Nghệ An: Rau xanh 'nhích' giá chậm, người dân sản xuất cầm chừng

(Baonghean.vn) - Mặc dù rau xanh đã tăng hơn so với thời điểm trước và sau Tết, tuy nhiên, giá tăng chỉ 500-1.000 đồng/kg. Do vẫn phải chịu lỗ, nên người nông dân chỉ dám sản xuất cầm chừng.
Mặc dù thời điểm này thời tiết rất thuận lợi cho việc phát triển cây rau, thế nhưng, do lượng tiêu thụ quá thấp, sản xuất ra không có lãi nên nhiều người dân tại vựa rau Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu), chỉ dám sản xuất cầm chừng. 
Do giá rau giảm sâu trong một thời gian dài nên hiện nay người dân Quỳnh Lương không dám làm đại trà mà chỉ sản xuất cầm chừng. Ảnh: TĐ
Do giá rau giảm sâu trong một thời gian dài nên hiện nay người dân xã Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu) không dám làm đại trà mà chỉ sản xuất cầm chừng. Ảnh: T.Đ

Chị Hồ Thị Tuyết ở xóm 3, xã Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu), trồng hơn 1 sào cà chua cho biết: Từ trong Tết đến nay giá cà chua đã xuống chạm đáy. Nếu như trước đây, giá cà chua cao nhất đạt 10.000 đồng/kg, thế nhưng, hiện nay chỉ có giá từ 2.500 - 3.000 đồng/kg bán tại vườn. 

Có những thời điểm cà chua bán tại ruộng 10.000 đồng/kg, nay thì chỉ có giá 2.500 - 3.000 đồng/kg. Ảnh: TĐ
Có những thời điểm cà chua bán tại ruộng 10.000 đồng/kg, thì nay chỉ có giá 2.500 - 3.000 đồng/kg bán tại vườn. Ảnh: T.Đ

Ông Hồ Khánh Thi, trú tại xóm 2, xã Quỳnh Lương sản xuất hành lá, gia đình ông có 4 sào đất thì đều trồng hành. Hiện nay hành đang được bán với giá xấp xỉ 5.000 đồng/kg, so với thời điểm cách đây ít ngày thì hành tăng lên được hơn 1.000 đồng/kg. 

Giá hành dù tăng trong mấy ngày gần đây nhưng vẫn rất thấp. Ảnh: TĐ
Giá hành dù tăng trong mấy ngày gần đây nhưng vẫn rất thấp. Ảnh: T.Đ

Tuy nhiên, ông Thi cho biết, hiện nay giá hành cũng đang lên xuống thất thường. Thời điểm này đáng ra đã cho thu hoạch, nhưng nếu thu hoạch thì tiền công hiện nay 180.000 đồng/ngày, mỗi công như vậy thu hoạch được 1,5 tạ hành, nếu bán với giá hiện nay thì chưa đủ để trả tiền công với phân, giống các thứ. 

Người dân thu hoạch hành cầm chừng chứ không nhổ đại trà. Ảnh: TĐ
Người dân thu hoạch hành cầm chừng chứ không nhổ đại trà. Ảnh: T.Đ

Ở xã Quỳnh Lương hiện nay, nhiều người dân chấp nhận tỉa bớt hành để cho ra hoa bán hạt giống. Tuy nhiên, trước đây hạt hành giống 1 kg bán được gần 1 triệu đồng, nay cũng giảm xuống chưa đến 1 nửa.

Hành giống trước đây có giá 1 triệu đồng/kg, nay cũng xuống chưa được 1 nửa. Ảnh: TĐ
Hành giống trước đây có giá 1 triệu đồng/kg, nay cũng xuống chưa được 1 nửa. Ảnh: T.Đ

Theo người dân địa phương, giá rau có rục rịch tăng nhưng không đáng kể, thậm chí lên xuống rất thất thường. Hành lá giá tại ruộng từ 2.300 - 2.500 00 đồng/kg; cà chua bán tại ruộng cũng chỉ có giá từ 2.500 - 3.000 đồng/kg, nếu mang vào chợ đầu mối thì bán được nhỉnh hơn so với giá tại vườn 500 đồng. 

Su hào không bán được nên đành đổ đống trên ruộng. Ảnh: TĐ
Su hào không bán được nên đành đổ đống trên ruộng. Ảnh: T.Đ
Ông Nguyễn Văn Tuệ - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lương cho biết, toàn xã Quỳnh Lương có hơn 1.000 hộ dân sản xuất rau, với 210 ha. Thời gian gần đây giá rau xuống rất thấp, nhiều diện tích rau đã phải nhổ bỏ vì không có ai mua.
Hiện tại, xã cũng đang tiến hành làm các thủ tục để đăng ký nhãn hàng thương hiệu cho người dân để nâng giá trị của cây rau, đồng thời điều chỉnh cơ cấu cây trồng, hạn chế dư thừa để nhằm tránh tình trạng được mùa nhưng lại mất giá như hiện nay.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.