Nghệ An phát động toàn dân tập bơi, phòng chống đuối nước

Anh Tuấn - Đăng Trí

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đây là hoạt động nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Nghệ An về phòng, chống tai nạn thương tích, nhất là đuối nước trẻ em.

Ngày 26/5, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND huyện Yên Thành tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước cho 10 huyện, thành, thị đồng bằng gồm: Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Thị xã Hoàng Mai, TX Cửa Lò và TP Vinh.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh Nghệ An về phòng, chống tai nạn thương tích, nhất là đuối nước trẻ em.

Thông qua buổi lễ đã tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước và vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng; từng bước giảm tai nạn đuối nước.    

Các HLV, VĐV hướng dẫn cách sơ cấp cứu người bị đuối nước.
Các HLV, VĐV hướng dẫn cách sơ cấp cứu người bị đuối nước.

Tại  lễ phát động, hơn 500 em học sinh đến từ Trường THCS Bạch Liêu và Tiểu học thị trấn Yên Thành đã sôi nổi tham gia tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em, các trò chơi làm quen với nước, các phương pháp bơi, kỹ năng cứu đuối an toàn và sơ cấp cứu người bị đuối nước.

Trao tặng 30 suất quà là áo phao cho 30 em học sinh nghèo, khó khăn.
Trao tặng 30 suất quà là áo phao cho 30 em học sinh nghèo, khó khăn.

Dịp này, đại diện 10 huyện, thành, thị khu vực đồng bằng, các trường học xây dựng các mô hình mẫu “Trẻ em toàn xã biết bơi, “Học sinh toàn trường biết bơi”... đã ký cam kế hưởng ứng bằng những hành động cụ thể xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ, góp phần nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, hạn chế đến mức thấp nhất các tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em trên từng địa bàn.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.