Kinh tế

Nghệ An phấn đấu về đích sớm kế hoạch trồng rừng

Văn Trường 13/08/2026 10:00

Tranh thủ thời tiết thuận lợi trong thời gian qua, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An, người dân khẩn trương phát dọn thực bì, đào hố, bón phân và xuống giống, phấn đấu “về đích” sớm kế hoạch trồng rừng năm 2026.

Tranh thủ thời tiết, đẩy nhanh tiến độ

van truong 2
Công nhân Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Hiếu triển khai trồng rừng. Ảnh: Văn Trường

Những ngày đầu tháng 8, trên các triền đồi thuộc xã Mậu Thạch, không khí trồng rừng diễn ra khá nhộn nhịp. Người phát dọn thực bì, người đào hố, người vận chuyển cây giống, từng hàng cây keo non đang dần phủ kín những diện tích đất vừa hoàn thành khai thác.

Anh Nguyễn Văn Giang, ở bản Đồng Tâm, xã Mậu Thạch cho biết, sau khi hoàn thành khai thác 5 ha keo, gia đình anh bắt tay ngay việc đào hố để trồng lại rừng. Đến nay, gia đình anh đã trồng được khoảng 1,5 ha, diện tích còn lại đang tiếp tục đào hố, chuẩn bị cây giống và các điều kiện cần thiết để xuống giống. So với trước đây, gia đình anh không còn trồng quá dày mà thực hiện theo hướng dẫn, khoảng 2.500 cây/ha. Đặc biệt, chúng tôi chú trọng bón phân lót để cây có dinh dưỡng, sinh trưởng tốt ngay từ đầu”.

Cách đó không xa, gia đình anh Nguyễn Đình Hải cũng đang khẩn trương đào hố, chuẩn bị trồng mới trên 10ha rừng. Những diện tích sau khai thác được xử lý thực bì, đào hố theo từng khu vực, và huy động nhân lực đẩy nhanh tiến độ xuống giống.

Theo ông Ngô Trí Đại - Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Mậu Thạch, toàn xã hiện có trên 8.000 ha rừng keo nguyên liệu. Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu trồng mới trên 1.800 ha keo nguyên liệu. Đến nay, người dân đã trồng được khoảng 1.100 ha, đạt hơn 60% kế hoạch.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số hộ trồng quá dày. Có hộ trồng tới 3.600 cây/ha, trong khi mật độ được khuyến cáo chỉ khoảng 1.600 cây/ha. Trồng quá dày chủ yếu để khai thác keo non, chu kỳ ngắn, giá trị kinh tế không cao. Bình quân sau khi trừ chi phí, 1 ha chỉ đạt khoảng 80 triệu đồng. Trong khi đó, những hộ trồng đúng mật độ, chăm sóc tốt và kéo dài chu kỳ khoảng 5 năm sẽ cho sản lượng, chất lượng gỗ và hiệu quả kinh tế cao hơn.

van truong 4
Các vườn ươm trên địa bàn tỉnh xuất cây giống cả đêm để trồng rừng. Ảnh: Văn Trường

Không riêng xã Mậu Thạch, tại xã Mường Chọng, phong trào trồng rừng cũng đang được đẩy nhanh trong những ngày thời tiết thuận lợi. Ông Vi Văn Nhống, ở bản Thắm cho biết, gia đình vừa khai thác 7 ha keo. Năm nay, giá keo nguyên liệu ở mức khoảng 1,5 triệu đồng/tấn giúp người trồng rừng có thêm động lực tái đầu tư.

Sau khi hoàn thành khai thác, gia đình ông Nhống không để đất trống mà nhanh chóng triển khai trồng lại. Đến nay, gia đình đã đào hố và trồng được khoảng 2 ha, phần diện tích còn lại đang tiếp tục được thực hiện. Dự kiến đến hết tháng 9/2026, toàn bộ diện tích sẽ hoàn thành trồng mới.

Theo ông Vy Văn Thoại - Trưởng phòng Kinh tế xã Mường Chọng, năm 2026 địa phương có kế hoạch trồng mới 500 ha rừng. Đến nay, toàn xã đã trồng được trên 400 ha, đạt hơn 80% kế hoạch. Với tiến độ hiện nay, dự kiến khoảng ngày 10/9 sẽ hoàn thành toàn bộ diện tích còn lại. Địa phương cũng phân công cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở đôn đốc, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy trình, từ phát dọn, xử lý thực bì, đào hố, bón lót đến chăm sóc rừng sau trồng.

Cùng với các hộ dân, các đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đang đẩy nhanh tiến độ trồng rừng. Ông Nguyễn Ngọc Hoàng - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH một thành viên Lâm Nông nghiệp Sông Hiếu cho biết, năm 2026 đơn vị có kế hoạch trồng 1.000 ha keo nguyên liệu. Nhờ chủ động chuẩn bị từ sớm và tranh thủ thời tiết thuận lợi, đến nay, công ty đã trồng được trên 800 ha, đạt hơn 80% kế hoạch. Dự kiến đến ngày 15/8 sẽ hoàn thành toàn bộ diện tích theo kế hoạch.

