Giáo dục

Nghệ An sẵn sàng đón hơn hơn 14.000 học sinh phổ thông nội trú liên cấp

Mỹ Hà 13/08/2026 13:33

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường nội trú liên cấp cũng đang được nhiều địa phương trên toàn tỉnh triển khai để kịp thời đón các em vào học trong năm học 2026 – 2027.

Nhiều trường vượt chỉ tiêu tuyển sinh

Đến thời điểm này, công tác tuyển sinh vào Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Anh Sơn đã cơ bản hoàn thành. Gần 1.500 học sinh đã nhập học và được nhà trường bắt đầu sắp xếp lớp.

Trước đó, ngay sau khi được Sở Giáo dục và Đào tạo phân bổ chỉ tiêu, xã Anh Sơn đã ban hành thông báo tuyển sinh và thành lập Hội đồng tuyển sinh do Phó Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch.

Đối tượng tuyển sinh là học sinh trong độ tuổi tiểu học và THCS có hộ khẩu thường trú tại xã Anh Sơn hoặc các xã biên giới liền kề; con của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đang công tác tại địa bàn thuộc diện theo quy định.

Ngày nhập học của con em trên địa bàn xã Anh Sơn. Ảnh - PV
Ngày nhập học của con em trên địa bàn xã Anh Sơn. Ảnh: PV

Chỉ sau 4 ngày thông báo tuyển sinh, chỉ tiêu ở bậc tiểu học đã được đăng ký đủ, thậm chí số lượng hồ sơ vượt chỉ tiêu được giao. Ở bậc THCS, số lượng đăng ký còn thiếu so với chỉ tiêu, nhưng vẫn bảo đảm đủ số lớp theo quy định. Trong tổng số học sinh đăng ký, có 1.329 em đăng ký học bán trú và 149 em đăng ký học nội trú.

Theo bà Ngô Thị Thu Hà - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Anh Sơn, sau khi tiếp nhận hồ sơ, địa phương đã rà soát lại toàn bộ danh sách trúng tuyển. Qua rà soát, có một số trường hợp địa phương dự kiến báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo để xin tăng chỉ tiêu, tạo điều kiện cho học sinh được vào học. Một trong những trường hợp đang được xã Anh Sơn đề xuất là con em công nhân cao su từ các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn (cũ) xuống làm ăn, sinh sống tại địa bàn và đã đưa con về học tại đây từ năm học trước. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành về đối tượng tuyển sinh trường phổ thông nội trú, các trường hợp này chưa thuộc diện được tuyển sinh.

Chúng tôi đang rà soát, báo cáo và xin ý kiến Sở Giáo dục và Đào tạo để có hướng giải quyết phù hợp, tạo điều kiện cho những trường hợp thực sự có nhu cầu học tập tại trường.

Bà Ngô Thị Thu Hà - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Anh Sơn

Tại xã Môn Sơn, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Môn Sơn được giao 1.142 chỉ tiêu trong năm học 2026-2027. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhà trường đã tiếp nhận 1.542 hồ sơ đăng ký, vượt 400 hồ sơ so với chỉ tiêu được giao.

bna_phu-huynh-xa-anh-son-dang-ky-nhap-hoc-vao-truong-noi-tru-lien-cap-cho-cac-em-hoc-sinh.-anh-pv(1).jpg
Phụ huynh xã Anh Sơn đến nhập học cho con em vào Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS. Ảnh: PV

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Nam Giang - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Môn Sơn cho biết, do số lượng hồ sơ đăng ký vượt chỉ tiêu, Hội đồng tuyển sinh của xã đang rà soát toàn bộ danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

Theo ông Giang, số lượng hồ sơ đăng ký cao hơn dự kiến một phần cho thấy người dân đã nắm bắt rõ hơn về chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú cũng như các chính sách dành cho học sinh theo học tại trường.

Để tuyên truyền, vận động học sinh tham gia, xã Môn Sơn đã triển khai nhiều hình thức, từ thông tin trên hệ thống truyền thanh đến tuyên truyền trực tiếp tại các thôn, bản. Các trường học cũng phân công giáo viên xuống từng bản làng để rà soát, thống kê danh sách học sinh trong diện có nhu cầu; đồng thời tuyên truyền để phụ huynh, học sinh hiểu rõ chủ trương, chính sách và các chế độ được hưởng khi theo học tại trường. Nhờ đó, số lượng hồ sơ đăng ký vào Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Môn Sơn cao hơn dự kiến, đặt ra yêu cầu phải rà soát kỹ từng trường hợp để bảo đảm việc tuyển sinh đúng đối tượng, đúng tiêu chí và trong phạm vi chỉ tiêu được giao.

