Nghệ An: Nữ sinh Trường Chuyên ĐH Vinh dành học bổng Soshi toàn phần

(Baonghean.vn) - Học bổng Soshi dành cho học sinh du học tại Trường Đại học Quốc tế Thái Bình Dương IPU (Nhật Bản) bắt đầu được triển khai tại tỉnh Nghệ An từ năm học 2013 – 2014. Sau ba năm tổ chức, Nguyễn Lê Thảo Linh, học sinh lớp 12 A7, Trường THPT chuyên Đại học Vinh là thí sinh đầu tiên “ẵm” được học bổng toàn phần.

Nguyễn Lê Thảo Linh có thành tích học tập tốt trong suốt 12 năm phổ thông.Trong đó 4 năm học ở trường chuyên Đặng Thai Mai và 3 năm học ở trường chuyên Đại học Vinh em đều đạt học sinh giỏi xuất sắc. Linh cũng là một cây phong trào của lớp và vừa được Đoàn trường tặng giấy khen vì tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Cô bé đa tài, còn có thể hát, múa, chơi đàn piano và có năng khiếu làm M.C từ ngày …còn học mẫu giáo.

Bình thường, Nguyễn Lê Thảo Linh là một nữ sinh giản dị
Bình thường, Nguyễn Lê Thảo Linh là một nữ sinh giản dị

Kể về con, chị Hà, Giáo viên trường Tiểu học Hà Huy Tập bảo rằng: Ngày còn bé, dù ngoại hình nhỏ hơn các bạn cùng lớp nhưng Linh rất dạn sân khấu. Vì vậy, các liên hoan văn nghệ ở trường mầm non, trường tiểu học Linh đều được các cô tin tưởng giao làm người dẫn chương trình. Sau này, nhờ được tham gia các khóa học hát, học đàn Linh còn có thể tự dàn dựng các tiết mục văn nghệ. Hầu hết các chương trình được tổ chức ở trường đều do Linh và các bạn trong lớp tự lên ý tưởng, tự thực hiện.

Linh cũng là một cán bộ phong trào năng động với khả năng giàn dựng chương trình
Linh cũng là một cán bộ phong trào năng động với khả năng dàn dựng chương trình

Thiên hướng về nghệ thuật nhưng Linh lại tốt các môn tự nhiên và suốt các năm học phổ thông em đều học chuyên khối A. Bản thân Linh thì tự nhận rằng, so với các bạn cùng lớp độ nhanh nhạy của mình không tốt bằng. Vì vậy, bí quyết học tập tốt nhất của Linh là cần cù, chăm chỉ. Về phía gia đình, do có mẹ làm giáo viên nên em không chịu quá nhiều áp lực về kết quả học tập. Ngược lại bố mẹ còn cho Linh tự do phát triển năng khiếu, năng lực cá nhân. Linh cũng không phải đi học thêm nhiều, đa phần thời gian em  chỉ học thêm ở trường và tự học ở nhà.

Ước mơ đi du học bắt đầu được Linh ấp ủ từ những năm đầu cấp III. Tuy nhiên vì không phải là dân chuyên Anh nên Linh không có thời gian đầu tư nhiều. Cơ hội bắt đầu đến vào giữa năm lớp 12 khi qua các bạn ở trường khác Linh tình cờ biết được cuộc thi chọn Học bổng Shosi do Tập đoàn Giáo dục Soshi tổ chức. Âm thầm đăng ký và âm thầm dự thi Linh bất ngờ dành được học bổng toàn phần 100% với tổng giá trị một suất học bổng lên tới 300.000 USD cho 4 năm học tại Đại học Quốc tế Thái Bình Dương IPU. Đây cũng là học sinh đầu tiên của Nghệ An dành được học bổng 100% sau ba năm chương trình được triển khai.

Hình ảnh tinh nghịch của Linh và các bạn cùng lớp trong những ngày cuối cấp
Hình ảnh tinh nghịch của Linh và các bạn cùng lớp trong những ngày cuối cấp

Kết quả này cũng khiến cho gia đình và thầy cô, bạn bè ở trong lớp hết sức ngạc nhiên bởi trước nay Linh vốn ít nói. Em cũng chưa từng chia sẻ với ai về kỳ thi này. Học bổng toàn phần cũng cho Linh một cơ hội mới để du học tại đất nước mặt trời mọc, nơi mà trước đây em chưa từng mơ ước tới.

Chia sẻ về kinh nghiệm tham gia kỳ thi Linh nói rằng: Đề thi do Nhật Bản đưa ra không chú trọng một môn nào mà đòi hỏi tổng hợp tất cả các kiến thức về Văn, Toán, Ngoại ngữ và hiểu biết xã hội. Vì vậy muốn làm tốt bài thi, thí sinh phải nắm vững tất cả các môn học. Về phần tự luận, câu hỏi thường gắn với liên hệ bản thân. Do đó, khi trả lời chúng ta không cần e ngại. Thậm chí có thể thoải mái nói lên ý kiến của cá nhân mình.

Linh và các bạn trong bộ ảnh kỷ yếu
Linh và các bạn trong bộ ảnh kỷ yếu
 

Để chuẩn bị cho 4 năm học đại học, Linh sẽ phải mất khoảng 1 năm học tiếng. Tuy nhiên, dù ngày đi du học đã gần kề nhưng những ngày cuối năm lớp 12 Linh vẫn dành nhiều thời gian để ôn tập cho Kỳ thi THPT Quốc gia. Ở đó, Linh cũng đang ấp ủ ước mơ sẽ thi đậu vào một trường Đại học trong nước và có tên trong danh sách những thí sinh đậu điểm cao của trường.

Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.