Nghệ An: Phong tỏa nhiều khu vực xuất hiện các ca nhiễm Covid - 19 cộng đồng

(Baonghean.vn) - Các ca nhiễm Covid - 19 trong cộng đồng mới công bố trên địa bàn tỉnh Nghệ An đều là những ca bệnh có lịch sử dịch tễ phức tạp, tiếp xúc với nhiều người trong thời gian qua.
Sáng 12/11, Nghệ An ghi nhận 51 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 4 ca cộng đồng tại TP.Vinh và huyện Nghi Lộc.
Tại TP.Vinh, 2 ca nhiễm Covid - 19 trong cộng đồng thuê trọ tại đường Nguyễn Năng Tĩnh, khối Yên Sơn, phường Hà Huy Tập. Địa phương đã tiến hành phong tỏa dãy nhà trọ ở số nhà 83, đường Nguyễn Năng Tĩnh đồng thời phun khử trùng, lấy mẫu xét nghiệm người dân trong khu vực.
Phường Hà Huy Tập phong tỏa khu vực có ca nhiễm Covid - 19 trong tối 11/11. Ảnh: P.V
Phường Hà Huy Tập phong tỏa khu vực có ca nhiễm Covid - 19 trong tối 11/11. Ảnh: P.V

Được biết, 2 ca nhiễm Covid - 19 này làm nghề karaoke tại Hà Tĩnh, theo khai báo thì hàng ngày đi làm từ sớm đến khuya, ăn uống tại quán, từng tiếp xúc với F0 tại Hà Tĩnh khi hát karaoke.

Tại huyện Nghi Lộc, 2 ca nhiễm Covid - 19 trong cộng đồng được ghi nhận tại xã Nghi Trung và Nghi Diên.
Tại xã Nghi Trung, địa phương đã tiến hành phong tỏa 5 hộ dân tại xóm 10 trong tối 11/11. Hiện xã Nghi Trung đã truy vết được 18 F1 của bệnh nhân bao gồm 8 người tại xã Nghi Trung và 10 người tại xã Nghi Vạn và cách ly theo quy định.
Lãnh đạo huyện Nghi Lộc kiểm tra khu vực phong tỏa. Ảnh: Q.A
Lãnh đạo huyện Nghi Lộc kiểm tra khu vực phong tỏa. Ảnh: Q.A
Tại xã Nghi Diên, địa phương đã làm tờ trình xin phong tỏa 2 xóm Quyết Thắng và Yên Phúc sau khi xuất hiện ca nhiễm Covid - 19 mới. Được biết, thời gian qua bệnh nhân tuy không di chuyển nhiều nhưng có tham gia lễ tại giáo xứ. Hiện địa phương đã xác định được 36 F1 tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân và cách ly theo quy định.
Thông tin các ca nhiễm Covid - 19 cộng đồng được công bố sáng 12/11
1. BN N.T.K.O, nữ, sinh 1987. Địa chỉ tạm trú: Khối Yên Sơn, phường Hà Huy Tập, TP Vinh. BN là F1 của BN V.V.H (xã Xuân Hồng - Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đã được công bố trước đó. Ngày 11/11 sau khi nghe thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, thông báo có người đã đến quán karaoke để hát có kết quả dương tính thì BN ra Trạm Y tế Hà Huy Tập khai báo và được làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu xét nghiệm (XN) gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
2. BN N.T.P, nữ, sinh 2001. Địa chỉ tạm trú: Số nhà 83 đường Nguyễn Năng Tĩnh -  khối Yên Sơn, phường Hà Huy Tập,TP Vinh. BN là F1 của BN V.V.H (xã Xuân Hồng - Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đã được công bố trước đó. Ngày 11/11 sau khi nghe thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, thông báo có người đã đến quán karaoke để hát có kết quả dương tính thì BN ra Trạm Y tế Hà Huy Tập khai báo và được làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu XN gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
3. BN H.T.H, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: Xóm 10, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Ngày 11/11 BN đau đầu nên đến Trạm Y tế khám và được làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ.  Sau đó, BN được lấy mẫu gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 
4. BN N.D.H, nam, sinh 1950. Địa chỉ: Xóm Quyết Thắng, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Ngày 11/11, BN mệt mỏi nên đến Trạm Y tế xã Nghi Diên khám và được làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.