Nghệ An: Phấn đấu là điểm sáng cả nước về công tác dân vận chính quyền

(Baonghean.vn) - Đó là các nội dung Ban chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện trong năm 2018 tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ sáng 26/3.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” cấp tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các thành viên Ban chỉ đạo. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” cấp tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng các thành viên Ban chỉ đạo. Ảnh: Hoài Thu
Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018 của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, đã có nhiều ý kiến đánh giá và góp ý nhằm nâng chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào năm 2018.

Đồng chí Lê Khắc Thuyết - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho rằng không nên xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" theo chỉ tiêu chung, mà nên dựa vào tình hình của từng địa phương, từng địa bàn, lĩnh vực… để xây dựng chỉ tiêu cụ thể và coi trọng việc lựa chọn người tham gia, thực hiện phù hợp, hiệu quả.

Đại diện Báo Nghệ An, Đài PT-TH tỉnh đề nghị các ban chỉ đạo cơ sở coi trọng xây dựng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên mới có thể lan tỏa, tuyên truyền vận động người dân hưởng ứng phong trào “Dân vận khéo”. Bên cạnh đó, cần xây dựng các điển hình cá nhân hoạt động thật sự hiệu quả, xứng đáng để tôn vinh.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Nguyễn Văn Lập - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, việc tuyên truyền, vận động  phải hết sức cụ thể; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong 1 địa phương và giữa cấp tỉnh với huyện để tạo thành sức mạnh tổng hợp nhằm tăng hiệu quả thực hiện “Dân vận khéo”.
Mặt khác, các địa phương cần chú ý sự tác động của các mô hình “Dân vận khéo” đối với cơ sở; xem xét kỹ việc xây dựng mô hình, quá trình và kết quả của các mô hình như thế nào, tác động của mô hình đó đối với địa phương ra sao, đặc biệt là đối với các vùng đặc thù… để phát huy hiệu quả tối đa.
Các đại biểu tại hội nghị đề nghị tăng cường tuyên truyền về các mô hình "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh tư liệu
Các đại biểu tại hội nghị đề nghị tăng cường tuyên truyền về các mô hình "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh tư liệu

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của ban chỉ đạo các cấp, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu 5 nội dung cơ bản cần thực hiện đối với Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018, gồm:

Kiện toàn, nâng cao chất lượng ban chỉ đạo các cấp, trong đó lưu ý các nội dung như phân công rõ hơn, cụ thể hơn công việc cho từng thành viên ban chỉ đạo; duy trì sinh hoạt, tăng cường trao đổi kinh nghiệm để nhân rộng mô hình; nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch của cấp mình, thể hiện được đặc thù của từng ngành, từng địa phương, đơn vị, từng lĩnh vực; chỉ đạo sự phối hợp tốt hơn giữa các cơ quan, đơn vị, coi trọng chỉ đạo cấp cơ sở, xuất phát từ các mô hình cụ thể để xây dựng phong trào. Tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, phát hiện và nhân rộng các việc làm hay, mô hình tốt.

“Dân vận khéo” các cấp phải bám sát nhiệm vụ 2018 trên tất cả các lĩnh vực: trong đó lưu ý những nhiệm vụ lớn, trọng điểm trên từng lĩnh vực; chú ý quan tâm công tác “Dân vận khéo” và xây dựng hệ thống chính trị vùng đặc thù hiệu quả.

Năm 2018 phải làm nổi bật các nội dung “Dân vận khéo” của các cấp chính quyền, đưa Nghệ An thành điểm sáng cả nước về lĩnh vực này. Trước hết phải tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, tạo ra đợt học tập lớn với nhiều hình thức về “Dân vận khéo” theo lời dạy của Bác Hồ. Đề nghị các cấp, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần tiếp thu, lấy ý kiến của người dân trước khi xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục làm tốt công tác cải cách hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương 6.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; làm tốt công tác giám sát, phản biện và quy chế đối thoại. Mỗi tổ chức lựa chọn 1 nội dung thực sự hiệu quả để chỉ đạo thực hiện, phối hợp thực hiện, không chạy theo số lượng. Chỉ đạo tốt hội nghị biểu dương điển hình, mô hình “Dân vận khéo” cấp huyện để tạo sức lan tỏa, hiệu quả đối với cơ sở.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong đó lưu ý việc hưởng ứng tham gia giải báo chí về dân vận khéo của Ban Dân vận Trung ương tổ chức.

tin mới

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...