Nghệ An phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU

(Baonghean.vn) - Theo ông Phan Nguyên Hào, năm 2016, tỉnh Nghệ An lần đầu tổ chức cuộc thi này và đã có 1 em học sinh đạt giải thưởng 'cây bút triển vọng'.

Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 năm 2018 do Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tổ chức. Với chủ đề “Hãy tưởng tượng bạn là một lá thư du hành xuyên thời gian. Bạn muốn gửi gắm điều gì tới bạn đọc”, cuộc thi dành cho các em học sinh dưới 15 tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lễ phát động được tổ chức tại Trường THCS Trường Thi. Ảnh. CTV.
Lễ phát động được tổ chức tại Trường THCS Trường Thi. Ảnh. CTV.
Ngày 11/12, tại Trường THCS Trường Thi (TP Vinh), Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn và Bưu điện tỉnh Nghệ An phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47..

Theo ông Phan Nguyên Hào - Phó giám đốc Sở TTTT năm 2016, tỉnh Nghệ An lần đầu tổ chức cuộc thi này và đã có 1 em học sinh đạt giải thưởng “cây bút triển vọng”.

“Nghệ An là đất học, là cái nôi sinh ra nhiều thế hệ học sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc tế nhưng đối với Cuộc thi viết thư quốc tế UPU là sân chơi tương đối mới mẻ, nên giải thưởng đạt được đang rất khiêm tốn so với các tỉnh, thành khác”, ông Hào cho hay.

Ban tổ chức cuộc thi cũng kỳ vọng phong trào viết thư của các em học sinh sẽ lan tỏa mạnh mẽ, phát huy truyền thống hiếu học, khẳng định với thế giới những phẩm chất, trí tuệ của người Việt Nam nói chung và mảnh đất Nghệ An nói riêng. Qua những lá thư thể hiện cho thế giới biết rằng, mơ ước, khát vọng chinh phục vũ trụ của người Việt Nam là không có giới hạn.

Ông Phan Văn Hào trao thể lệ cuộc thi cho lãnh đạo nhà trường. Ảnh. CTV.
Ông Phan Văn Hào trao thể lệ cuộc thi cho Trường THCS Trường Thi. Ảnh. CTV

Thay mặt ban tổ chức, ông Hào kêu gọi các cấp, các ngành có liên quan, đặc biệt là các em học sinh, các cháu thiếu niên nhiệt tình hưởng ứng cuộc thi, viết được những bức thư hay, cuốn hút và hấp dẫn người đọc khiến họ cùng chia sẻ, trăn trở hay có thể tranh luận, phản biện với câu chuyện các em đã đưa ra.

Phát động cuộc thi trong toàn trường, thầy Lê Văn Trung – Hiệu trưởng Trường THCS Trường Thi cho rằng, khi viết một bức thư, các em chọn cho mình một chủ đề cụ thể, một câu chuyện, sự kiện hay vấn đề mà mình muốn gửi gắm đến người đọc thể hiện ước mơ, khát vọng, những điều tâm đắc hay trăn trở ở những khoảng không gian, thời gian bất kỳ.

Bài dự thi Cuộc thi viết thư quốc tế UPU là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi, dài không quá 1.000 từ. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 20/10/2017 đến 10/3/2018. Bài dự thi gửi về Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5, Hòa Mã, Hà Nội - 112815.

Cơ cấu giải thưởng gồm 39 giải thưởng cá nhân với giải Nhất 5 triệu đồng, giải Nhì 3 triệu đồng, giải Ba 2 triệu đồng và các giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng. Ngoài ra, các trường có học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba được nhận giải Tập thể, mỗi giải 1 triệu đồng. Bức thư đoạt giải Nhất Việt Nam sẽ được Ban tổ chức gửi nguyên văn kèm theo bản dịch tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế. Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì sẽ được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen, Trung ương Đoàn tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo”.


Tiến Hùng

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.