Nghệ An: Nhiều người đến đền, chùa thờ ơ với khuyến cáo 5K

(Baonghean.vn) - Dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Y tế cũng đã đưa ra khuyến cáo 5K, tuy nhiên, nhiều người dân Nghệ An khi đến đền, chùa đầu năm vẫn còn thờ ơ với việc phòng dịch.
Mặc dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng vào mùng 3 Tết, tại đền Ông Hoàng Mười (Hưng Nguyên), vẫn có rất đông du khách đến đi lễ. Ảnh: TL
Mặc dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng vào mùng 3 Tết, tại đền Ông Hoàng Mười  (Hưng Nguyên), vẫn có rất đông du khách đến đi lễ. Ảnh: TL
Tại góc bên phải cổng vào đền Ông Hoàng Mười, loa phát thanh của BQL di tích này liên tục phát đi các bản tin về tình hình diễn biến của dịch Covid-19, đồng thời khuyến cáo người dân về các biện pháp phòng dịch. Thế nhưng nhiều người vẫn phớt lờ, không đeo khẩu trang khi vào đền. Ảnh: TL
Tại góc bên phải cổng vào đền Ông Hoàng Mười, loa phát thanh của BQL di tích này liên tục phát đi các bản tin về tình hình diễn biến của dịch Covid-19, đồng thời khuyến cáo người dân về các biện pháp phòng dịch. Thế  nhưng nhiều người vẫn phớt lờ, không đeo khẩu trang khi vào đền. Ảnh: TL 
Nhiều người ngồi viết sớ trước cổng đền vẫn điềm nhiên không mang khẩu trang khi trao đổi với du khách. Ảnh: TL
Nhiều người ngồi viết sớ trước cổng đền vẫn điềm nhiên không mang khẩu trang khi trao đổi với du khách. Ảnh: TL
Thậm chí nhiều du khách còn kéo khẩu trang xuống để nói chuyện với người viết sớ, khiến cho hiệu quả của việc đeo khẩu trang coi như bằng không. Ảnh: TL
Thậm chí nhiều du khách còn kéo khẩu trang xuống để nói chuyện với người viết sớ, khiến cho hiệu quả của việc đeo khẩu trang coi như bằng không. Ảnh: TL
Tại đền Hồng Sơn (TP.Vinh), BQL đã đặt sẵn chai nước khử khuẩn, tuy vậy, rất ít người sử dụng trước cũng như sau khi vào làm lễ phía bên trong. Ảnh: TL
Tại đền Hồng Sơn (TP.Vinh), BQL đã đặt sẵn chai nước khử khuẩn, tuy vậy, rất ít người sử dụng trước cũng như sau khi vào làm lễ phía bên trong. Ảnh: TL
Tại đền Bạc Mã (Thanh Chương), mặc dù những ngày đầu năm mới có rất đông người đến làm lễ, du xuân, thế nhưng nhiều người vẫn phớt lờ với việc đeo khẩu trang và đeo khẩu trang không đúng cách. Ảnh: TL
Tại đền Bạc Mã (Thanh Chương), mặc dù những ngày đầu năm mới có rất đông người đến làm lễ, du Xuân, thế nhưng, nhiều người vẫn phớt lờ với việc đeo khẩu trang và đeo khẩu trang không đúng cách. Ảnh: TL

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.