Nghệ An ra mắt mô hình 'Nông dân với An toàn giao thông'

(Baonghean.vn) - Việc ra mắt mô hình Câu lạc bộ "Nông dân với An toàn giao thông" nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Sáng 11/5, tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức Lễ phát động “Nông dân với An toàn giao thông” và ra mắt mô hình Câu lạc bộ  “Nông dân với An toàn giao thông” năm 2022.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Nguyễn Mạnh Khôi – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phan Huy Chương - Phó trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh. Về phía huyện Anh Sơn có đồng chí Hoàng Quyền – Chủ tịch UBND huyện.

Các đại biểu tham dự buổi lễ Ảnh: Thanh Lê
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh: Xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần xây dựng văn hóa nông thôn mới ở cơ  sở, trong những năm qua các cấp hội nông dân trong tỉnh đã tích cực phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước các cấp về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quang Tùng phát động
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát động hội viên nông dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT. Ảnh: Thanh Lê

Tuy nhiên thực tế, qua các phương tiện thông tin đại chúng hàng ngày chúng ta vẫn phải chứng kiến các vụ tai nạn giao thông rất đau lòng. Tình trạng vi phạm, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là ở khu vực nông thôn vẫn còn diễn biến phức tạp.

Đồng chí Phan Huy Chương-
Đồng chí Phan Huy Chương - Phó Ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Tại buổi lễ, Hội Nông dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh và huyện Anh Sơn phát động kêu gọi toàn dân thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên và nông dân nâng cao ý thức của bản thân về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn từ việc thay đổi các hành vi của bản thân; tuyên truyền, giáo dục người thân tự giác chấp hành pháp luật về giao thông; xây dựng văn hóa giao thông, góp phần quan trọng trong xây dựng văn hóa nông thôn mới ở cơ  sở.

Phát biểu hưởng ứng, kêu gọi toàn dân  tham gia bảo đảm trật tự ATGT
Đồng chí Hoàng Quyền - Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn phát biểu hưởng ứng, kêu gọi toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời, xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với An toàn giao thông” trên địa bàn; đảm bảo hiệu quả, thiết thực, sâu rộng, thu hút hội viên nông dân tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Tại buổi lễ, Hội Nông dân tỉnh đã thông qua các quyết định thành lập Câu lạc bộ, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ, ra mắt Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nông dân với An toàn giao thông” tại xã Lĩnh Sơn.

ra mắt
Ra mắt Ban chủ nhiệm CLB “Nông dân với An toàn giao thông” tại xã Lĩnh Sơn. Ảnh: Thanh Lê

Câu lạc bộ có 70 thành viên, Ban Chủ nhiệm gồm 3 người. Đây là mô hình sinh hoạt trên tinh thần tự nguyện của cán bộ, hội viên nông dân có nguyện vọng tìm hiểu về Luật An toàn giao thông. Với mục đích nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Việc ra mắt mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với An toàn giao thông” nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự ở từng thôn, bản; nâng cao nhận thức của hội viên nông dân về vai trò toàn dân tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của từng thôn và địa phương.

Khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tham gia xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn an toàn, giải tỏa và bảo vệ hành lang an toàn giao thông; tham gia cứu chữa người bị tai nạn giao thông,... góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

a
Tặng quà một số gia đình hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn giao thông. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời, giúp hội nông dân chủ động hơn trong việc phối hợp với lực lượng Công an để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định của địa phương về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội, thông qua đó nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

a
Tặng quà (mũ bảo hiểm) cho các thành viên Câu lạc bộ. Ảnh: Thanh Lê

Ngay sau buổi lễ, các thành viên Câu lạc bộ được tập huấn nâng cao kiến thức về an toàn giao thông: Phổ biến Luật Giao thông đường bộ; tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 27/2021/NĐ-HĐND, ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh. Công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia giữ gìn TTATGT.  

Thực trạng ATGT trên địa bàn huyện trong thời gian qua và  giải pháp cơ bản trong thời gian tới; đồng thời tuyên truyền, phổ biến một số quy định mới về Luật Giao thông đường bộ.

Từ đó, giúp cán bộ, hội viên, nông dân nắm được những kiến thức cơ bản khi tham gia giao thông; đồng thời các thành viên Câu lạc bộ sẽ trở thành lực lượng nòng cốt tích cực tuyên truyền đến hội viên, nông dân nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.