Nghệ An sẵn sàng 3 điểm tập trung công dân trở về từ nước có dịch Corona

(Baonghean.vn) - Lực lượng quân đội đang chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần, quân y tại các điểm tập trung.
Ngày 4/2, lực lượng quân đội vẫn đang rốt ráo để chuẩn bị vận chuyển, tiếp nhận các công dân về từ Trung Quốc và các nước khác có dịch bệnh virus Corona trở về Việt Nam nhằm cách ly, theo dõi tại doanh trại tập trung.
Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đến kiểm tra công tác phòng chống dịch ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu
Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trọng Kiên

Tại 6 tỉnh của Quân khu 4, sẽ có 11 điểm tập trung ở doanh trại các đơn vị sẵn sàng tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác về từ Trung Quốc và các quốc gia khác có dịch trở về Việt Nam. Tại các điểm ăn, nghỉ tập trung, công tác chuẩn bị đón tiếp và đảm bảo hậu cần đời sống cho công dân được lực lượng quân y và hậu cần các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Quân khu chuẩn bị chu đáo.

Riêng ở Nghệ An, sẽ có 3 điểm tiếp nhận đó là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trường Quân sự Quân khu; Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội. Ngay sau khi tiếp nhận, những công dân này sẽ được cách ly tối thiểu là 14 ngày.  
Ngoài ra, lực lượng quân đội cũng đang chuẩn bị chu đáo nhằm bảo đảm phương tiện vận chuyển công dân Việt Nam từ sân bay, bến cảng về các điểm tập trung, đồng thời hỗ trợ lương thực, vật chất, trang bị y tế. Bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực sân bay, bến cảng, đường vận chuyển công dân Việt Nam và tại các điểm cách ly...
Trong khi đó, sáng 4/2, Bộ Y tế xác nhận nam bệnh nhân 30 tuổi ở Vĩnh Phúc, dương tính với nCoV và là ca thứ 9 tại Việt Nam. Bệnh nhân là 1 trong 8 người trở về từ Vũ Hán trên cùng chuyến bay CZ8315 của hãng hàng không Southern China hôm 17/1. Bốn người trong số này đến nay đã xác định dương tính với nCoV. 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.