Nghệ An: Quản lý chặt học viên cai nghiện trước, trong và sau Tết

(Baonghean) - Thời gian gần đây, tại một số tỉnh, thành phố xảy ra hiện tượng học viên hành hung cán bộ, gây rối, kích động, đập phá cơ sở vật chất tại các trung tâm cai ngiện ma túy và bỏ trốn tập thể... gây phức tạp về an ninh trật tự…

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng trên; đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời tổ chức đón Tết, vui Xuân 2017 cho các học viên đang cai nghiện tại các trung tâm có chức năng cai nghiện trên địa bàn, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9055/UBND-NC ngày 25/11/2016 vê việc tăng cường công tác quản lý cai nghiện ma túy tại các trung tâm.

Học viên Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phúc Sơn (Anh Sơn) làm hoa chuẩn bị đón Tết. Ảnh: Thái Hiền
Học viên Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Phúc Sơn (Anh Sơn) làm hoa chuẩn bị đón Tết. Ảnh: Thái Hiền

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn và UBND các huyện, thành phố có trung tâm chỉ đạo các trung tâm có chức năng cai nghiện ma túy làm tốt công tác quản lý, cai nghiện, giáo dục phục hồi và lao động trị liệu cho học viên cai nghiện, tuyệt đối không giải quyết cho học viên về đón Tết mà tổ chức đón Tết tập trung tại trung tâm; Phối hợp với chính quyền và lực lượng công an địa phương nơi có trụ sở trung tâm để xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, chủ động đối phó kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp có thể xẩy ra; Đối với các trung tâm chưa đủ định mức biên chế theo quy định của pháp luật, giao Sở LĐ-TB&XH, Tỉnh đoàn, UBND các huyện và TP. Vinh chủ động bố trí lực lượng hỗ trợ giúp trung tâm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp huyện (nơi có trung tâm có chức năng cai nghiện đóng trên địa bàn) hỗ trợ trung tâm xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, đối phó với tình trạng gây rối, kích động bỏ trốn và hỗ trợ lực lượng cho các trung tâm khi tình huống xấu xảy ra; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật.

Các trung tâm có chức năng cai nghiện phân công cán bộ tuần tra, trực 24/24 giờ trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 nhằm ứng phó kịp thời các tình huống mất an ninh trật tự tại trung tâm. Tổ chức vui Tết, đón Xuân cho các học viên vui vẻ, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo chế độ khẩu phần ăn theo đúng quy định của pháp luật; Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của học viên để uốn nắn, giải quyết kịp thời mọi bức xúc của học viên, ngăn chặn và xử lý nghiêm những học viên vi phạm nội quy, quy chế của Trung tâm như: bỏ trốn, đánh nhau, phá rối, đánh bạc, thẩm lậu ma túy và các hiện tượng tiêu cực khác; Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an nơi trung tâm đóng để xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự tại trung tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; thường xuyên trao đổi, thông tin với các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý các tình huống hoặc dấu hiệu mất trật tự, an toàn tại trung tâm.

UBND tỉnh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.