Nghệ An phấn đấu đón 5 triệu lượt khách du lịch năm 2017

(Baonghean.vn) - Năm 2017 ngành du lịch Nghệ An phấn đấu đón và phục vụ 5 triệu lượt khách, trong đó có 3,6 triệu khách lưu trú, doanh thu các dịch vụ du lịch tăng 14-16% so với năm 2016.

Chiều 3/2, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở Du lịch về phương hướng nhiệm vụ phát triển du lịch Nghệ An năm 2017.

Dự và chủ trì buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các địa phương TP Vinh, Nam Đàn, TX Cửa Lò.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường-Phó Bí thư-Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường-Phó Bí thư-Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Đức Dũng.

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Du lịch, năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của sự cố môi trường biển, thời tiết bất thường, nhưng với nỗ lực xúc tiến, quảng bá, cung cấp thông tin ở trong và ngoài tỉnh, lượng khách du lịch đã dần được phục hồi, tổng lượt khách lưu trú toàn tỉnh đạt 3,22 triệu lượt, bằng 87% so với năm 2015, trong đó khách quốc tế có 72.860 lượt, tăng 12% so với năm 2015. Tổng doanh thu dịch vụ du lịch toàn tỉnh đạt 2.233 tỷ đồng, đạt 77% kế hoạch.

Du khách đến với Ngày hội hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn -Ảnh tư liệu
Du khách đến với Ngày hội hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn. Ảnh tư liệu.

Một số sản phẩm du lịch mới được đầu tư và đưa vào phục vụ khách đã tạo chuyển biến tích cực cho du lịch Nghệ An như: khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, Đập Cầu Cau (Thanh Chương), bản du lịch cộng đồng Con Cuông, Ngày hội hoa hướng dương tại huyện Nghĩa Đàn…đã từng bước tạo ra nét mới, đặc thù cho du lịch Nghệ An, góp phần thu hút tăng lượng khách du lịch.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường-Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An trình bày phương hướng phát triển du lịch Nghệ An trong thời gian tới
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An trình bày phương hướng phát triển du lịch Nghệ An trong thời gian tới. Ảnh: Đức Dũng.
Du khách quốc tế khám phá Đảo Chè Thanh An. -Ảnh tư liệu
Du khách quốc tế khám phá Đảo Chè Thanh An. Ảnh: tư liệu

Về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, ngành du lịch Nghệ An sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ về sản phẩm du lịch; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện, đưa Nghệ An trở thành điểm đến chất lượng, hấp dẫn khách du lịch.

Phấn đấu năm 2017 toàn tỉnh đón và phục vụ 5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 3,6 triệu khách lưu trú, doanh thu các dịch vụ du lịch tăng 14-16% so với năm 2016; tiếp tục tham mưu phối hợp nghiên cứu và khảo sát xây dựng Quy hoạch phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tham mưu phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai lập quy hoạch một số điểm du lịch mới; tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch; tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực du lịch…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nghệ An có nhiều lợi thế về du lịch và kỳ vọng vào sự phát triển của ngành du lịch trong thời gian tới là rất lớn. Hiện nay, Nghệ An đã thành lập Sở Du lịch nên ngành du lịch phải có sự đổi mới, tạo được bước đột phá, chuyển biến mạnh mẽ hơn so với các năm trước; cần có kế hoạch dài hơi về các đề án, hành động, để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như Nghị Quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 16/1/2017; đề nghị các ngành quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ Sở Du lịch thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

Đức Chuyên

tin mới

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.