Nghệ An nỗ lực duy trì đà tăng trưởng xuất, nhập khẩu
6 tháng đầu năm 2026, mặc dù chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông, nhưng nhờ nội lực và tinh thần vượt khó, các doanh nghiệp Nghệ An vẫn duy trì hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Một số mặt hàng xuất khẩu đạt kết quả cao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách của tỉnh.
Doanh nghiệp FDI tăng trưởng mạnh
Theo thông tin từ Chi cục Hải quan khu vực XI, 6 tháng đầu năm, thu thuế xuất, nhập khẩu tại địa bàn Nghệ An đạt 1.455 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch. Trong bối cảnh xung đột địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu thì đây là kết quả đáng mừng.

Ông Nguyễn Văn Khánh - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chi cục Hải quan Khu vực XI cho biết: Bên cạnh tác động địa chính trị, vài năm lại đây, một số sản phẩm nhập khẩu mang lại nguồn thu cho ngân sách mấy năm trước như xăng, dầu đã không còn; các mặt hàng thế mạnh như: Xi măng, gỗ mỹ nghệ, gỗ dăm… giảm mạnh đã ảnh hưởng đến nguồn thu thuế xuất, nhập khẩu.
Tuy nhiên, trong khó khăn, các doanh nghiệp FDI đã vươn lên mạnh mẽ. Một số mặt hàng như: Sắt thép, linh kiện điện tử, dệt may, da giày… trở thành động lực dẫn dắt tăng trưởng xuất khẩu, qua đó, đảm bảo nguồn thu thuế cho tỉnh.

Báo cáo của Sở Công Thương cho thấy, 6 tháng đầu năm và dự kiến cho cả năm 2026, động lực tăng trưởng chính của công nghiệp Nghệ An chủ yếu đến từ các dự án FDI quy mô lớn đã đi vào sản xuất ổn định và bắt đầu gia tăng công suất. Tiêu biểu là Tập đoàn Luxshare - ITC Nghệ An, trong 6 tháng, giá trị xuất khẩu 6 công ty của Tập đoàn đạt gần 1,5 tỷ USD, chiếm 45% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh. Sản xuất linh kiện điện tử trở thành nhóm dẫn dắt khi có tăng trưởng đột biến. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp cũng đi vào sản xuất, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu như: Radiant Opto Electronics, Công nghệ Fuan Việt Nam, Fu Wing Interconnect Technology, Runergy Việt Nam, Innovation Precision...

Từ quý 2 lại đây, một số dự án mới đi vào hoạt động như: Sihitek, Luxshare - ICT 2, Vật liệu điện tử JunHao, Nhà máy sản xuất hạt nhựa màu của Công ty TNHH Vĩnh Năng Việt Nam... tiếp tục bổ sung năng lực sản xuất mới, góp phần định hình Nghệ An thành trung tâm sản xuất linh kiện điện tử của khu vực. Bên cạnh đó, ngành dệt may, da giày cũng đang trong quá trình chuyển dịch hướng đến các khâu tạo giá trị gia tăng cao. Các nhà máy giày dép Viet Fast - Yên Thành, Dự án Andromeda - KCN Hoàng Mai I... cũng đang duy trì sản xuất ổn định.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Nghệ An cho hay: Nếu như trước đây, mỗi năm Nghệ An chỉ có vài trăm doanh nghiệp tham gia xuất khẩu và giá trị còn nhỏ thì nay con số đó đã tăng lên gần 500 doanh nghiệp và giá trị xuất khẩu bình quân từ 400-550 triệu USD/tháng. Chỉ tính trong tháng 6/2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 530 triệu USD, tăng 30,2% so với tháng 6 năm 2025.

Theo Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương: 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 3,151,8 tỷ USD, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm 2025) và đạt 131,3%/kế hoạch 6 tháng; tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 2,426 tỷ USD, tăng 35,4% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 134,8/kế hoạch 6 tháng.
Chuẩn bị hạ tầng, khai thác thêm dư địa
Sở Công Thương cho biết, 6 tháng cuối năm 2026, Nghệ An tiếp tục có nhiều dự án mới đi vào hoạt động. Điển hình là dự án của Công ty TNHH Công nghệ Yanlin Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ bao bì Yuyuan Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ bao bì Share Nghệ An, Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất ắc quy tính năng cao của Công ty TNHH Tập đoàn Tianneng (Việt Nam), Công ty TNHH Prussia Metal Việt Nam, Dự án tự động hóa Kangxinchang, Dự án gia công và chế tạo dao phay CNC và linh kiện kim khí của Công ty TNHH Zhenhuo Hồng Kông, Nhà máy Gia công giày dép Cypress, Dự án may mặc Nakano, Nhà máy Mareep, Dự án All Top Industrial sản xuất linh kiện điện tử và thiết bị công nghệ cao... Với quy mô đầu tư lớn, công nghệ hiện đại, các dự án này đi vào hoạt động ổn định không chỉ tạo ra doanh thu cao mà còn gia tăng giá trị xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Nghệ An cũng đang tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu; tạo hành lang pháp lý thông thoáng, đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng phục vụ xuất khẩu như: Nạo vét luồng lạch, đầu tư nâng cấp Cảng Cửa Lò cũ; xây dựng mới Dự án Cảng nước sâu Cửa Lò tại xã Hải Lộc; mở rộng quy hoạch kho, bãi, tạo mặt bằng sạch để đón doanh nghiệp FDI lớn, chủ hàng vào thuê đất làm ăn, mở rộng sản xuất, khơi thông nguồn hàng...

Ông Nguyễn Văn Hiệp - Trưởng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương nhận định: Trên cơ sở rà soát, Nghệ An nhận thấy, bên cạnh khó khăn thì vẫn còn nhiều dư địa, tiềm năng để tăng tốc xuất, nhập khẩu. Các doanh nghiệp FDI sau thời gian đầu tư nhà xưởng bắt đầu đi vào sản xuất ổn định; nhiều nhà đầu tư sau khi hoàn thành giai đoạn 1 đã mở rộng nâng công suất lên 1,5 đến 2 lần so với trước. Với các tín hiệu tích cực trên, Nghệ An nỗ lực để tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2026 đạt 6,3 tỷ USD/kế hoạch là 5 tỷ USD, trong đó, nguồn thu từ thuế xuất, nhập khẩu dự kiến đạt khoảng 2.200 tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ đồng so với kế hoạch năm./.


