Nghệ An phấn đấu trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo vùng Bắc trung Bộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Thời gian tới, Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cả chiều sâu và chiều rộng; trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo cấp vùng có vai trò dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới của vùng Bắc Trung Bộ.

bna_1.jpg
Hội thảo thu hút sự tham gia của gần 500 đại biểu. Ảnh: Thanh Phúc

Sáng 13/10, tại Trường Đại học Vinh, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An phối hợp với Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học công nghệ, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp Quốc gia và các sở, ngành, các hiệp hội liên quan tổ chức Hội thảo Thúc đẩy liên kết và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ.

Tham gia hội thảo có gần 500 đại biểu là đại diện lãnh đạo các viện, vụ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp Quốc gia, các làng công nghệ TechFest Quốc gia, cùng đại diện Sở Khoa học và Công nghệ 8 tỉnh, thành; các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, các viện nghiên cứu, các trường đại học và cao đẳng, các start up…

bna_chủ trì.jpg
Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Thân Ngọc Hoàng - Phó Vụ trưởng Vụ phát triển KH&CN địa phương; Nguyễn Hữu Xuyên - Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN; Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở KH&CN Nghệ An. Ảnh: Thanh Phúc

Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, chiến lược và kế hoạch hành động cho lãnh đạo vùng Bắc Trung Bộ trong việc chỉ đạo và điều hành xây dựng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo các địa phương gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế vùng, quốc gia về đổi mới sáng tạo. Đồng thời, đánh giá thực trạng triển khai các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp ở các địa phương trong thời gian qua và khuyến nghị cho thời gian tới.

Hội thảo đã được nghe các tham luận, tập trung vào 4 nhóm vấn đề: Thực trạng về liên kết và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại các địa phương nói riêng và vùng Bắc Trung Bộ nói chung; Nhiệm vụ, giải pháp về liên kết và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại các địa phương nói riêng và vùng Bắc Trung Bộ nói chung; Chia sẻ kinh nghiệm của các tỉnh về liên kết và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của các địa phương; Đề xuất giải pháp để liên kết, thu hút các nguồn lực hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo địa phương kết hợp giữa các tỉnh trong vùng.

bna_chót.jpg
Hội thảo được nghe các tham luận, tập trung vào 4 nhóm vấn đề về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Ảnh: Thanh Phúc

Tại Nghệ An, những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh có sự phát triển đáng khích lệ, tạo tiền đề hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sinh động, sáng tạo. Theo đó, Nghệ An đã kịp thời ban hành nhiều chương trình, chính sách, kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Liên kết các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học và viện nghiên cứu, tổ chức quỹ, nhà đầu tư về với Nghệ An.

Thông qua các cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong vòng 4 năm có trên 400 dự án dự thi, đã có 54 dự án, ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc được UBND tỉnh khen thưởng.

Đặc biệt, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của nhiều quỹ, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh; nhiều dự án khởi nghiệp đã được các doanh nghiệp và trường đại học hợp tác hỗ trợ chuyên gia, nhà khoa học, kinh phí để nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, hỗ trợ nhà, xưởng, thiết bị, mặt bằng để sản xuất, hợp tác sản xuất và thương mại,...

bna_ong quất.jpg
Ông Lương Văn Thường, Cục phát triển thị trường và Doanh Nghiệp Khoa học công nghệ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thanh Phúc

Thời gian tới, Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cả chiều sâu và chiều rộng; trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo cấp vùng có vai trò dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới của vùng. Đó là: Tập hợp các nguồn lực để hỗ trợ cho start up trong một số lĩnh vực là thế mạnh của vùng Bắc Trung Bộ (IT, nông nghiệp, du lịch); Điều phối nguồn lực và phát triển hệ sinh thái của vùng; Tổ chức khai thác các nguồn lực cung cấp, hỗ trợ dịch vụ cho khởi nghiệp sáng tạo; Kết nối, huy động vốn đầu tư từ các quỹ…

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.