Nghệ An sẵn sàng kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 4; khảo sát xây dựng các bệnh viện số 5,6,7

(Baonghean.vn) - Dự kiến ngày mai (24/8), Bệnh viện Dã chiến số 4 Nghệ An sẽ được kích hoạt thu dung, điều trị những bệnh nhân Covid-19.
Bệnh viện Dã chiến số 4 Nghệ An được xây dựng trên cơ sở trưng dụng Khách sạn ARMY - Cửa Lò. Ảnh: Thành Chung
Bệnh viện Dã chiến số 4 Nghệ An được xây dựng trên cơ sở trưng dụng Khách sạn ARMY - Cửa Lò. Ảnh: Thành Chung

Sáng 23/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Du Lịch và các đơn vị khám chữa bệnh trong tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng Bệnh viện Dã chiến số 4 Nghệ An và thực hiện khảo sát các cơ sở lưu trú để xây dựng các bệnh viện dã chiến tiếp theo.

Kiểm tra hệ thống camera kiểm soát của bệnh viện dã chiến. Ảnh: Thành Chung
Kiểm tra hệ thống camera kiểm soát của bệnh viện dã chiến. Ảnh: Thành Chung
Bệnh viện Dã chiến số 4 Nghệ An được xây dựng trên cơ sở trưng dụng Khách sạn ARMY - Cửa Lò, với quy mô 270 giường bệnh. Trong thời gian rất ngắn, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Y tế, đến nay, các hạng mục cơ bản đã hoàn thành.
Khảo sát cơ sở lưu trú để xây dựng bệnh viện dã chiến tiếp theo. Ảnh: Thành Chung
Khảo sát cơ sở lưu trú để xây dựng bệnh viện dã chiến tiếp theo. Ảnh: Thành Chung
Dự kiến ngày mai (24/8), Bệnh viện Dã chiến số 4 Nghệ An sẽ được kích hoạt thu dung, điều trị những bệnh nhân Covid-19. Bệnh viện Nội tiết Nghệ An được Giám đốc Sở Y tế giao trách nhiệm xây dựng khung nhân lực và trực tiếp điều trị cho Bệnh nhân ở Bệnh viện Dã chiến số 4 Nghệ An.

Tiếp đó đoàn công tác cũng đã thực hiện khảo sát tại Khách sạn Công đoàn, Nhà khách Kiểm toán và Trung tâm điều dưỡng Người có công (thị xã Cửa Lò) – Những địa điểm sẽ dự kiến xây dựng các bệnh viện dã chiến tiếp theo.

Sở Y tế giao trách nhiệm cho Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An xây dựng phương án điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 5. Ảnh: Thành Chung
Sở Y tế giao trách nhiệm cho Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An xây dựng phương án điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 5. Ảnh: Thành Chung
Qua khảo sát, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các sở ngành đã thống nhất đề xuất trưng dụng các địa điểm nói trên để xây dựng các bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân Covid-19. Dự kiến, các bệnh viện dã chiến 5,6,7 sẽ thu dung, điều trị được cho hơn 800 bệnh nhân Covid-19.
Trước mắt, Sở Y tế giao trách nhiệm cho Bệnh viện Ung bướu khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện các hạng mục, xây dựng khung nhân lực và trực tiếp điều hành hoạt động của Bệnh viện dã chiến số 5 Nghệ An đặt tại Khách sạn Công Đoàn (Cửa Lò).
Bệnh nhân Covid-19 được đưa về điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Bệnh nhân Covid-19 được đưa về điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 Nghệ An. Ảnh: Thành Chung
Việc tiếp tục xây dựng bệnh viện dã chiến để điều trị Covid-19 là nhiệm vụ hết sức cấp thiết trong giai đoạn này, khi mà, các ca bệnh tăng nhanh.
Hiện nay, các Bệnh viện Dã chiến Số 1, 2 đều đã kín bệnh nhân. Bệnh viện Dã chiến số 3 đang điều trị cho 106 bệnh nhân. Trong sáng 23/8, Bệnh viện Dã chiến số 3 sẽ nhận thêm 19 bệnh nhân vừa được công bố.
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An động viện cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn ở Bệnh viện dã chiến. Ảnh: Thành Chung
Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An Dương Đình chỉnh động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn ở Bệnh viện dã chiến. Ảnh: Thành Chung
Trong sáng 23/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An cũng đã có cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Cửa Lò. Cửa Lò hiện đang chủ động thực hiện tầm soát, xét nghiệm cho toàn bộ người dân. Tuy nhiên, thị xã Cửa Lò cũng đang gặp những khó khăn về lực lượng lấy mẫu xét nghiệm mỏng.
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh làm việc cùng thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Chung
Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh làm việc cùng thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Chung
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đồng ý với đề xuất của thị xã Cửa Lò, cử 20 cán bộ y tế tăng cường cho thị xã lấy mẫu xét nghiệm; hỗ trợ thêm vật tư phục vụ công tác xét nghiệm. PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Phó Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19, Giám đốc Sở Y tế đề nghị thị xã tập trung ưu tiên nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch; thực hiện tầm soát kỹ, khoanh vùng ngay nhằm tìm kiếm các F0 và xây dựng các vùng, khu dân cư an toàn./.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.