Nghệ An phát động Tháng hành động Quốc gia về dân số

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số với mục đích nhận được sự ủng hộ, vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân trước những vấn đề mới của công tác dân số hiện nay.

Sáng 25/11, Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh, Sở Y tế phối hợp với UBND huyện Hưng Nguyên tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số và kỷ niệm 59 năm Ngày Dân số Việt Nam.

các
Dự lễ phát động có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Võ Văn Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Thị Thơm - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan và đông đảo nhân dân huyện Hưng Nguyên. Ảnh: MH

Trong gần 60 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định: Dân số là vấn đề gốc của mọi vấn đề, là nền tảng quan trọng trong sự phát triển bền vững quốc gia, dân tộc. Trên cơ sở đó, Tháng hành động Quốc gia về dân số năm 2020 được triển khai với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững” để một lần nữa khẳng định vai trò và sự quan trọng của công tác dân số đối với từng gia đình và toàn xã hội.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo Thường trực công tác Dân số & Phát triển triển tỉnh cũng đề cập về những khó khăn và thách thức đối với công tác dân số của tỉnh.

Đồng chí Dương ĐÌnh Chỉnh phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: MH.
Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: MH.

Đặc biệt khi hiện nay, mức sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đang còn rất cao và tỉnh có mức sinh cao thứ 02 cả nước, chỉ sau tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, Nghệ An đang phải đối diện với tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, già hóa dân số và chất lượng dân số tuy đã được nâng lên song vẫn còn thấp, nhất là ở vùng xa, nông thôn, ven biển.

Để tập trung giải quyết có hiệu quả những thách thức trên, trong thời gian tới Nghệ An cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và đầu tư nguồn lực của chính quyền cho công tác Dân số.

Ban chỉ đạo công tác dân số & phát triển tỉnh trao quà cho các hộ gia đình thực hiện tốt chính sách dân số. Ảnh: MH
Ban chỉ đạo công tác Dân số & Phát triển tỉnh trao quà cho các hộ gia đình thực hiện tốt chính sách dân số. Ảnh: MH

Bên cạnh đó, cần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục thực hiện cuộc vận động “Mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con”. Phát huy tính tự giác, tự nguyện và giám sát lẫn nhau của cộng đồng dân cư; nêu cao tính gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với việc xây dựng gia đình, làng, bản, đơn vị văn hóa.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng dân số; chủ động điều chỉnh tốc độ tăng dân số, kìm chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh; đề xuất những giải pháp để phát huy lợi thế của cơ cấu “dân số vàng” và ứng phó với “già hóa dân số’; đảm bảo hậu cần dịch vụ KHHGĐ.

Người dân huyện Hưng Nguyên tìm hiểu về việc triển khai chính sách dân số trên địa bàn. Ảnh: MH
Người dân huyện Hưng Nguyên tìm hiểu về việc triển khai chính sách dân số trên địa bàn. Ảnh: MH

Tháng hành động Quốc gia về dân số sẽ được thực hiện từ 1/12 - 31/12/2020. Trong thời gian này, sẽ đẩy mạnh các hoạt động vận động, truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng dân số, thông qua các hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; Tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân; Tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Các lực lượng diễu hành hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số. Ảnh: MH.
Các lực lượng diễu hành hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số. Ảnh: MH.

Tại lễ phát động, Ban chỉ đạo công tác Dân số & Phát triển đã trao quà cho 18 gia đình thực hiện tốt chính sách dân số trên địa bàn huyện Hưng Nguyên.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.