Hơn 14.000 học sinh sẽ được học trường nội trú liên cấp

Theo Quyết định số 3282/QĐ-UBND của UBND tỉnh, năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS tại 10 xã gồm: Nhôn Mai, Keng Đu, Bắc Lý, Anh Sơn, Quế Phong, Tri Lễ, Hạnh Lâm, Môn Sơn, Tam Thái và Na Ngoi được giao tuyển sinh với tổng số 443 lớp, 14.399 học sinh. Trong đó, 7.649 học sinh tiểu học và 6.750 học sinh THCS. Ngoài 362 lớp học tại điểm chính sẽ có 81 lớp tại các điểm lẻ.

Phụ huynh,học sinh đến đăng ký nhập học vào trường nội trú liên cấp Môn Sơn. Ảnh - PV
Phụ huynh,học sinh đến đăng ký nhập học vào trường nội trú liên cấp Môn Sơn. Ảnh: PV

Trong số 10 xã, Hạnh Lâm có số học sinh được tuyển nhiều nhất với 2.151 em, gồm 1.161 học sinh tiểu học và 990 học sinh THCS. Tiếp đến là Quế Phong với 1.777 học sinh, Na Ngoi 1.657 học sinh, Anh Sơn 1.532 học sinh, Tri Lễ 1.462 học sinh, Nhôn Mai 1.301 học sinh, Tam Thái 1.213 học sinh, Môn Sơn 1.142 học sinh, Keng Đu 1.083 học sinh và Bắc Lý 1.081 học sinh.

Đối tượng tuyển sinh là học sinh trong độ tuổi theo quy định đối với từng cấp học, thuộc một trong các trường hợp: Có hộ khẩu thường trú tại xã biên giới nơi trường đặt trụ sở hoặc các xã biên giới liền kề; là con của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đang công tác tại xã biên giới. Đối với cấp tiểu học, việc tuyển sinh học sinh nội trú được thực hiện đối với học sinh từ lớp 1 đến lớp 3, trên cơ sở đơn đề nghị của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và điều kiện thực tiễn tại địa phương.

Cán bộ, giáo viên xã Môn Sơn và bản khe Khặng để tuyên truyền cho người dân. Ảnh - PV
Cán bộ, giáo viên xã Môn Sơn vào bản khe Khặng để tuyên truyền cho người dân. Ảnh: PV

Theo hướng dẫn của tỉnh, việc tuyển sinh được thực hiện theo phương thức xét tuyển, không tổ chức thi tuyển dưới bất kỳ hình thức nào. Trong trường hợp, vượt quá chỉ tiêu, việc tuyển sinh sẽ được thực hiện theo ưu tiên. Trước hết là học sinh không có nguồn nuôi dưỡng theo quy định, học sinh khuyết tật, học sinh dân tộc thiểu số rất ít người; tiếp đến là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con bệnh binh và các đối tượng chính sách khác.

Ngoài ra, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo; học sinh thường trú tại thôn đặc biệt khó khăn; học sinh ở những địa bàn nhà cách xa trường không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày cũng thuộc diện ưu tiên.

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tri Lễ. Ảnh: Ngọc Dũng
Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tri Lễ. Ảnh: Ngọc Dũng

Ngay sau khi phân bổ chỉ tiêu, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các xã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện công tác tuyển sinh đúng quy định. Trong đó, UBND các xã có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kế hoạch, chỉ tiêu, chế độ chính sách và điều kiện dự tuyển đến các thôn, bản, người dân trên địa bàn; đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch. Kết quả trúng tuyển được công bố công khai trên website của trường, niêm yết tại trường và thông báo kịp thời đến học sinh, cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ.

Vấn đề tuyển sinh luôn được tỉnh và ngành Giáo dục đặc biệt quan tâm. Vì vậy sau khi có hướng dẫn, Sở đã khẩn trương đốc thúc các địa phương và nhà trường đẩy nhanh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách đến nhân dân trên địa bàn. Đến nay, các địa phương cơ bản hoàn thành việc tuyển sinh và đến ngày 15/8 phải báo cáo về Sở.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

0 0 0
x
Nghệ An sẵn sàng đón hơn hơn 14.000 học sinh phổ thông nội trú liên cấp
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO