Nghệ An rực rỡ cờ hoa chào đón ngày bầu cử

(Baonghean.vn) -Nhằm chuẩn bị cho ngày bầu cử, hiện nay, trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An đã được trang trí các cụm pano, cờ, băng rôn, khẩu hiệu nhằm tuyên truyền, cổ động để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất, thật sự là ngày hội của toàn dân.
Những ngày này nhân dân cả nước đang hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, hiện nay, trên nhiều tuyến đường của Nghệ An đã được trang trí cờ, tranh cổ động cỡ lớn nhằm tuyên truyền đến người dân về sự kiện trọng đại này. Ảnh: Đức Anh
Những ngày này, nhân dân cả nước đang hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, hiện nay, trên nhiều tuyến đường của Nghệ An đã được trang trí cờ, tranh cổ động cỡ lớn nhằm tuyên truyền đến người dân về sự kiện trọng đại này. Ảnh: Đức Anh
Tuyến đường Trường Thi, TP Vinh nơi có mật độ giao thông khá lớn phía hai bên vỉa hè được trang trí nhiều bức tranh cổ động cỡ lớn. Ảnh: Đức Anh
Tuyến đường Trường Thi, TP Vinh nơi có mật độ giao thông khá lớn phía hai bên vỉa hè được trang trí nhiều bức tranh cổ động cỡ lớn. Ảnh: Đức Anh
Những tấm tranh cổ động mang thông điệp về tầm quan trọng của ngày bầu cử, cũng như tạo không khí vui tươi để ngày bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân. Ảnh: Đức Anh
Những tấm tranh cổ động mang thông điệp về tầm quan trọng của ngày bầu cử, cũng như tạo không khí vui tươi để ngày bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân. Ảnh: Đức Anh
Nhiều băng rôn và cờ được trang trí trên tuyến đường Lê Mao, TP Vinh. Ảnh: Đức Anh
Nhiều băng rôn và cờ được trang trí trên tuyến đường Lê Mao, TP Vinh. Ảnh: Đức Anh
Tại thị xã Cửa Lò nhiều tuyến đường cũng được trang hoàng cờ, hoa chào đón ngày bầu cử. Ảnh: Đức Anh
Tại thị xã Cửa Lò nhiều tuyến đường cũng được trang hoàng cờ, hoa chào đón ngày bầu cử. Ảnh: Đức Anh
Cờ Đảng và cờ tổ quốc tung bay trên những tuyến đường tạo nên không khí rộn ràng cho ngày bầu cử. Ảnh: Đức Anh
Cờ Đảng và cờ Tổ quốc tung bay trên những tuyến đường tạo nên không khí rộn ràng cho ngày bầu cử. Ảnh: Đức Anh
Từ nhiều ngày nay cử tri tại các điểm bầu cử trên địa bàn TP Vinh đã đến tận điểm bỏ phiếu để xem danh sách, nghiên cứu về tiểu sử các đại biểu để nhằm chọn ra những đại biểu thực sự đủ đức, đủ tài. Ảnh: Đức Anh
Từ nhiều ngày nay cử tri tại các điểm bầu cử trên địa bàn TP Vinh đã đến tận điểm bỏ phiếu để xem danh sách, nghiên cứu về tiểu sử các đại biểu để nhằm chọn ra những đại biểu thực sự đủ đức, đủ tài. Ảnh: Đức Anh
Kỳ bầu cử này khá đặc biệt bởi đây là kỳ bầu cử diến ra trong tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp để cuộc bầu cử diến ra an toàn, nghiêm túc nhiều điểm bầu cử đã lên phương án, kịch bản chi tiết tạo yên tâm cho người dân khi đến các điểm bầu cử. Ảnh: Đức Anh
Kỳ bầu cử này khá đặc biệt bởi đây là kỳ bầu cử diễn ra trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc nhiều điểm bầu cử đã lên phương án, kịch bản chi tiết tạo yên tâm cho các cử tri khi tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.