Nghệ An phát động thi sáng tác slogan, ảnh đẹp, clip hay về du lịch

Phước Anh - Ngọc Huyền

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người, văn hóa, du lịch đặc trưng của Nghệ An, Sở Du lịch phối hợp với Tỉnh đoàn và Hội Nhà báo tổ chức cuộc thi Ảnh đẹp du lịch lần thứ 2; Video clip “Nghệ An trong tôi”; Sáng tác câu khẩu hiệu (slogan) du lịch Nghệ An năm 2018.

Lễ phát động diễn ra vào chiều 29/3 tại TP. Vinh với sự tham dự của lãnh đạo Sở Du lịch, các sở, ngành liên quan, các đơn vị thông tấn báo chí cùng đông đảo hội viên Hội VHNT, các nhiếp ảnh gia hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh lễ phát động. Ảnh: Ngọc Huyền
Toàn cảnh lễ phát động. Ảnh: Ngọc Huyền
Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Năm du lịch quốc gia. Cuộc thi nhằm khuyến khích, tôn vinh các tác giả sáng tác các tác phẩm mới, lạ, độc đáo về phong cảnh, văn hóa truyền thống, con người Nghệ An. Đặc biệt, tìm ra câu khẩu hiệu du lịch Nghệ An nhằm hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu, phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh.

Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam đang sống, học tập và làm việc ở trong và ngoài nước; người nước ngoài đang công tác, sinh sống tại Việt Nam hoặc đi du lịch đến Nghệ An; không giới hạn độ tuổi, không hạn chế số lượng tác phẩm tham gia.

Website ngheantrongtoi.vn - nơi đăng tải thể lệ, thông tin về cuộc thi.
Website ngheantrongtoi.vn - nơi đăng tải thể lệ, thông tin về cuộc thi.
Giải thưởng của cuộc thi khá hấp dẫn: Với cuộc thi Ảnh đẹp du lịch, giải Nhất hạng mục chuyên nghiệp lên đến 15 triệu đồng; Với cuộc thi Video clip, giải Nhất 25 triệu đồng; Với cuộc thi sáng tác khẩu hiệu du lịch, giải Nhất 15 triệu đồng.
Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ ngày 29/3 - 23h59’ ngày 31/8/2018. Ban giám khảo sẽ tổ chức chấm thi vào tháng 9; lễ công bố giải thưởng dự kiến vào ngày 27/9/2018.

Các tác giả đăng ký dự thi trên website: ngheantrongtoi.vn và gửi tác phẩm dự thi qua email: ngheantrongtoi@gmail.com hoặc gửi vào mục Gửi ảnh, video dự thi trên website.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.