Nghệ An: Phòng dịch đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(Baonghean.vn) - Với hơn 30.000 thí sinh dự thi, việc phòng chống dịch Covid - 19 được xem là một nhiệm vụ trọng tâm cho Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022 nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả các thí sinh.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là một kỳ thi đặc biệt quan trọng với sự tham gia của hơn 30.000 thí sinh trong toàn tỉnh. Mặc dù trên cả nước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là một kỳ thi đặc biệt quan trọng với sự tham gia của hơn 30.000 thí sinh trong toàn tỉnh. Mặc dù trên cả nước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nhưng Kỳ thi vào lớp 10 ở Nghệ An vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch trong 2 ngày 3,4/6. Trong ảnh: Trường THPT Cửa Lò đang kiểm tra lại hồ sơ của các thí sinh tham gia dự thi. Ảnh: Mỹ Hà
Trước ngày thi công tác chuẩn bị tại hội đồng thi được chuẩn bị hết sức khẩn trương. Ảnh: Mỹ Hà
Trước ngày thi công tác chuẩn bị tại 69 hội đồng thi được chuẩn bị hết sức khẩn trương. Ảnh: Mỹ Hà
Trong đó, theo yêu cầu của Ban chỉ đạo thi, năm nay tất cả các điểm thi đều sẽ tiến hành phun khử khuẩn. Trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, việc phun khử khuẩn sẽ do Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các nhà trường cùng thực hiện. Ảnh: Mỹ Hà
Trong đó, theo yêu cầu của Ban chỉ đạo thi, năm nay tất cả các điểm thi đều  tiến hành phun khử khuẩn. Trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, việc phun khử khuẩn sẽ do Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các nhà trường cùng thực hiện. Ảnh: Mỹ Hà
Tại Trường THPT DTNT số 2 năm nay số lượng thí sinh dự thi tăng đột biến với 513 thí sinh. Trong khi đó nhà trường chỉ có 221 chỉ tiêu nên cuộc đua vào lớp 10 hết sức khó khăn. Ảnh: Mỹ Hà
Tại Trường  DTNT THPT số 2 năm nay số lượng thí sinh dự thi tăng đột biến với 513 thí sinh. Trong khi đó nhà trường chỉ có 221 chỉ tiêu nên cuộc đua vào lớp 10 hết sức khó khăn. Ảnh: Mỹ Hà
Để tạo điều kiện cho thí sinh là người dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh đến dự thi, nhà trường đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ các phòng thi và khu vực Ký túc xá. Dự kiến trong những ngày thi, trường sẽ đón hơn 1000 phụ huynh và thí sinh xuống tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà
Để tạo điều kiện cho thí sinh là người dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh đến dự thi, nhà trường đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ các phòng thi và khu vực ký túc xá. Dự kiến trong những ngày thi, trường sẽ đón hơn 1000 phụ huynh và thí sinh xuống tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Đây cũng là địa điểm đã từng được chọn làm khu vực cách ly tập trung nên công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện đúng quy định. Ảnh: Mỹ Hà
Để nâng cao ý thức cho thí sinh và phụ huynh, các khẩu hiệu về thực hiện 5K được phổ biến tại nhiều điểm thi. Ảnh : Mỹ Hà
Để nâng cao ý thức cho thí sinh và phụ huynh, các khẩu hiệu về thực hiện thông điệp 5K được phổ biến tại nhiều điểm thi. Ảnh : Mỹ Hà
Trước ngày thi các nhà trường cũng đã chuẩ n bị đủ nước sát khuẩn, khẩu trang y tế cho tất cả các thí sinh. Trước khi đến phòng thi các thí sinh cũng được yêu cầu khai báo y tế đầy đủ theo mẫu đã được các nhà trường chuẩn bị. Ảnh: Mỹ Hà
Trước ngày thi các nhà trường cũng đã chuẩn bị đủ nước sát khuẩn, khẩu trang y tế cho tất cả các thí sinh. Trước khi đến phòng thi các thí sinh cũng được yêu cầu khai báo y tế đầy đủ theo mẫu đã được các nhà trường chuẩn bị. Ảnh: Mỹ Hà
Theo kịch bản đã được xây dựng, các thí sinh tham dự kỳ thi cũng sẽ được tiến hành đo thân nhiệt trước mỗi buổi thi. Ảnh: Mỹ Hà
Theo kịch bản đã được xây dựng, các thí sinh tham dự kỳ thi cũng sẽ được tiến hành đo thân nhiệt trước mỗi buổi thi. Ảnh: Mỹ Hà
Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc để kịp thời cấp cứu cho những thí sinh bị đau, ốm. Ảnh: Mỹ Hà
Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc để kịp thời cấp cứu cho những thí sinh bị đau, ốm đột xuất. Ảnh: Mỹ Hà
Do bối cảnh đặc biệt của Kỳ thi năm nay nên tất cả 69 điểm thi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều chuẩn bị phòng thi dự phòng cho các thí sinh thuộc diện F1, F2, F3. Ảnh: Mỹ Hà
Do bối cảnh đặc biệt của kỳ thi năm nay nên tất cả 69 điểm thi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều chuẩn bị phòng thi dự phòng cho các thí sinh thuộc diện F1, F2, F3. Ảnh: Mỹ Hà
Thời điểm khi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đang đến rất gần, các điểm thi đang hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng như dọn vệ sinh. Ảnh: Mỹ Hà
Thời điểm khi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đang đến rất gần, các điểm thi đang hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng như dọn vệ sinh, khử khuẩn...  Ảnh: Mỹ Hà
Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu tất cả các trường lau dọn vệ sinh trước khi tiến hành phun khử khuẩn. Ảnh: Mỹ Hà
Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu tất cả các trường lau dọn vệ sinh trước khi tiến hành phun khử khuẩn. Ảnh: Mỹ Hà
Trong tuần này, Nghệ An cũng sẽ bước vào thời điểm nắng nóng gay gắt. Do đó, ngoài đảm bảo về an toàn, sức khỏe thì các nhà trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ quạt mát cho thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà
Trong tuần này, Nghệ An cũng sẽ bước vào thời điểm nắng nóng gay gắt. Do đó, ngoài đảm bảo về an toàn, sức khỏe thì các nhà trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ quạt mát cho thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà
Tất cả các điểm thi cũng sẽ trang bị hệ thống camera ở khu vực bỏ đề thi để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đây cũng là điều kiện quan trọng để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế và công bằng cho tất cả thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà
Tất cả các điểm thi cũng sẽ trang bị hệ thống camera ở khu vực  thi để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đây cũng là điều kiện quan trọng để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế và công bằng cho tất cả các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.