Nghệ An: Nữ cựu chiến binh ủng hộ 500 triệu xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Đó là chị  Lê Thị Lan sinh năm 1961, ở xóm 6, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, vốn là cựu chiến binh và hiện đang quản lý xưởng cơ khí Hoàn Cầu.

a
Chị Lê Thị Lan (bên phải) cùng với cán bộ Hội CCB đi vận động nhân dân hiến đất xây dựng nông thôn mới

Là cựu chiến binh phục viên quân ngũ trở về quê hương, năm 1981, chị Lê Thị Lan bén duyên và kết hôn cùng anh Hồ Văn Hoàn. Với bản lĩnh của bộ đội cụ Hồ không ngại khó gian khổ, vợ chồng anh chị đã bắt tay vào phát triển kinh tế bằng việc đầu tư xây dựng xưởng cơ khí để chế tạo ra bộ kiềng đốt tiết kiệm nhiên liệu. Sản phẩm làm ra đều bán chạy và tiêu thụ rất mạnh lúc bấy giờ. Đến năm 2004, Chị Lan và anh Hoàn lại tiếp tục nghiên cứu và sản xuất thành công máy đúc gạch không nung được công nhận đề tài sáng kiến khoa học cấp Nhà nước.

Sau gần 35 năm xây dựng kinh tế, vợ chồng chị Lan đã có 2 xưởng sản xuất mặt hàng cơ khí và máy nông nghiệp, dây chuyền sản xuất đá bột, tạo công ăn việc làm cho 80 lao động với thu nhập từ 5 -6 triệu đồng/người/tháng.

a
Sau khi đổ xong con đường theo chuẩn nông thôn mới chị Lan còn trăn trở xây lan can phòng tránh tai nạn tại Cầu bắc qua sông Nông giang

Ngoài làm kinh tế giỏi, chị Lan còn tham gia công tác xã hội và hiện là Ủy viên ban chấp hành hội CCB xã Quỳnh Văn, Ủy viên BCH hội doanh nghiệp CCB tỉnh Nghệ An. Dù ở cương vị nào chị cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực cùng với cấp hội tuyên truyền vận động hội viên phát triển kinh tế gia đình. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương, chị Lan đã cùng với Ban mặt trặn thôn, Ban chấp hành hội CCB xã đến từng nhà dân vận động hiến đất, đóng góp tiền xây dựng nông thôn mới.

Với đức tính của anh bộ đội cụ Hồ “nói đi đôi với làm”, tháng 6/2016, chị Lê Thị Lan đã bàn bạc với chồng quyết định ủng hộ 500 triệu đồng xây dựng đường nông thôn mới. Chỉ sau 15 ngày từ khi có ý tưởng đến khi thực hiện chị lan đã mua nguyên vật liệu, huy động máy móc, thuê nhân công ra quân đổ bê tông tuyến đường dài 500m với chiều rộng 5m và độ dày 20cm theo chuẩn nông thôn mới.

Ông Nguyễn Hữu Cầu người dân xóm 10, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An phấn khởi cho biết: Trước đây, đoạn đường này đi lại rất khó khăn, mưa thì lầy lội, nhưng từ khi có chị Lan đứng ra ủng hộ 500 triệu đồng để xây dựng con đường bê tông kiên cố, người dân chúng tôi đi lại rất dễ dàng, ai cũng phấn khởi và cảm ơn chị.

Chị Lan có điều kiện quan tâm hơn đến công tác an sinh xã hội ở địa phương, hàng năm cơ sở của chị còn ủng hộ hàng chục triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo, Quỹ khuyến học, Quỹ ủng hộ thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Với những đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, chị Lan đã vinh dự được nhận nhiều bằng khen của Chủ tịch nước, của UBND tỉnh Nghê An, Hội doanh nghiệp CCB tỉnh nhà…

Như Thủy

Đài Quỳnh Lưu

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.