Đáng chú ý, trong tổng số diện tích trồng mới, công ty đã triển khai 150 ha rừng gỗ lớn, tập trung tại các lâm trường Nghĩa Đàn, Quỳ Châu và Cô Ba. Để nâng cao năng suất, chất lượng rừng, đơn vị chú trọng đầu tư ngay từ khâu chuẩn bị đất, cây giống đến chăm sóc sau trồng. Mức đầu tư hiện đạt trên 25 triệu đồng/ha, bao gồm chi phí đào hố, phân bón, cây giống và các hạng mục kỹ thuật khác. Cây được trồng theo quy trình, trong đó có sử dụng máy đào hố, trồng với mật độ khoảng 2.000 cây/ha.

Một trong những hướng đi được công ty đặc biệt quan tâm là chuyển đổi từ giống keo hom truyền thống sang giống keo nuôi cấy mô. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm nâng cao chất lượng rừng trồng, bởi cây giống nuôi cấy mô có khả năng sinh trưởng đồng đều, phát triển tốt và cho chất lượng gỗ cao hơn.

Chủ động nguồn giống, nâng chất lượng rừng trồng

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, năm 2026 Nghệ An đặt mục tiêu trồng 21.000 ha rừng nguyên liệu, tăng 1.000 ha so với năm trước. Đến nay, toàn tỉnh đã trồng được 14.761,1 ha, đạt 70,29% kế hoạch năm; đồng thời trồng gần 4.000 cây phân tán.

Để đáp ứng nhu cầu cây giống phục vụ trồng rừng, toàn tỉnh hiện có hơn 30 đơn vị sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp đăng ký hoạt động hợp pháp. Đến thời điểm này, các cơ sở đã sản xuất được trên 8 triệu cây giống các loại, cơ bản đáp ứng nhu cầu trồng rừng trên địa bàn.

van truong 1
Bà con tranh thủ trồng rừng những ngày mưa. Ảnh: Văn Trường

Song song với việc tăng số lượng cây giống, Nghệ An đang chú trọng nâng cao chất lượng nguồn giống. UBND tỉnh đã bố trí hơn 1,5 tỷ đồng hỗ trợ 9 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn sản xuất giống cây keo nuôi cấy mô. Nguồn hỗ trợ này góp phần phát triển hệ thống sản xuất giống chất lượng cao, từng bước chủ động nguồn giống phục vụ trồng rừng.

Các đơn vị được hỗ trợ gồm Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tương Dương, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đô Lương, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Hiếu, Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Tân Hương, Hợp tác xã Lâm nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Thanh Thủy, Hợp tác xã Dịch vụ ươm giống cây lâm nghiệp Thanh Mỹ, cùng các hộ sản xuất giống trên địa bàn.

Cùng với phát triển nguồn giống, công tác quản lý chất lượng cũng được ngành chức năng tăng cường. Chi cục Kiểm lâm tỉnh khuyến cáo các địa phương kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp; hướng dẫn người dân lựa chọn cây giống có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm tiêu chuẩn.

Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cũng đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm kiểm soát chất lượng đầu vào, hạn chế tình trạng cây giống kém chất lượng làm ảnh hưởng đến năng suất rừng về sau.

Đồng thời, ngành Lâm nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc “khai thác đến đâu, trồng lại đến đó”, không để đất trống sau khai thác, góp phần bảo đảm độ che phủ rừng và hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2026.

Đại diện Chi cục kiểm lâm Nghệ An cho biết thêm: Bên cạnh nỗ lực của người dân và doanh nghiệp, ngành Lâm nghiệp cần tiếp tục có những chính sách hỗ trợ phù hợp, nhất là tín dụng ưu đãi, đầu tư hạ tầng giao thông phục vụ sản xuất lâm nghiệp, nghiên cứu và chuyển giao các giống cây có năng suất, chất lượng cao.

Đặc biệt, cần tiếp tục khuyến khích mở rộng diện tích rừng gỗ lớn, kéo dài chu kỳ khai thác, tăng tỷ lệ sử dụng giống nuôi cấy mô và nâng cao chất lượng quản lý rừng. Khi những cánh rừng không chỉ được phủ xanh mà còn được đầu tư bài bản để tạo ra nguồn nguyên liệu có giá trị cao, lâm nghiệp Nghệ An sẽ có thêm nền tảng để phát triển theo hướng bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp ngày càng lớn vào kinh tế địa phương.

0 0 0
x
Nghệ An phấn đấu về đích sớm kế hoạch trồng rừng
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO