chứa lớn, nhỏ, hiện nay hầu hết các hồ chứa chỉ đạt mực nước từ 35 - 40%, trong đó có một số hồ chứa chỉ đạt từ 25 - 30% dung tích. 

Toàn xã Nghĩa Hành có 13 hồ chứa, hiện có 3 hồ chứa mực nước chỉ còn khoảng 25- 30% dung tích, gồm hồ Cộc Lim, hồ Bà Đường, hồ Da. Để đảm bảo nguồn nước tưới, xã đã chỉ đạo các xóm vận động bà con dùng máy bơm nhỏ tận dụng nguồn nước ao, khe, suối để tưới lúa. Với các hồ chứa đang còn nước, tổ thủy nông các xóm thực hiện mở nước tiết kiệm. Toàn xã Nghĩa Hành gieo cấy vụ xuân 399 ha lúa, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn nước hồ chứa, do nước hồ ngày càng cạn kiệt nên vụ hè thu gieo cấy lúa sẽ khó khăn, xã sẽ phải chuyển đổi một số diện tích lúa sang trồng cây màu.

Ông Đào Công Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành (Tân Kỳ)

Tận dụng hết các nguồn nước tưới lúa 
Để chủ động chống hạn, huyện Yên Thành đang phối hợp với đơn vị thủy lợi chuẩn bị các phương án đặt máy bơm dã chiến tại một số vùng khe, suối, sông cụt, bơm nước hồi quy lên để “cứu” lúa giai đoạn nắng nóng. Có kế hoạch bơm chuyền nước ở vùng lòng hồ Vệ Vừng ở xã Đồng Thành, hồ Đồn Húng ở xã Hùng Thành để tưới lúa, đảm bảo không để thiếu nước vụ xuân.
Còn ở huyện Tân Kỳ, huyện đã chỉ đạo các địa phương điều tiết nước hợp lý, để dành nước cho lúa hè thu. Tập trung, nạo vét, phát cây, dọn cỏ thông thoáng các tuyến kênh mương, khắc phục tổn thất nước trên các tuyến kênh do địa phương quản lý; Tiến hành đắp bờ vùng, bờ thửa, thực hiện tưới tiết kiệm, khoa học, đảm bảo nguồn nước được sử dụng đúng mục đích, tuyệt đối không sử dụng lãng phí nước.
Lòng hồ Khe Gang, Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu) làm nơi phơi gỗ ép. Ảnh: Văn Trường
Lòng hồ Khe Gang, Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu) làm nơi phơi gỗ ép. Ảnh: Văn Trường

Tại hồ chứa nước Khe Chung ở xã Tào Sơn (Anh Sơn) tưới cho 300 ha lúa, hiện đang còn 40% lượng nước tưới, đơn vị quản lý thủy lợi đã bơm bổ sung nước sông Lam lên tưới cho trên 100 ha, để dành nước lòng hồ cho vụ sản xuất hè thu. 

Ông Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết, toàn tỉnh có 1.061 hồ chứa, trong đó, có 98 hồ chứa do doanh nghiệp Nhà nước quản lý, còn lại là do các địa phương huyện, xã quản lý. Thời điểm này có trên 30% số lượng hồ chứa do địa phương quản lý mực nước giảm, chỉ đạt từ 25 - 30%. Để đảm bảo nguồn nước tưới lúa vụ xuân, Chi cục Thủy lợi Nghệ An đưa ra các giải pháp như, tổ chức quản lý chặt chẽ nguồn nước, vận hành hợp lý các công trình, điều tiết nước theo từng giai đoạn phù hợp với yêu cầu cây trồng. Các địa phương cần tập trung triển khai nạo vét các kênh mương, bờ vùng, bờ thửa; gia cố các bờ đập, bơm tát, tiến hành kiểm tra và sửa chữa, tu bổ công trình. Các đơn vị thủy lợi phối hợp với chính quyền địa phương đặt các trạm bơm dã chiến để tận dụng hết các nguồn nước tưới lúa. Trường hợp thiếu nước thì dùng máy bơm dầu bơm nước từ lòng hồ ra, những vùng có nguồn nước khác bổ sung thì dùng máy bơm hỗ trợ vào vùng cuối kênh. 
Hồ chứa nước Vệ Nông thị trấn Yên Thành cạn nước. Ảnh: V.T
Hồ chứa nước Vệ Nông thị trấn Yên Thành cạn nước. Ảnh: V.T

Với thực trạng nhiều hồ chứa cạn khô, nguy cơ thiếu nước vụ hè thu sẽ hiện hữu. Chi cục Thủy lợi đã yêu cầu các địa phương phải cân đối nguồn nước; Đối với các hồ chứa không đảm bảo được nguồn nước tưới cần có phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng là việc làm rất cần thiết. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các hồ chứa, kênh mương đang được nâng cấp trên địa bàn tỉnh để tích nước kịp thời cho vụ hè thu tới./.

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.