Nghệ An: Rút giấy phép 9 đơn vị tư vấn du học

(Baonghean.vn) - Hoạt động chưa hiệu quả, vẫn còn tình trạng các công ty tư vấn du học “chui” và học sinh du học bỏ trốn... là những nội dung được thảo luận tại Hội nghị tổng kết công tác du học năm 2016 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào chiều 24/2.

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

Cùng dự có đại diện của Công an tỉnh Nghệ An, Sở Ngoại vụ, lãnh đạo các trường THPT và các công ty du học trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay có 30 đơn vị đã được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp chứng nhận hoạt động tư vấn du học. Trong năm 2016, các công ty này đã đưa được 361 em đi du học, tập trung chính ở 6 quốc gia là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Thái Lan, Canada và Đức. Trong đó, có 42 học sinh được đi theo diện học bổng.

Nghệ An: Rút giấy phép 9 đơn vị tư vấn du học ảnh 1

Trao học bổng cho học sinh đi du học tại Nhật Bản. Ảnh: Mỹ Hà.

 

Mặc dầu các công ty du học đã đi vào ổn định, tuy nhiên, hiệu quả vẫn chưa đạt như kỳ vọng khi chỉ mới khoảng 50% học sinh Nghệ An đi du học thông qua các công ty trong tỉnh. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng đơn vị hoạt động không đúng quy định của pháp luật; tổ chức hoạt động tư vấn, tuyển sinh học sinh đi du học khi chưa có sự cho phép của các cơ quan chức năng.

Tình trạng học sinh du học nhưng bỏ học vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến hình ảnh của lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài. Trong 2 năm 2015 - 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đã rút giấy phép của 9 đơn vị không đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

Trước thực tế này, tại hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp đã được đưa ra. Nhiều ý kiến cho rằng các công ty du học cần công khai rõ dịch vụ du học để có thể cạnh tranh lành mạnh. Bên cạnh đó, cần tăng cường rà  soát, kiểm tra, thanh tra các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn trên địa bàn, đảm bảo kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; cần đình chỉ ngay các hoạt động của các đơn vị vi phạm.

Mặt khác, cần tăng cường công tác đào tạo định hướng cho các em trước khi đi du học ở nước ngoài, tăng cường công tác đào tạo nghề và khuyến khích các công ty tìm kiếm học bổng cho học sinh.

Theo tổng hợp của Công an tỉnh Nghệ An, trong những năm qua, Công an tỉnh đã khởi tố 5 vụ án, bắt giữ 12 bị can liên quan đến lừa đảo du học. Trong hoạt động du học, có xuất hiện nhiều hoạt động không lành mạnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Mỹ Hà

Mặc dầu, các công ty du học đã đi vào ổn định. Tuy nhiên, hiệu quả vẫn chưa đạt như kỳ vọng khi chỉ mới khoảng 50% học sinh Nghệ An đi du học thông qua các công ty trong tỉnh. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng đơn vị hoạt động không đúng quy định của pháp luật; tổ chức hoạt động tư vấn, tuyển sinh học sinh đi du học khi chưa có sự cho phép của các cơ quan chức năng.

Tình trạng học sinh du học nhưng bỏ học vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến hình ảnh của lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài. Trong hai năm 2015 – 2016, Sở Giáo dục và Đào tạo đã rút giấy phép của 9 đơn vị không đủ điều kiện hoạt động theo quy định.

Trước thực tế này, tại hội nghị, nhiều ý kiến đóng góp đã được đưa ra. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng các công ty du học cần công khai rõ dịch vụ du học để có thể cạnh tranh lành mạnh. Bên cạnh đó, cần tăng cường rà  soát, kiểm tra, thanh tra các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn trên địa bàn, đảm bảo kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; cần đình chỉ ngay các hoạt động  của các đơn vị vi phạm.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.